Phòng ngừa hỏa hoạn tại các khu nhà trọ mùa nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh bước vào cao điểm nắng nóng, nguy cơ cháy nổ tại các khu nhà trọ gia tăng, đòi hỏi công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) phải được đặt lên hàng đầu.

Mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, thiết bị điện phải hoạt động liên tục với cường độ lớn, dễ dẫn đến quá tải và chập cháy. Trước thực tế đó, việc chủ động phòng ngừa và siết chặt các biện pháp PCCC trở nên cấp thiết.

bqbht_br_3.jpg
Mùa nắng nóng dễ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ở các nhà trọ.

Sinh sống tại một khu nhà trọ trên đường Hồ Phi Chấn (phường Thành Sen), anh Nguyễn Văn Trình cho biết: “Vào mùa nắng nóng, tôi hạn chế sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị điện, thường xuyên kiểm tra dây dẫn và luôn tắt các thiết bị không cần thiết trước khi ra khỏi phòng hoặc đi ngủ để tránh quá tải, chập cháy. Tôi cũng chủ động kiểm tra điều hòa và các thiết bị điện để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Ở khu trọ đông người, mỗi người cẩn thận một chút sẽ góp phần đảm bảo an toàn chung cho cả khu”.

Nhiều chủ nhà trọ cũng chủ động nâng cao các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC. Anh Nguyễn Thanh Bình - chủ nhà trọ trên đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Thành Sen) cho biết: “Dãy nhà trọ của gia đình được xây dựng từ năm 2020 với 9 phòng, diện tích mỗi phòng 15m2. Ngoài đảm bảo các yếu tố an toàn về cháy nổ, trước khi cho thuê, gia đình tôi đã đưa nội dung đảm bảo an toàn PCCC vào hợp đồng để khách tuân thủ đúng quy định. Ngoài ra, tôi thường kiểm tra, nhắc nhở khách đảm bảo an toàn cháy nổ, nhất là việc sử dụng điện, ga để đun nấu”.

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_10.jpg
Anh Bình chủ động trang bị thêm nhiều thiết bị PCCC để đảm bảo an toàn.

Nền nhiệt tăng cao trong mùa hè khiến Hoàng Thanh Sỹ (xã Thạch Hà) - chủ một khu nhà trọ rộng 500m² không khỏi lo lắng về nguy cơ cháy nổ. Thời tiết khô nóng làm gia tăng nguy cơ phát sinh hỏa hoạn, việc nhiều phòng cùng lúc sử dụng thiết bị điện cũng tiềm ẩn rủi ro. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trong sinh hoạt hoặc sử dụng điện cũng có thể dẫn đến sự cố.

Để đảm bảo an toàn PCCC, ngoài việc trang bị bình chữa cháy tại các khu vực chung, anh Sỹ đã chủ động lắp đặt còi báo cháy, bố trí lối thoát hiểm thông thoáng để kịp thời xử lý khi có sự cố. “Các thiết bị này được kiểm tra thường xuyên, từ áp suất bình chữa cháy đến hoạt động của còi báo. Tôi cũng nhắc nhở người thuê sắp xếp đồ đạc gọn gàng, không để gần nguồn điện, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh cháy. Khu trọ đông người nên càng phải cẩn thận, không thể chủ quan vì nếu xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng đến nhiều người” – anh Sỹ cho biết.

bqbht_br_8.jpg
Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền PCCC cho các hộ kinh doanh nhà trọ ở xã Thạch Hà.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh, hiện trên toàn địa bàn có khoảng 448 nhà trọ cho thuê. Đây là loại hình nhà ở tập trung đông người, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nếu không thực hiện nghiêm các điều kiện đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa nắng nóng.

Thời gian qua, lực lượng công an cơ sở đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền tại các khu nhà trọ, chung cư mini; hướng dẫn người dân kiểm tra, thay thế dây dẫn cũ, bố trí vật dụng dễ cháy xa nguồn nhiệt; đồng thời khuyến khích tham gia các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” để kịp thời hỗ trợ nhau khi có sự cố.

bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_6.jpg
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác PCCC tại các khu dân cư.

Trung tá Nguyễn Hữu Lương - Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh) cho biết: “Nhằm đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn PCCC&CNCH đối với các gia đình kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với cơ sở tổ chức thực tập phương án PCCC&CNCH tại các khu nhà trọ, chung cư mini thuộc diện quản lý, thường xuyên kiểm tra hệ thống, giải pháp thoát nạn tại các nhà trọ, kịp thời nhắc nhở các nhà trọ tháo dỡ "chuồng cọp", lồng sắt che chắn ban công để đảm bảo an toàn. Đơn vị kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về PCCC”.

Để đảm bảo an toàn cháy nổ tại các nhà trọ trong mùa nắng nóng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh khuyến cáo: các cơ sở cho thuê trọ cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, không tự ý cơi nới, cải tạo công trình sai quy định; trang bị bình chữa cháy và các thiết bị phòng chống cháy nổ tại nhà trọ; thường xuyên kiểm tra xung quanh nhà trọ để kịp thời phát hiện các mối nguy và giải quyết nhanh khi xảy ra sự cố cháy nổ; thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, rèn luyện kỹ năng PCCC…

Đối với người thuê trọ, cần chấp hành nghiêm các quy định, nắm rõ kiến thức về PCCC, biết cách sử dụng bình chữa cháy hay các công cụ phòng chống cháy nổ cơ bản; quá trình đun nấu cần thường xuyên kiểm tra các yếu tố an toàn.

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.
Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra thì việc chỉ huy, điều hành các công việc tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng.