Phơi lúa trên đường - vì sao “chuyện cũ nói mãi”?

(Baohatinh.vn) - Những vụ tai nạn, va chạm liên tiếp xảy ra trong mùa gặt đang gióng lên hồi chuông về tình trạng chiếm dụng lòng lề đường để phơi lúa ở nhiều vùng nông thôn Hà Tĩnh.

bqbht_br_amvi-243900-00-01-20still001.jpg
Những “sân phơi” xuất hiện trên nhiều tuyến đường nông thôn ở Hà Tĩnh mỗi mùa gặt.

“Tử thần” trên những sân phơi tự phát

Vào khoảng 14h ngày 12/5, tại đường ĐH36 đoạn qua cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe máy điện. Hậu quả, hai người đi xe máy điện tử vong tại chỗ. Đáng chú ý, trong clip ghi lại vụ việc, có thể thấy phần lớn con đường đã bị người dân dùng để phơi lúa.

bqbht_br_tngt.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải với xe máy điện làm 2 người tử vong ở xã Trường Lưu xảy ra vào chiều 12/5.

Có mặt tại hiện trường sau vụ tai nạn, bà Hoàng Thị Lân (thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu) cho biết: "Nhiều năm nay, người dân trong thôn vẫn có thói quen tận dụng lòng đường để phơi lúa vào mùa thu hoạch và nghĩ rằng "cũng không đến mức nguy hiểm”. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn vừa xảy ra, tôi và nhiều hộ dân đều thực sự lo sợ, không dám phơi nhiều ngoài đường nữa”.

Còn tại địa bàn xã Can Lộc, vào lúc 10h15' ngày 13/5, tài xế Nguyễn Văn L. điều khiển xe ô tô tải chở hàng lưu thông trên tuyến đường trục thôn ở thôn 10. Lúc này, bà Nguyễn Thị Q. đang phơi lúa trên trục đường thôn rộng khoảng 3m. Giữa tài xế L. và bà Q. sau đó xảy ra tranh cãi. Bà Q. đã sử dụng cào tác động vào phần đầu và cabin xe tải để đe dọa tài xế. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc phơi lúa của bà Q. ảnh hưởng tới quá trình lưu thông của các phương tiện.

Trung tá Nguyễn Đăng Bá - Phó Trưởng Công an xã Can Lộc cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã đã vào cuộc xác minh, làm việc với các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định”.

Công an xã Can Lộc mời những người liên quan lên làm việc.
Công an xã Can Lộc mời những người liên quan lên làm việc.

Hai vụ việc liên tiếp xảy ra chỉ trong chưa đầy 48 giờ cho thấy tình trạng phơi lúa trên đường không còn đơn thuần là tập quán mùa vụ, mà đã trở thành nguy cơ hiện hữu đối với an toàn giao thông và trật tự dân sinh ở khu vực nông thôn. Điều đáng nói, đây không phải những trường hợp cá biệt. Trong thời điểm cao điểm thu hoạch vụ xuân, nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn Hà Tĩnh đang bị “phủ vàng” bởi thóc lúa. Không ít tài xế thừa nhận, việc lưu thông qua các tuyến đường liên xã, liên thôn trong mùa gặt đã trở thành nỗi ám ảnh.

bqbht_br_amvi-243900-00-08-03still005.jpg
bqbht_br_amvi-243900-00-04-00still002.jpg
bqbht_br_amvi-243900-00-04-18still009.jpg
Nhiều vật cản như gạch đá, tấm ván... được người dân dùng chắn hai đầu để phơi lúa.

Anh Phạm Trung Tiến (phường Bắc Hồng Lĩnh) bức xúc: “Trên nhiều tuyến đường, người dân phơi lúa chiếm gần hết mặt đường, thậm chí còn dùng đá hoặc các vật dụng chắn hai đầu khiến việc lưu thông càng thêm khó khăn và nguy hiểm. Chỉ cần tránh người cào lúa hoặc gặp xe đi ngược chiều bất ngờ là rất dễ xảy ra va chạm. Mong bà con có ý thức hơn khi phơi lúa ngoài đường để tránh gây nguy hiểm cho người khác”.

Trước thực trạng này, ngày 12/5/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Văn bản số 4138/UBND-XD về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi sử dụng lòng đường, lề đường để tuốt lúa, phơi thóc, rơm rạ, nông sản, hải sản và đặt vật cản trái phép trên các tuyến đường bộ. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Làm gì để chấm dứt tình trạng phơi lúa trên đường?

Nhiều tuyến đường ở phường Nam Hồng Lĩnh bị trưng dụng làm "sân phơi" lúa.
Nhiều tuyến đường ở phường Nam Hồng Lĩnh bị trưng dụng làm "sân phơi" lúa.

Nhìn ở góc độ nhân văn, phần lớn người dân phơi lúa trên đường không hẳn cố tình vi phạm. Phía sau đó là áp lực bảo quản nông sản trong thời gian thu hoạch ngắn và những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Nếu như trước đây, hầu hết các gia đình nông thôn đều có sân rộng để phơi lúa thì nay, cùng với quá trình xây dựng nhà cửa kiên cố, diện tích sân phơi truyền thống dần bị thu hẹp. Các sân kho hợp tác xã hay sân phơi tập trung gần như không còn.

Chị Đặng Thị Thu (xã Cẩm Bình) chia sẻ: “Biết phơi lúa ngoài đường là nguy hiểm nhưng giờ không còn sân, thuê sấy thì tốn thêm chi phí nên nhiều nhà vẫn phải làm vậy. Chúng tôi cũng chỉ phơi ít ngày cho lúa khô rồi thu dọn chứ không ai muốn ảnh hưởng đến giao thông”.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Bình cho hay: “Cái khó là địa phương chưa có sân phơi tập trung, trong khi người dân giữ thói quen phơi lúa ngoài đường từ nhiều năm nay. Xử lý nghiêm khắc thì bà con phản ứng vì cho rằng không còn chỗ phơi, nhưng nếu chỉ nhắc nhở, tuyên truyền thì tình trạng này rất khó thay đổi”.

bqbht_br_a.jpg
Lòng đường bị chiếm dụng để phơi lúa tiềm ẩn nguy cơ lớn về mất an toàn giao thông.

Với nhiều hộ dân, đặc biệt trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao, đây là áp lực không nhỏ. Và trong điều kiện thiếu không gian, lòng đường trở thành giải pháp thuận tiện nhất. Tuy nhiên, sự cảm thông không thể trở thành lý do để hợp thức hóa hành vi chiếm dụng lòng đường, đẩy rủi ro cho người tham gia giao thông.

Theo quy định của pháp luật, việc sử dụng trái phép lòng đường, lề đường để phơi thóc, lúa, rơm rạ là hành vi bị nghiêm cấm, có thể bị phạt tiền từ 200.000 đến 250.000 đồng đối với cá nhân. Trường hợp gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

bqbht_br_aimg-2589.jpg
Nhiều nhà dân hiện nay đã xây dựng kiên cố khiến diện tích sân phơi truyền thống dần bị thu hẹp.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng Công an phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ những nguy cơ mất an toàn giao thông từ việc phơi lúa trên đường. Bên cạnh nhắc nhở qua hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp dân cư và các kênh Zalo, Facebook…, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng chiếm dụng lòng lề đường để phơi nông sản trong mùa thu hoạch. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng không chấp hành, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông”.

amvi-243900-00-01-13still006.jpg
bqbht_br_aimg-2593.jpg
Lực lượng công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không phơi nông sản trên đường.

Muốn chấm dứt tình trạng này, rõ ràng không thể chỉ dừng ở những đợt tuyên truyền theo mùa vụ. Điều cần hơn là những giải pháp căn cơ cho hạ tầng phục vụ sản xuất sau thu hoạch, cùng với sự quyết liệt trong quản lý, xử lý vi phạm ở cơ sở và sự thay đổi trong nhận thức của mỗi người dân.

Video: Người dân tại nhiều địa phương chiếm dụng lòng đường để phơi lúa.

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Vô hiệu hóa âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam

Vô hiệu hóa âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại Việt Nam

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia gồm nhiều đối tượng người nước ngoài, ngăn chặn kịp thời âm mưu thành lập một trung tâm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn ngay khi hệ thống máy móc, nhân sự vừa được tập kết và chưa kịp vận hành.
Chuyện nghề thẩm phán

Chuyện nghề thẩm phán

Mỗi phiên toà đi qua, một câu chuyện pháp lý khép lại, song phía sau phán quyết nhằm thực thi công lý luôn để lại cho các thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh nhiều nỗi trăn trở.
Khởi tố tài xế sau vụ đổ cần bơm bê tông gây chết người

Khởi tố tài xế sau vụ đổ cần bơm bê tông gây chết người

Liên quan vụ đổ cần bơm bê tông gây chết người tại công trình xây dựng ở xã Thạch Xuân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can Nguyễn Duy Thành, người điều khiển xe bơm bê tông về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.
Bắt giam nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ cùng thuộc cấp

Bắt giam nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ cùng thuộc cấp

Ngày 7/6, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công (SN 1979), nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ, hiện là Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ cùng 3 thuộc cấp về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra từ 2021 đến 2023 tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Sóc Trăng cũ.
Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát

Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!