Những năm gần đây, công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống pháp luật ngày càng được bổ sung, hoàn thiện đồng bộ, phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu phát triển của đất nước. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Việc tuyên truyền không chỉ dừng lại ở hội nghị, tài liệu mà còn gắn chặt với thực tiễn đời sống, tận dụng mạng xã hội và công nghệ thông tin để người dân dễ tiếp cận, dễ tra cứu, dễ hiểu và dễ thực hiện hơn.
Thời gian qua, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã triển khai nhiều đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong hoạt động khai thác Hải sản. Hiện, 7 đơn vị biên phòng tuyến biển Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân, tập trung tuyên truyền tại các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, giúp ngư dân hiểu rõ quy định, góp phần thực hiện hiệu quả Luật Thủy sản và chung tay gỡ ‘thẻ vàng’ của Ủy ban châu Âu.
Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Chính trị viên Đồn Biên phòng Kỳ Khang chia sẻ: “Nhờ công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, nhận thức pháp luật của ngư dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, góp phần củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân. Đặc biệt, ý thức chấp hành các quy định trong khai thác thủy sản của bà con có nhiều chuyển biến tích cực; ngư dân đã chủ động trang bị đầy đủ giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, không còn tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài như trước đây.”
Ngư dân Trần Văn Tấn ở thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang cho biết: “Nhờ được cán bộ biên phòng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, chúng tôi hiểu rõ hơn về các quy định trong khai thác thủy sản. Khi ra khơi, bà con luôn tuân thủ đúng vùng, đúng tuyến, không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Ai cũng ý thức được rằng làm ăn đúng pháp luật là bảo vệ chính mình và góp phần gỡ ‘thẻ vàng’ cho thủy sản Việt Nam”.
Năm 2025 là năm thứ 13 triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngành Tư pháp Hà Tĩnh đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang điện tử, mạng xã hội cùng nhiều hoạt động thiết thực như cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, đối thoại chính sách, tư vấn và trợ giúp pháp lý, người dân và doanh nghiệp được hỗ trợ tốt hơn trong việc tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao kỷ cương, hiệu quả quản lý nhà nước.
Một trong những hoạt động nổi bật, thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật năm nay là Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với người dân năm 2025”. Cuộc thi đã thu hút 105.200 thí sinh tham gia với 274.600 lượt thi, có ngày phần mềm tiếp nhận gần 40.000 lượt thi. Đáng chú ý, có 25.670 thí sinh trả lời đúng toàn bộ 14/14 câu hỏi, thể hiện tinh thần học hỏi, đầu tư nghiêm túc và ý thức chấp hành pháp luật cao của người dân. Sự hưởng ứng tích cực từ cơ sở đã giúp nhiều xã, phường như Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Phúc Trạch, Sông Trí, Thiên Cầm… nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ dự thi cao và chất lượng bài thi tốt.
Ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, cho biết: “Để cuộc thi thực sự lan tỏa, xã đã chỉ đạo các đoàn thể, trường học và thôn xóm tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội; đồng thời hướng dẫn người dân tham gia dự thi qua điện thoại thông minh và máy tính tại nhà văn hóa. Chúng tôi còn giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, tổ chức các buổi sinh hoạt lồng ghép nội dung pháp luật để khuyến khích người dân tham gia. Nhờ đó, tỷ lệ dự thi đạt cao, nhiều bài thi có chất lượng tốt, thể hiện sự quan tâm và tinh thần học tập nghiêm túc của bà con”.
Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh cho biết: “Cuộc thi trực tuyến ‘Pháp luật với người dân năm 2025' là một trong những điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. Thông qua hình thức thi trực tuyến, chúng tôi mong muốn đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ thực hiện. Qua đó, hình thành ý thức tự giác học tập và tuân thủ pháp luật trong mọi tầng lớp Nhân dân.”
Pháp luật là công cụ quan trọng để Nhà nước quản lý xã hội, bảo đảm công bằng, trật tự, an toàn và là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc tôn trọng, tuân thủ pháp luật càng trở nên cần thiết. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 là dịp khẳng định vai trò, ý nghĩa và giá trị của pháp luật trong đời sống xã hội; góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, hướng tới Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.