Xét xử lưu động 2 vụ án về lừa đảo, sử dụng ma túy

(Baohatinh.vn) - 2 phiên tòa xét xử lưu động tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) thu hút đông đảo người dân đến dự, theo dõi.

Sáng 29/5, tại hội trường UBND xã Toàn Lưu, Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Tĩnh mở 2 phiên tòa xét xử lưu động đối với các bị cáo Đoàn Xuân Thế (SN 1999) và Nguyễn Chiến Thắng (SN 1999), cùng trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; các bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (SN 1987, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và Dương Kim Nhật (SN 1992, trú xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

bqbht_br_3482e430ca044b5a1215.jpg
Đoàn Xuân Thế (bên phải) và Nguyễn Chiến Thắng bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên xử thứ nhất, cáo trạng của Viện KSND khu vực 1 – Hà Tĩnh cho thấy, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Đoàn Xuân Thế và Nguyễn Chiến Thắng đã cấu kết lập các tài khoản facebook giả danh nhà xe mang tên “Xe khách Minh Dũng” và “Xe khách Bảo Nam” để đăng tin bán vé xe khách trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi có khách liên hệ mua vé, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng do chúng chuẩn bị sẵn rồi chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền.

bqbht_br_f1a5caf61ec29f9cc6d3.jpg
Bị cáo Đoàn Xuân Thế khai nhận tại phiên tòa.

Từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026, Thế và Thắng đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo đối với 6 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền 21.950.000 đồng.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng sử dụng một phần để chi trả sinh hoạt chung, số còn lại chia nhau tiêu xài cá nhân.

Căn cứ quy định pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đoàn Xuân Thế 18 tháng tù giam, Nguyễn Chiến Thắng 15 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên xử thứ hai, cáo trạng cho biết, vào khoảng 11 giờ 5 phút ngày 15/12/2025, tại nhà số 56B đường Lê Văn Huân, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Tuấn Anh đã cung cấp địa điểm, dụng cụ sử dụng ma túy và cùng Dương Kim Nhật góp tiền mua Methamphetamine để sử dụng trái phép.

Trong lúc các đối tượng đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an phường Thành Sen phát hiện, bắt quả tang.

bqbht_br_078f4706d032516c0823.jpg
Nguyễn Tuấn Anh (bên trái) và Dương Kim Nhật bị xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ án đồng phạm đơn giản, trong đó Nguyễn Tuấn Anh giữ vai trò chính; Dương Kim Nhật là đồng phạm với vai trò giúp sức và thực hành tích cực trong hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

bqbht_br_e4e6ef7e784af914a05b.jpg
Đại diện Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Căn cứ quy định pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh 7 năm 9 tháng tù giam, Dương Kim Nhật 7 năm 6 tháng tù giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Việc đưa các vụ án ra xét xử công khai ngay tại cơ sở không chỉ bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc trong cộng đồng dân cư. Thông qua nội dung vụ án và phần tuyên truyền của hội đồng xét xử, người dân được nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật, hiểu rõ hậu quả của những hành vi vi phạm pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đảm bảo tính khả thi của đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý liên quan đến thu hồi, bồi thường đất đai

Đề án tăng cường hỗ trợ pháp lý về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận xã hội.
Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!