(Baohatinh.vn) - Mỗi mùa thu hoạch lúa, nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh lại trở thành “sân phơi”. Việc phơi lúa trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi phương tiện qua lại ngày càng nhiều.
Dù mới đầu mùa gặt, song hiện nay, trên nhiều tuyến đường giao thông ở Hà Tĩnh, tình trạng phơi lúa trên mặt đường đã diễn ra khá phổ biến.Người dân xã Xuân Lộc vô tư phơi lúa dưới chân cầu vượt cao tốc Bắc - Nam.“Đường rộng, chúng tôi nghĩ phơi ngay mép đường không ảnh hưởng gì nên bà con cứ thế đem lúa ra phơi. Với lại, nếu không phơi trên đường thì chúng tôi không biết phơi ở đâu nữa" - bà Nguyễn Thị Minh (xã Xuân Lộc) cho biết. Tại xã Đồng Lộc, một số hộ dân phơi lúa ngay tại các khúc cua, nơi tầm nhìn bị che khuất. Khi phương tiện di chuyển qua đây, việc phát hiện chướng ngại vật muộn dễ dẫn đến tình huống xử lý gấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Gạch, đá cùng nhiều vật dụng được người dân đưa ra để chắn bạt phơi lúa, khiến lòng đường bị chiếm dụng, các phương tiện phải lấn làn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Trên tuyến quốc lộ 8, đoạn qua xã Đức Quang, người dân đưa lúa sau khi gặt lên mặt đường cho xe cán qua. Theo người dân, đây là phần lúa bị đổ ngã phải gặt tay nên tận dụng phương tiện qua lại để tách lúa và rơm.Người dân xã Đức Thịnh đổ lúa ra phơi bên đường.
Lúa phơi chiếm gần hết phần đường xe máy, thậm chí lấn sang làn ô tô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chị Hoàng Thị Nhâm (xã Đức Thọ) bày tỏ: "Tình trạng phơi lúa lấn chiếm lòng đường diễn ra phổ biến ở nhiều nơi, gây cản trở tầm nhìn và khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất lo vì chỉ cần một sơ suất nhỏ khi tránh các vật cản này, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là vào thời điểm phương tiện qua lại đông đúc".
Không chỉ trên quốc lộ, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn cũng phủ kín lúa, gần như toàn bộ mặt đường bị chiếm dụng.Ngành chức năng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân chấm dứt việc phơi lúa, rơm rạ, tuốt lúa trên đường, gắn với xử lý theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/1/2025), hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông - lâm - hải sản trên đường bộ hoặc đặt máy tuốt lúa trên đường sẽ bị phạt tiền từ 200 - 250 nghìn đồng. Hành vi chiếm dụng dải phân cách giữa để buôn bán, để vật liệu hoặc trông giữ xe bị phạt 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với cá nhân.
Cá nhân sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác mà không có giấy phép hoặc hết giá trị giấy phép sẽ bị phạt từ 10 - 15 triệu đồng; tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi mức trên. Trường hợp hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, như làm chết người hoặc thiệt hại lớn về tài sản, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 261 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không phơi nông sản, đặt vật dụng, hay sử dụng lòng đường, vỉa hè sai mục đích, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và vi phạm pháp luật.
Video: Nguy cơ tai nạn giao thông từ việc phơi lúa trên các tuyến đường giao thông.
Cá thể trăn đất được người dân ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) giao nộp là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB, cần được bảo vệ, bảo tồn.
9 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã xử lý hơn 2.100 vụ vi phạm, trong đó số vụ gian lận thương mại chiếm tỷ lệ 72,4% với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.
Bộ đội Biên phòng và các chủ rừng lớn ở phía Tây Hà Tĩnh luôn duy trì sự gắn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa giữ màu xanh cho đại ngàn.
Người dân Hà Tĩnh cần cẩn trọng khi nói, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, bởi hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, đời sống của người khác mà còn có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý.
Tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn. Đằng sau những tờ hóa đơn tưởng chừng hợp pháp là các giao dịch khống nhằm hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ và chi phí đầu vào.
Sau khi xem xét các khoản tiền chuyển qua lại và chi phí phát sinh trong thời gian hai người gắn bó, tòa sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của người đàn ông 63 tuổi, buộc bạn gái cũ kém ông 15 tuổi phải hoàn trả 4,2 tỉ đồng.
Sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tại Hà Tĩnh giúp tình trạng đánh bắt chim di cư trái phép giảm hơn 70% so với trước.
Từng bị xử phạt hành chính 20,3 triệu đồng vì chặt phá rừng, bà Ngô Thị Lý (trú xã Hương Bình, Hà Tĩnh) tiếp tục thuê người đốn hạ hơn 1,1ha rừng tự nhiên để trồng keo, do cho rằng đất rừng đã được giao thì có quyền thay đổi cây trồng.
Ngay từ đầu năm học 2026-2027, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn.
Việc công bố chuyên mục “Hỏi - đáp về phòng cháy chữa cháy" trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh góp phần giải đáp khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người dân, cơ quan, doanh nghiệp.
Trước nguy cơ chất ma túy bị pha trộn trong tinh dầu thuốc lá điện tử, người dân Hà Tĩnh, đặc biệt là giới trẻ cần nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện và tránh xa.
Đăng video cắt ghép kèm thông tin “vỡ đê, trường học và nhà dân chìm trong biển nước” khi chưa kiểm chứng, một người đàn ông ở Hà Tĩnh bị xử phạt 15 triệu đồng.
Hóa đơn, chứng từ là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, không phải mọi hóa đơn được lập hoặc sử dụng đều được pháp luật công nhận là hợp pháp.
Mô hình “05 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng” được xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) triển khai nhằm huy động sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm, bảo đảm an ninh trật tự.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an đưa vào giáo trình đào tạo cấp giấy phép lái xe tình huống bảo đảm khoảng cách khi tham gia giao thông trên cao tốc.
Một người dân tại xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) phát hiện rùa Sa Nhân quý hiếm đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên, bảo vệ động vật hoang dã.
Người dân Hà Tĩnh cần cảnh giác với những video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh trên Facebook, TikTok… bởi nếu làm theo những thông tin chưa được kiểm chứng thì rất dễ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Tham gia mua bán 611g Methamphetamine Hoàng Xuân Đạt và 4 đồng phạm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 62 năm 6 tháng tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Ông Nguyễn Huy Ngọc (Giáo sư ngành y học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) và bác sĩ Lê Đình Thanh Sơn (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) bị cáo buộc liên quan vụ án tại Công ty Đầu tư y tế Việt Mỹ.
Theo kết luận điều tra, trưởng nhóm lập trình XoilacTV Nguyễn Trọng Thuận phát triển ứng dụng Monplayer để kiếm tiền quảng cáo, tập hợp nguồn phim, truyện 18+ từ các website đồi trụy. Trong 210 ảnh còn lưu lại trên hệ thống, 134 ảnh được giám định là văn hóa phẩm đồi trụy.