Người dân thôn giáo toàn tòng hiến đất, góp tiền xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

(Baohatinh.vn) - Sau nhiều nỗ lực, tháng 2/2026, thôn Ban Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) đón nhận niềm vui về đích nông thôn mới kiểu mẫu, đó là kết quả từ sức mạnh đồng thuận của bà con giáo dân trước chủ trương lớn.

Thôn Ban Long (xã Xuân Lộc) có 306 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu, là đồng bào có đạo. Đất chật, người đông, quỹ đất công ích gần như cạn kiệt, đó là lý do khiến việc mở rộng đường trở thành bài toán khó nhất trên hành trình xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu nơi đây.

bqbht_br_1.jpg
Thôn Ban Long (xã Xuân Lộc) có 306 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu, là đồng bào có đạo.

Dồn tâm sức thực hiện phần việc gian nan ấy, từ năm 2002 - 2015, phong trào hiến đất mở đường xây dựng NTM đã được bà con giáo dân trong thôn hưởng ứng nhiệt tình. Theo thời gian, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới liên tục được nâng chất để bắt kịp yêu cầu từng giai đoạn phát triển. Vì vậy, câu chuyện mở đường để về đích khu dân cư NTM kiểu mẫu một lần nữa lại được khơi dậy vào cuối năm 2025.

Anh Hoàng Văn Nam - Bí thư Chi bộ thôn Ban Long nhớ lại: "Việc mở rộng các tuyến đường từ 3m lên 6m thực sự là một thử thách lớn. Đất đai là tài sản quý giá, tường rào, cổng và các công trình phụ trợ là thành quả tích cóp cả đời, liệu mấy ai cam lòng đập bỏ? Đáng nói hơn, đây đã là lần thứ ba chính quyền phát động phong trào hiến đất, khiến áp lực vận động càng đè nặng lên vai những người làm cán bộ thôn".

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_3.jpg
Phong trào hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới đã được bà con giáo dân thôn Ban Long hưởng ứng nhiệt tình.

Trước khó khăn thử thách, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thôn xác định: muốn phong trào thành công, trước hết phải làm tốt công tác dân vận, cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu đi đầu. Từ những cuộc họp bàn bạc để đưa chủ trương đi vào cuộc sống, Ban phát triển thôn, Ban công tác mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, giải thích, nhờ đó, tinh thần "nhường đất vì đường chung" đã dần thấm sâu, lan rộng.

Ông Phạm Văn Trường - người hiến 120m tường bao và hơn 100m² đất mở đường chia sẻ: "Mỗi người chịu thiệt một chút thì con đường sẽ đẹp, giao thông đi lại dễ dàng, đặc biệt con cháu có ô tô đi về cũng thuận tiện hơn. Tôi thấy đóng góp của mình hoàn toàn xứng đáng".

bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_2.jpg
Những tuyến đường rộng rãi, sáng, xanh, sạch, đẹp tại thôn Ban Long.

Cùng suy nghĩ ấy, ông Nguyễn Văn Hùng cũng tự nguyện phá bỏ công trình phụ và nhà bếp để nhường đất. Ông Hùng cho biết: "Tài sản, nhà bếp mất đi thì tích lũy xây dựng lại được, chứ cơ hội mở rộng đường cho thôn xóm, cho gia đình mình không phải lúc nào cũng có, vì vậy, chúng tôi sẵn sàng chung tay".

Từ một vài hộ ban đầu, phong trào hiến đất đã lan tỏa. Nhiều gia đình như: ông Phạm Đình Trường đã phá bỏ gần 100m bờ rào, 3 cổng kiên cố; ông Nguyễn Văn Tùng phá bỏ đốc nhà; ông Phạm Huy Hoà hiến đất, đập bỏ tường bao và hỗ trợ tiền cho các hộ khó khăn cùng chung tay thực hiện chủ trương của thôn. Để mở rộng những tuyến đường khang trang, từ cuối năm 2025 đến nay, người dân thôn Ban Long đã hiến 3.240m² đất, tháo dỡ hơn 3.000m tường rào.

Không dừng lại ở việc hiến đất mở đường, hành trình xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn Ban Long còn đòi hỏi một nguồn lực lớn để hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường.

bqbht_br_8.jpg
Ban phát triển thôn họp bàn việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Nhận thức được ngân sách cấp trên có hạn, Ban phát triển thôn đã chủ trương phát huy tối đa nguồn lực trong Nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Qua các cuộc họp bàn dân chủ, bà con đã tự nguyện hiến kế, hiến công và thống nhất mức đóng góp bình quân 8 triệu đồng/hộ. Từ nguồn lực này, diện mạo làng quê nhanh chóng đổi thay với những tuyến đường bê tông phẳng lỳ, hệ thống đèn điện thắp sáng làng quê, những bồn hoa rực rỡ và khuôn viên nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp.

Bức tranh xây dựng NTM kiểu mẫu nơi đây còn là minh chứng sống động cho khối đại đoàn kết toàn dân. Phong trào đã khơi dậy sự đồng hành, vào cuộc đầy trách nhiệm của giáo họ, hội đồng mục vụ, các vị linh mục, cùng tấm lòng hướng về quê hương của những người con xa xứ. Trong đó các linh mục: Phạm Hồng Trinh, Phạm Đình Trí, Trần Đình Quân, Trần Đình Đồng đã hỗ trợ 60 triệu đồng.

bqbht_br_11.jpg
bqbht_br_9.jpg
Bức tranh xây dựng NTM kiểu mẫu nơi đây là minh chứng sống động cho khối đại đoàn kết toàn dân.

Tinh thần "tương thân tương ái" cũng được khơi dậy mạnh mẽ qua việc người dân hỗ trợ ca máy, vật liệu, ngày công cho các gia đình khó khăn. Tất cả đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa tổng nguồn vốn huy động xã hội hóa trong những tháng cuối năm 2025 chạm mốc 1,45 tỷ đồng, mở đường cho thôn Ban Long bứt phá cán đích NTM kiểu mẫu.

Từ nguồn lực xã hội hóa cùng với sức dân đã biến thành những công trình phúc lợi. Những tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” lần lượt được nghiệm thu trong niềm vui mừng, phấn khởi của bà con. Khuôn viên nhà văn hóa thôn được đầu tư khang trang với đầy đủ trang thiết bị, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao văn minh, gắn kết tình cảm giữa các gia đình, các thế hệ.

Ông Nguyễn Đình Huy - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Xuân Lộc, cán bộ chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu ở thôn Ban Long cho hay: “Thành công trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở thôn Ban Long đã mang lại bài học kinh nghiệm quý giá về sức mạnh của sự đồng thuận. Khi cấp ủy, chính quyền biết dựa vào dân, phát huy dân chủ, mọi khoản đóng góp và hạng mục công trình đều được công khai, minh bạch thì niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự lãnh đạo ở cơ sở ngày càng được khẳng định”.

bqbht_br_10.jpg
Diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Ban Long được kiến tạo từ chính tấm lòng đầy trách nhiệm với quê hương của mỗi người dân.

Hôm nay, trong sự đổi thay của mảnh đất này, luồng sinh khí mới không chỉ đến từ những con đường thênh thang, mà còn được khơi nguồn từ chính tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo” của đồng bào công giáo. Ở đây, tinh thần xây dựng NTM kiểu mẫu hòa quyện trong từng nếp sống văn hóa, trong sự đi đầu gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua. Minh chứng rõ nét là sự dẫn đầu của thôn trong việc thực hiện nghị quyết về tích tụ ruộng đất. Theo đó, từ 34 ha đất canh tác manh mún đã được chuyển đổi thành cánh đồng thửa lớn thẳng cánh cò bay. Những mùa vàng bội thu mang lại ấm no, góp phần củng cố thêm niềm tin sắt son của người dân vào sự soi đường, chỉ lối của Đảng.

Ông Thân Văn Tuân - Trưởng thôn Ban Long bộc bạch: “Hành trình xây dựng NTM ở Ban Long đã về đích, nhưng đây không phải là điểm dừng lại. Hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục huy động mọi nguồn lực để giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí và tập trung phát triển kinh tế. Đây chính là bệ phóng vững chắc để khi bước vào giai đoạn sáp nhập thôn, Ban Long sẽ tiếp tục vươn mình, quyết tâm xây dựng mảnh đất này trở thành miền quê đáng sống”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ”

Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.
Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa những người lính nằm lại nơi chiến trường trở về quê hương vẫn chưa bao giờ dừng lại. Từ những mùa khô lặng lẽ trên đất bạn Lào đến những cuộc lần tìm bền bỉ của đồng đội, thân nhân, mỗi con đường trên hành trình tri ân đang được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ.
Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bữa cơm thân mật với gia đình người có công, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng.
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Các mô hình trường học tự chủ, phòng học thông minh, lớp học thông minh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy chuyển đổi số.
Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
"Câu view" bằng việc tử tế

"Câu view" bằng việc tử tế

Giữa xu hướng sáng tạo nội dung số, anh Võ Văn Trường (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) xây dựng kênh trên mạng xã hội bằng việc ghi lại hành trình dọn rác và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.
Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".
Lai Châu vẫn mưa, bản làng tan hoang vì lũ dữ

Lai Châu vẫn mưa, bản làng tan hoang vì lũ dữ

Sau hơn 1 ngày cơn lũ kinh hoàng quét qua xã Mường Than (huyện Than Uyên cũ), tỉnh Lai Châu, người dân chưa hết bàng hoàng. Bản làng nơi họ sống chỉ sau một ngày đã tan hoang vì cơn lũ dữ. Nhiều căn nhà xây kiên cố cũng bị lũ quật ngã.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công

Lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công

Hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, các hoạt động chăm lo cho người có công đang được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh triển khai với tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!