(Baohatinh.vn) - Ban Quản lý Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang bị triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ rừng (BVR) mùa nắng nóng.
BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố được giao quản lý, bảo vệ gần 25 nghìn hecta rừng và đất lâm nghiệp ở vùng núi phía tây tỉnh Hà Tĩnh. Đây là lâm phần có vai trò rất quan trọng trong hệ sinh thái rừng của tỉnh cũng như sinh kế, môi trường sống của người dân địa phương.
Công tác BVR trong mùa nắng nóng ở đây gặp rất nhiều khó khăn vì các yếu tố đặc thù như địa hình cao, núi dốc, rừng chủ yếu là thông xen keo, khí hậu khô nóng, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, thảm thực bì dày. Ngoài ra, trên lâm phần còn có rất nhiều nghĩa trang, đường dân sinh, khu dân cư gần rừng nên việc kiểm soát nguồn lửa gặp nhiều khó khăn.
Nhận thức rõ nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn, BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc gắn với động viên, khuyến khích từ cán bộ, nhân viên, hộ nhận khoán BVR, người dân gần rừng nâng cao cấp độ PCCCR.Cùng với kiện toàn ban chỉ đạo để chỉ huy, vận hành mọi hoạt động chung, BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố đã chi 675 triệu đồng mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị, tu sửa hạ tầng phục vụ công tác PCCCR. Đặc biệt là máy thổi gió, cưa xăng, đồ bảo hộ...
Ngay từ đầu mùa nắng, hơn 100 biển cấm lửa cùng 17 biển tuyên truyền được mua sắm, treo, dựng bổ sung ở nhiều nơi để nhắc nhở người dân khi vào rừng phải tuyệt đối tuân thủ những cảnh báo, điều cấm.
Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn, các địa phương, đoàn thể, thôn xóm tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Lâm nghiệp cũng như các quy định về PCCCR.Để chủ động phòng ngừa, BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình lâm phần, nhận diện nguy cơ cháy ở từng khu vực, điều chỉnh mức cảnh báo cháy trong từng thời điểm, nhất là trong những ngày đặc biệt nắng nóng như vừa qua.Với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, 33 cán bộ, nhân viên của đơn vị ngày ngày bám địa bàn để cùng 500 hộ nhận khoán (tổ chức thành 4 tổ tuần tra, 5 tổ chữa cháy) tuần tra, kiểm tra ngăn chặn cháy rừng.Công tác kiểm tra, đánh giá tình hình, nhận diện nguy cơ cháy đã được cán bộ, nhân viên trong đơn vị thực hiện hàng ngày; nhất là ở những cánh rừng thông, rừng keo có thực bì dày hoặc bị đổ gãy do các trận bão vào năm ngoái.
Từ khe Su, khe Đen, rú Vạc, đập Cửa Bàn, đồng Bát đến các khu nghĩa trang, vùng rừng trọng điểm dễ cháy đều được cán bộ BVR nhận diện rõ, kiểm soát chặt, chủ động phòng ngừa "giặc lửa" từ sớm.
Hệ thống đường băng cản lửa dài gần 40 km được phát dọn rộng từ 10 - 20m, đóng vai trò những vành đai an toàn, hạn chế nguy cơ cháy lây lan trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió lớn.
Những lớp thực bì khô, dày, dễ cháy dưới các rừng thông hàng chục năm tuổi đang được cán bộ, nhân viên và người dân ưu tiên phát dọn, thu gom để giảm thiểu nguy cơ cháy.Ông Nguyễn Thế Anh - cán bộ Chốt BVR Thủy Mai cho biết: "Được giao quản lý, bảo vệ hơn 1.000 ha rừng ở khu vực dễ cháy nhất nên ngay từ đầu mùa nắng nóng, chúng tôi đã vào cuộc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Tất cả các phần việc quan trọng, nhiệm vụ chính trong phương án PCCCR đã được "kích hoạt". Đặc biệt, chúng tôi đã cùng 200 hộ nhận khoán luôn tuần tra, canh gác ở các khu vực rừng dễ cháy để sẵn sàng xử lý các tình huống xấu".Ông Văn Đình Quảng - Trưởng thôn Trường Thủy, xã Kim Hoa (hộ nhận khoán BVR) cho biết: "Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố, các hộ nhận khoán đã chủ động phát dọn thực bì, cắt cử thành viên trong gia đình thường xuyên theo dõi, kiểm tra toàn bộ diện tích rừng được giao. Ngoài ra, với tư cách là trưởng thôn, tôi cũng đã phối hợp với BQL đẩy mạnh tuyên truyền tới Nhân dân, bố trí lực lượng tham gia vào các tổ tuần tra, đội PCCCR."
Để kịp thời phát hiện, ứng cứu, BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố cũng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn bố trí cán bộ theo dõi hằng ngày các khu vực rừng dễ cháy qua hệ thống camera truyền hình ảnh về màn hình trung tâm.
Công tác PCCCR năm nay dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì rừng núi mang yếu tố đặc thù, nắng nóng gay gắt đến sớm, nhiều diện tích rừng bị ảnh hưởng thiên tai chưa kịp thu dọn, nguồn lực hạn chế... Nhưng chúng tôi đang tập trung vào cuộc với tinh thần khẩn trương, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. Qua đó hướng tới mục tiêu giảm thiểu thiệt hại về rừng do cháy trong mùa nắng nóng.
Ông Nguyễn Hữu An - Giám đốc BQL Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố
Hà Tĩnh có nhiều bãi biển đẹp, thu hút đông đảo du khách mỗi mùa hè. Việc đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển luôn được ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương quan tâm.
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân và người lao động trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, ngày lễ này gắn liền với lịch sử phong trào công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự trưởng thành của tổ chức công đoàn và những đóng góp của người lao động trong từng giai đoạn cách mạng.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, các cơ sở y tế tại Hà Tĩnh đã bố trí nhân lực trực 24/24h, đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị diễn ra thông suốt, phục vụ người bệnh trong mọi tình huống.
BHXH Hà Tĩnh xây dựng cơ sở dữ liệu xác định nhóm chưa tham gia BHXH, BHYT để phục vụ quản lý, phân tích và phát triển người tham gia, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Các kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực, an toàn trên không gian mạng và kỹ năng phòng chống đuối nước được trang bị với mong muốn góp phần giúp trẻ em Hà Tĩnh tự bảo vệ bản thân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Liên hoan tuyên truyền măng non phòng, chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em và phát động phong trào dạy bơi, học bơi năm 2026 là dịp để tuyên truyền, ngăn chặn đuối nước.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối và đêm nay (29/4), khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tại Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết điều kiện công nhận, điều kiện thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030.
Từ những buổi “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cán bộ, nhân viên BHXH cơ sở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã từng bước thay đổi nhận thức của người dân, góp phần “gieo mầm” an sinh bền vững trên địa bàn.
Bộ Xây dựng vừa gửi công điện yêu cầu chủ tịch các tỉnh, thành phố thanh tra, kiểm tra, đảm bảo trình tự thủ tục mua bán nhà ở xã hội đúng đối tượng, đủ điều kiện.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) không ngừng gia tăng, đòi hỏi ngành y tế và chính quyền địa phương cần có các giải pháp đủ mạnh để ứng phó.
Những ngày tháng Tư lịch sử, khi cả nước hướng về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), dòng người từ khắp mọi miền lại tìm về Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh)...
Bộ Nội vụ dự kiến điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng hiện nay lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2026, tương đương tăng khoảng 8%.
Phong trào hiến đất mở rộng đường ở các xã miền núi trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, về sự hòa hợp giữa ý Đảng lòng dân.
Với những nỗ lực bảo vệ quyền lợi người lao động, anh Trần Sỹ Tùng (SN 1985) và anh Nguyễn Văn Định (SN 1990) là hai cá nhân của Hà Tĩnh được vinh danh cán bộ công đoàn tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể.
Dù đã có quyết định thu hồi từ cơ quan chức năng, nhiều mỹ phẩm vẫn được rao bán công khai trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội với lời quảng cáo hấp dẫn, khiến người tiêu dùng không khỏi lo ngại.
Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế đề xuất định mức 15 người làm việc tại mỗi trạm y tế, đồng thời bổ sung cơ chế điều chỉnh theo dân số, vùng miền và trao quyền cho địa phương chủ động bố trí nhân lực.
Việc đưa thư viện đồ chơi vào hoạt động tại các trường mầm non ở Hà Tĩnh đã mở ra không gian trải nghiệm thú vị, giúp trẻ em sớm hình thành thói quen đọc sách và thỏa sức sáng tạo.
Chủ động tiêm chủng không chỉ là cách mỗi người dân Hà Tĩnh bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn góp phần tạo nên “lá chắn” vững chắc cho cộng đồng, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh, hướng tới xã hội an toàn, khỏe mạnh.
Suốt hơn 40 năm qua, đôi bàn tay của bà Nguyễn Thị Thương (SN 1971, thôn Yên Lạc, Xuân Lộc, Hà Tĩnh) chưa bao giờ thôi gắn bó với từng nếp lá tơi. Những đường khâu tỉ mẩn không chỉ tạo nên tấm áo che nắng che mưa cho người nông dân, mà còn âm thầm gói ghém cả khát vọng gìn giữ hồn cốt nghề xưa...
Để đáp ứng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội mới nhất 2026, người mua phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh/thành phố có dự án nhà ở xã hội muốn mua và có mức thu nhập dưới mức quy định.
Từ những nỗ lực của thầy và trò, tại mỗi kỳ thi, giáo dục Hà Tĩnh lại thêm “mùa quả ngọt”. Thành tích tự hào tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là minh chứng cho hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và khát vọng “vươn ra biển lớn” của học sinh Hà Tĩnh.
Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, các cấp, ngành ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực tri ân gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
Bệnh sỏi tiết niệu khá phổ biến nhưng nhiều người có tâm lý chủ quan. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về bệnh lý này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Năm 2026, Hà Tĩnh phấn đấu giới thiệu, giải quyết việc làm cho ít nhất 17.000 lao động địa phương vào làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó, thu hút khoảng 3.700 lao động xa quê.