Nhiều điểm chữa cháy công cộng chỉ còn... tủ trống!

(Baohatinh.vn) - Điểm chữa cháy công cộng có vai trò quan trọng để người dân ứng phó ban đầu khi xảy ra cháy nổ. Tuy nhiên, hiện nhiều điểm chữa cháy công cộng ở Hà Tĩnh rỗng hoặc thiếu thiết bị.

bqbht_br_chua-chay-1.jpg
Một điểm chữa cháy rỗng thiết bị tại xã Hương Đô.

Bảng nội quy phòng cháy, chữa cháy... tiêu lệnh chữa cháy để người dân dễ dàng thao tác khi cần đều rách nát. Hộp đựng thiết bị hư hỏng và kẻng báo cháy được trang bị cũng không còn nữa... Đó là thực trạng tại điểm chữa cháy công cộng ở thôn Đông Thịnh, xã Kỳ Phong cũ, nay là xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đây nằm gần khu vực chợ, dân cư đông đúc, hoạt động buôn bán diễn ra sôi động mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Tuy nhiên, công tác duy tu, bảo dưỡng, bổ sung trang thiết bị tại điểm chữa cháy công cộng lại chưa được quan tâm đúng mức.

Anh Kiều Anh Dũng ở thôn Đông Thịnh, xã Kỳ Xuân cho biết: “Điểm chữa cháy công cộng này xuống cấp quá rồi; trang thiết bị không đảm bảo, kẻng báo cũng mất từ rất lâu rồi. Chúng tôi cũng đã nhiều lần kiến nghị cần sửa chữa lại và trang bị thêm một số thiết bị chữa cháy để khi có sự cố xảy ra có thể ứng cứu ban đầu được ngay nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết”.

bqbht_br_chua-chay-4.jpg
Điểm chữa cháy công cộng tại thôn Đông Thịnh, xã Kỳ Xuân.

Điểm chữa cháy công cộng được lắp đặt ngay phía trước nhà văn hóa thôn 8, xã Hương Khê, nằm ở vị trí khá thuận lợi, thoáng mát, không bị ảnh hưởng bởi mưa nắng. Nhờ vậy, bảng nội quy phòng cháy chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy được treo ngay ngắn, chữ viết còn rõ ràng, sạch đẹp. Thoạt nhìn, nhiều người dễ lầm tưởng đây là một điểm chữa cháy công cộng được trang bị đầy đủ, có thể sẵn sàng sử dụng khi xảy ra sự cố. Thế nhưng, khi mở hộp đựng thiết bị, điều đáng nói là bên trong hoàn toàn trống rỗng. Những vật dụng cơ bản như bình chữa cháy, kẻng báo cháy đều không có.

Ông Hồ Sỹ Cúc, một người dân trong thôn cho biết: “Hộp lắp đặt lâu rồi nhưng không có thiết bị gì cả. Nhìn bề ngoài thì có vẻ đủ, nhưng thực ra chẳng dùng được gì. Nếu không may có cháy, chúng tôi cũng không biết lấy gì để dập”.

bqbht_br_chua-chay-2.jpg
bqbht_br_chua-chay-3.jpg
Nhiều điểm chữa cháy công cộng chỉ mang tính hình thức.

Để phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy chữa cháy, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 270 điểm chữa cháy công cộng được lắp đặt tại các khu dân cư, chợ, tuyến đường và khu sản xuất. Theo quy định, mỗi điểm phải có tối thiểu 2 bình chữa cháy, kẻng báo cháy, tủ đựng phương tiện, bảng nội quy – tiêu lệnh và các dụng cụ phá dỡ như búa tạ, xà beng, rìu cứu nạn, kìm cộng lực… Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều điểm chữa cháy công cộng đang rỗng hoặc thiếu thiết bị nghiêm trọng. Có nơi chỉ còn tủ trống, bình chữa cháy hư hỏng hoặc hết hạn, kẻng báo cháy bị mất, bảng nội quy rách nát. Và khi không có thiết bị sẵn sàng, người dân mất cơ hội dập tắt đám cháy ngay từ đầu.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm: “Nhiều điểm chữa cháy công cộng được lắp đặt ngoài trời, không được che chắn, không được bảo vệ, không có camera giám sát nên dẫn đến hư hỏng, mất mát mà không được bổ sung kịp thời nên khi có sự cố xảy ra không sử dụng được. Do đó, chúng tôi đề nghị các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như nơi xây dựng các điểm chữa cháy công cộng, cấp ủy, chính quyền cần kiểm tra, soát xét lại. Nếu các thiết bị, phương tiện hỏng hóc hoặc thiếu thì phải bổ sung kịp thời để sử dụng hiệu quả trong chữa cháy ban đầu”.

bqbht_br_chua-chay-5.jpg
bqbht_br_chua-chay-6.jpg
Cần rà soát lại các điểm chữa cháy công cộng để bổ sung những thiết bị còn thiếu.

Việc một số điểm chữa cháy công cộng rỗng hoặc thiếu thiết bị là thực trạng đáng báo động trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Vì vậy, cùng với việc rà soát, bổ sung trang thiết bị còn thiếu, chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chung tay gìn giữ, sử dụng hiệu quả các điểm chữa cháy công cộng, phát huy vai trò là “lá chắn an toàn” của cộng đồng trước nguy cơ cháy nổ ngày càng gia tăng.

Video: Nhiều điểm chữa cháy công cộng rỗng hoặc thiếu thiết bị chữa cháy.

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.