(Baohatinh.vn) - Dù ngành chức năng ở Hà Tĩnh đã nhắc nhở, chấn chỉnh nhưng tình trạng phơi lúa, đốt rơm rạ tuỳ tiện vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.
Thời điểm này, khi lưu thông trên các tuyến giao thông, từ đường liên thôn, liên xã, cho tới huyện lộ, tỉnh lộ, quốc lộ, thậm chí là cả cao tốc Bắc - Nam, người tham gia giao thông không khỏi khó chịu trước cảnh khói mù mịt từ việc đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa. Ảnh chụp trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua xã Quang Lộc (huyện Can Lộc).
Việc đốt rơm rạ thường diễn ra vào buổi chiều, ngay tại ruộng sau khi thu hoạch lúa là thói quen của người dân tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Dù việc này giúp nông dân đỡ vất vả nhưng lại ảnh hưởng khá lớn đến cộng đồng, môi trường. Ảnh chụp trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc).
Video: Đốt rơm rạ ảnh hưởng tới phương tiện di chuyển trên cao tốc. Khói từ việc đốt rơm rạ gây khó thở, hạn chế tầm nhìn, dễ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT). Ảnh chụp trên tuyến đường tỉnh 553 ở xã Thạch Thắng, TP Hà Tĩnh.
Cứ vào dịp tháng 5, 6 hằng năm - khi bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa xuân, nhiều cánh đồng ở Hà Tĩnh lại nghi ngút khói do việc đốt rơm rạ. Ảnh chụp trên tuyến đường tỉnh 553 ở xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh.
Nhiều khu dân cư gần các cánh đồng cũng “ngộp thở” với khói đặc từ việc đốt rơm rạ. Khói bụi giữa những ngày nắng nóng oi bức khiến không khí càng ngột ngạt. Ảnh chụp ở xã Thạch Thắng (TP Hà Tĩnh).
Thậm chí, một số người dân còn đốt rơm rạ ngay dưới đường điện. Ảnh chụp ở xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc).
Sau khi thu hoạch lúa, rơm rạ phát sinh ngay ngoài đồng. Chỉ một số hộ dân cần rơm cho chăn nuôi mới thu gom đưa về nhà, còn đa phần người dân xử lý bằng biện pháp đốt ngay tại ruộng. Ảnh chụp trên quốc lộ 1 ở xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh.
Dù ngành chức năng, chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân hạn chế đốt rơm rạ. Tuy vậy, dường như người dân vẫn “phớt lờ” và tiếp tục đốt một cách bừa bãi. Ảnh chụp tại xã Quang Lộc (huyện Can Lộc) và xã Thạch Thắng (TP Hà Tĩnh).
Video: Ô nhiễm khói do việc đốt rơm rạ của người dân sau khi thu hoạch lúa. Cùng với việc đốt rơm rạ bừa bãi, việc người dân lấn chiếm lòng, lề đường để phơi lúa vẫn tái diễn tại nhiều địa phương của Hà Tĩnh. Ảnh chụp tuyến đường ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên.
Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm lòng đường phơi lúa sau khi thu hoạch. Dù vậy, việc lấy đường làm sân phơi vẫn diễn ra. Ảnh chụp tuyến đường ở xã Yên Hòa, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên.
Lý do được người dân đưa ra là trong nhà không có chỗ phơi và việc “tận dụng” đường giao thông để phơi lúa chỉ kéo dài trong vòng một tuần tới 10 ngày. Ảnh chụp trên quốc lộ 15B ở xã Quang Lộc và Sơn Lộc, huyện Can Lộc.
Dù với lý do gì, việc lấn chiếm lòng, lề đường để phơi lúa đều gây mất trật tự an toàn giao thông. Ảnh chụp trên quốc lộ 15B ở xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc.
Trong quá trình phơi lúa, một số người dân còn sử dụng gạch đá, vật cứng để ngăn phương tiện đi vào điểm lúa đang phơi. Việc này càng làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh chụp trên quốc lộ 15B ở xã Quang Lộc, huyện Can Lộc.
Có tuyến đường được người dân “trưng dụng” làm chỗ phơi lúa.
Ngành chức năng và chính quyền địa phương ở Hà Tĩnh cần tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu các hộ sản xuất nông nghiệp sau khi thu hoạch không phơi thóc, rơm rạ, tuốt lúa trên đường; không đốt rơm, rạ, phụ phẩm nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường không khí, nguy cơ mất an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ...
Trong tháng 5 (từ ngày 15/4 đến ngày 14/5), trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người chết, 16 người bị thương (giảm 16 vụ, giảm 6 người chết, giảm 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024; giảm 14 vụ, giảm 7 người chết, giảm 5 người bị thương so với tháng trước).
Trong tháng, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý vi phạm 2.027 trường hợp, phạt tiền hơn 3,8 tỷ đồng, qua đó tạm giữ 8 xe ô tô, 289 xe mô tô, 1 phương tiện khác; tước GPLX 85 trường hợp; trừ điểm GPLX 439 trường hợp. Lỗi vi phạm chủ yếu: Không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn, quá tốc độ quy định, dừng đỗ không đúng quy định, không có GPLX...
Tính chung 5 tháng, Hà Tĩnh xảy ra 156 vụ tai nạn giao thông, làm 105 người chết, 78 người bị thương.
Bãi tập kết rác thải ở xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) ùn ứ, quá tải, xử lý bằng hình thức đốt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Tại ngã tư giao giữa đường Nguyễn Biên và đường Quang Huy (thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ.
Trụ nước cứu hỏa có vai trò cung cấp nguồn nước dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, điều đáng báo động là nhiều trụ nước cứu hỏa trên địa bàn Hà Tĩnh mất tác dụng.
Nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, sơ cứu ban đầu đối với nạn nhân bị đuối nước, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức hàng trăm lớp học bơi miễn phí cho thanh, thiếu niên.
Trước tình trạng khai thác và vận chuyển cát, sỏi trên sông có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn mất an toàn giao thông đường thủy nội địa, thời gian qua Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quốc lộ 12C từ ngã tư giao tuyến tránh TX Kỳ Anh tới nút giao cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh) xuống cấp, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.
Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên QL 8A, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một tài xế xe tải dương tính với chất ma túy khi điều khiển phương tiện từ Lào về Việt Nam.
Tháng cao điểm, Chi cục Hải quan khu vực XI (quản lý địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An) không chỉ tăng cường đấu tranh mà còn đẩy mạnh tuyên truyền vì cộng đồng không ma túy.
Sau va chạm giữa 2 xe tải trên QL 8 ở Hương Sơn (Hà Tĩnh), đường lên xuống Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ách tắc nhiều giờ, đến gần 11h trưa nay đã thông tuyến những xe cộ vẫn phải di chuyển chậm.
Vạch kẻ đường không đồng bộ với vạch xương cá trên tuyến quốc lộ 1 ở phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vô tình khiến tài xế "dễ" vi phạm giao thông.
Càng gần Kỳ thi tốt nghiệp THPT, các chiêu trò lừa đảo qua mạng càng gia tăng và tinh vi hơn. Phụ huynh, học sinh Hà Tĩnh cần cảnh giác để tránh “sập bẫy” trong thời điểm quan trọng này.
Nhiều vụ tai nạn để lại hậu quả nặng nề do không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Thế nhưng tình trạng người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm vẫn diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh.
Đây là niềm tự hào của Phòng Cảnh sát Hình sự nói riêng và Công an Hà Tĩnh nói chung về những cống hiến thầm lặng của lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài, đối tượng Giang Seo Hòa nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Trong quá trình kiểm soát trên tuyến đường thủy nội địa sông Lam, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện 3 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển cát trái phép.
Một tin nhắn nhầm số, một lời chào thân thiện… nhưng đằng sau có thể là một kịch bản lừa đảo. Thời gian gần đây, không ít người dân Hà Tĩnh nhận được tin nhắn kiểu "đi lạc" như vậy.
Tài xế khi đang di chuyển trên tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở Hà Tĩnh thì lốp xe ô tô con bị cắt hỏng do va phải với vật cứng rơi trên đường, may mắn sự cố không gây hậu quả nghiêm trọng.
2 người liên quan tới vụ việc bám vào nắp capo ô tô khi xe đang chạy trên đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh gây xôn xao dư luận đã có trao đổi thông tin xung quanh sự việc.
Với việc đánh bắt hải sản sai vùng quy định, thuyền trưởng tàu cá ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng xử phạt 25 triệu đồng, tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá trong 4,5 tháng.
Trong bối cảnh các đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh đang thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, người dân cần thận trọng trước hành vi giả danh cán bộ, mạo danh cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Qua công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã phát hiện nhiều phương tiện vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.