Cơ quan chức năng Hà Tĩnh khuyến nghị sử dụng điện an toàn mùa nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm 2026 lại nay, Hà Tĩnh xẩy ra 20 vụ cháy, trong đó có 12 vụ do sự cố về điện. Tình trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng.

bqbht_br_x1.jpg
Vụ cháy khu trưng bày sản phẩm thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang trưa 12/4/2026.

Vụ cháy gần đây nhất xảy ra tại khu vực trưng bày sản phẩm thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) vào trưa 12/4/2026. Ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 3 của toà nhà – nơi trưng bày sản phẩm với nhiều vật liệu dễ cháy. Lửa bùng phát mạnh khiến công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn.

Vụ cháy bắt đầu từ 11h30 và phải đến hơn 13h cùng ngày mới được dập tắt. Dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu rụi nhiều sản phẩm gỗ có giá trị, đồng thời gây ảnh hưởng đến kết cấu của toà nhà. Thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các cơ quan khẩn trương xác minh, làm rõ. Song, theo khảo sát ban đầu, nguyên nhân của vụ cháy nhiều khả năng do sự cố về điện.

Trước đó, vào sáng 22/1/2026, một vụ cháy đã xảy ra tại gara và kho vật dụng của hộ gia đình ông Lê Sỹ Thống ở xã Tùng Lộc. Vụ cháy đã thiêu rụi 1 xe ô tô Mitsubishi Xpander và nhiều tài sản, trị giá hơn 400 triệu đồng. Nguyên nhân được xác định là do sự cố hệ thống, thiết bị điện.

bqbht-br-z7455216611513-5f7888fbefa235acdfcb5355d4f53289-copyjpg.png
Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hồng Lĩnh kịp thời khống chế đám cháy tại hộ gia đình ông Lê Sỹ Thống ở xã Tùng Lộc.

Có thể thấy, sự cố điện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các vụ cháy nổ hiện nay, đặc biệt là trong điều kiện nắng nóng. Theo ngành chức năng, có rất nhiều nguyên nhân có thể gây chập cháy điện như: mối nối, điểm tiếp xúc kém dẫn đến sự cố chạm chập gây cháy nổ, quá tải hệ thống điện do dây dẫn có tiết diện không phù hợp; không lắp đặt thiết bị bảo vệ…

Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) khuyến cáo: “Những bất cẩn dù nhỏ trong quá trình sử dụng điện, cùng với hệ thống điện xuống cấp hoặc lắp đặt không đúng kỹ thuật đều tiềm ẩn nguy cơ gây cháy, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, trong quá trình sử dụng điện, người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây, các thiết bị đóng cắt và bảo vệ như cầu dao, cầu chì, công tắc, ổ cắm, cũng như các thiết bị điện trong gia đình để kịp thời phát hiện và khắc phục sự cố”.

bqbht_br_x4.jpg
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) giám sát công tác PCCC tại khu dân cư.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), người dân không nên sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm; không để hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần các thiết bị điện sinh nhiệt; thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị điện và mạng điện hư hỏng; khi sử dụng thiết bị sinh nhiệt như: bàn là, bếp điện… phải có người trông coi. Đặc biệt, phải ngắt hẳn nguồn điện các thiết bị khi không sử dụng để đề phòng cháy nổ, chập điện.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) tuyên truyền, nhắc nhở bà con tiểu thương Chợ Hà Tĩnh tuân thủ nghiêm túc các quy định về sử dụng điện trong mùa nắng nóng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an Hà Tĩnh) tuyên truyền, nhắc nhở bà con tiểu thương Chợ Hà Tĩnh tuân thủ nghiêm túc các quy định về sử dụng điện trong mùa nắng nóng.

Thời gian tới, ngoài việc đốc thúc các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy phải lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy đảm bảo tiến độ, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiến hành kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ nhằm phát hiện những sơ hở, tồn tại của hệ thống điện, từ đó chấn chỉnh, khắc phục kịp thời theo quy định.

Chủ đề VÌ AN TOÀN CHÁY NỔ

Đọc thêm

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!