Khẩn trương tháo dỡ trạm trộn bê tông không phép tại Đức Thọ trước 30/5

(Baohatinh.vn) - Ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch UBND xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) khẳng định, trạm trộn bê tông trái phép tại thôn Dương Tượng đang được lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ, trả lại mặt bằng trước 30/5/2026.

1779530354286.jpg
bqbht_br_bt7.jpg
bqbht_br_bt1.jpg
Ngày 24/5, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có bài phản ánh về việc một trạm trộn bê tông không phép ngang nhiên hoạt động tại xã Đức Thọ khiến người dân bức xúc.

Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về việc Trạm trộn bê tông “chui” ngang nhiên “đại náo” khu dân cư tại thôn Dương Tượng, UBND xã Đức Thọ đã thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu chấm dứt toàn bộ hoạt động sản xuất và khẩn trương tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 30/5/2026.

Qua kiểm tra thực địa, UBND xã Đức Thọ đã làm việc với Công ty CP Thương mại và Vận tải Thái Hồng Phong, xác định nhiều nội dung vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất bê tông trái phép trên khu đất có nguồn gốc là đất công.

Theo đó, địa phương yêu cầu đình chỉ toàn bộ hoạt động của trạm trộn, dừng sản xuất bê tông, tập kết vật liệu và cấm xe tải ra vào khu vực này. Đồng thời, tiến hành kiểm tra toàn diện hồ sơ pháp lý liên quan đến việc sử dụng đất và hoạt động sản xuất tại đây.

bqbht_br_v1.jpg
bqbht_br_v4.jpg
bqbht_br_v4.jpg
Công ty CP Thương mại và Vận tải Thái Hồng Phong buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình, di dời máy móc, thiết bị ra khỏi khu đất.

Cùng với đó, Công ty CP Thương mại và Vận tải Thái Hồng Phong buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình, di dời máy móc, thiết bị ra khỏi khu đất, gồm: 2 xe bơm bê tông, 7 xe bồn, 2 xe ben, 3 máy xúc đào, 2 máy ủi, 1 máy lu cùng hệ thống trạm trộn bê tông với silo, băng chuyền, cối trộn, máy phát điện và nhiều thiết bị khác.

Ngoài ra, địa phương cũng yêu cầu đơn vị chấm dứt việc sử dụng đất sai mục đích, thu gom bê tông thải, xử lý bùn xi măng, san gạt mặt bằng, phục hồi hệ thống thoát nước và tổng dọn vệ sinh môi trường trong, ngoài khu vực vi phạm để khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất.

bqbht_br_v2.jpg
bqbht_br_v3.jpg
bqbht_br_v5.jpg
Dự kiến khu đất này sẽ được trả lại mặt bằng sạch trước ngày 30/5 tới.

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 28/5, tại khu vực trạm trộn, một số máy móc, phương tiện đã được di chuyển ra khỏi hiện trường. Chính quyền xã Đức Thọ cũng đã giao Phòng Kinh tế thành lập đoàn giám sát, theo dõi quá trình tháo dỡ, yêu cầu hoàn thành việc trả lại mặt bằng theo đúng tiến độ đề ra.

“UBND xã Đức Thọ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý địa bàn. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, thường xuyên rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp trên để xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng quy định", ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch UBND xã Đức Thọ nhấn mạnh.

Việc địa phương khẩn trương kiểm tra, yêu cầu đình chỉ hoạt động và tháo dỡ trạm trộn bê tông không phép thể hiện sự tiếp thu phản ánh và tinh thần kiên quyết xử lý các vi phạm trong sử dụng đất, hoạt động sản xuất trái phép. Qua đó, góp phần ổn định đời sống người dân, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!