Quản lý thị trường tiêu hủy nhiều rượu ngoại, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

(Baohatinh.vn) - Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tiêu hủy nhiều chai rượu ngoại nhập lậu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

Ngày 21/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Tĩnh tổ chức tiêu hủy hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu từ đầu năm đến nay.

bqbht_br_7487.jpg
Theo đó, Chi cục QLTT Hà Tĩnh phối hợp với các ngành liên quan đã tiêu hủy: 40 chai rượu ngoại nhập lậu, 35 hộp mỹ phẩm, 80 hộp thực phẩm chức năng, 10 hộp sữa. Tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy ước gần 90 triệu đồng.
bqbht_br_7492.jpg
Số hàng hóa trên được xác định là hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
Việc tiêu hủy hàng hóa nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật; góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Việc tiêu hủy hàng hóa nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật; góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

bqbht_br_z7849942164213-f57e4f7ea3aecee4675ccf85b85d3977.jpg
Toàn bộ số sản phẩm vi phạm được tiêu hủy tại nhà máy xử lý rác thuộc Công ty TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh (Kỳ Hoa) theo đúng hình thức, quy trình, quy định, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!