Giáo viên Hà Tĩnh chủ động thích ứng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới

(Baohatinh.vn) - Trước những thay đổi lớn từ việc sắp xếp trường học, đội ngũ cán bộ, giáo viên Hà Tĩnh đang chủ động thích ứng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với tâm thế trách nhiệm, vững vàng.

Từ những ngày đầu tháng 8, khuôn viên Trường Mầm non An Dũng (xã Đức Thịnh) đã rộn ràng trở lại. Cán bộ, giáo viên có mặt đầy đủ để triển khai các hoạt động vệ sinh lớp học, sắp xếp đồ dùng, trang trí các góc hoạt động, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón trẻ sau kỳ nghỉ hè.

bqbht_br_15.jpg
bqbht_br_14.jpg
Giáo viên Trường Mầm non An Dũng (xã Đức Thịnh) vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới.

Sau khi sáp nhập Trường Mầm non Đức An và Trường Mầm non Đức Dũng từ ngày 1/7, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non An Dũng lại tiếp tục chuẩn bị tâm thế cho phương án sắp xếp các trường cùng cấp trên địa bàn trong tháng 8. Những thay đổi về tổ chức, quy mô trường lớp đặt ra không ít yêu cầu mới, song cũng mở ra cơ hội để đội ngũ cùng chia sẻ kinh nghiệm, bổ trợ thế mạnh và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Với tinh thần chủ động thích ứng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, cán bộ, giáo viên nhà trường đang từng bước làm quen với môi trường làm việc mới, cùng nhau chuẩn bị cho một năm học nhiều đổi thay nhưng cũng nhiều kỳ vọng.

Cô Phạm Thị Lợi - giáo viên Trường Mầm non An Dũng chia sẻ: “Dù có những thay đổi về trường lớp, chúng tôi xác định nhiệm vụ trước mắt là cùng nhà trường hoàn thành tốt các phần việc chuẩn bị cho năm học mới. Tôi cũng kỳ vọng, ngôi trường mới rộng mở, đội ngũ được tập hợp đông hơn thì mỗi người có thêm cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong chuyên môn. Chúng tôi sẵn sàng thích ứng để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ”.

bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_11.jpg
Trường Tiểu học Cẩm Quan đang đẩy nhanh tiến độ các công trình tu sửa nhà học, xây dựng cổng, tường bao.

Tại Trường Tiểu học Cẩm Quan (xã Cẩm Xuyên), những ngày này, cả khuôn viên như một đại công trường. Các hạng mục tu sửa, chỉnh trang trường lớp đang được khẩn trương hoàn thiện, từ các dãy phòng học, cổng đến tường bao đều được đầu tư, nâng cấp với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Cùng với hoàn thiện cơ sở vật chất, nhà trường cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện cho quá trình sắp xếp, sáp nhập trường lớp. Tuy nhiên, nhiệm vụ chuyên môn vẫn được xác định là trọng tâm. Ban Giám hiệu cùng các giáo viên tập trung rà soát chương trình, xây dựng kế hoạch giáo dục, chuẩn bị đội ngũ và phương án tổ chức dạy học cho năm học mới.

bqbht_br_13.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Quan nghiên cứu chương trình sách giáo khoa mới, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.

Cô Bùi Thị Hương - giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Quan, cho biết: “Việc thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống trong năm học mới đòi hỏi giáo viên phải chủ động nghiên cứu, làm quen với nội dung và cách tiếp cận mới. Thời gian qua, tổ chuyên môn chúng tôi cũng tăng cường trao đổi, chia sẻ học liệu, nghiên cứu kỹ sách, thống nhất phương pháp để mỗi giáo viên có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Từ sự chủ động của từng giáo viên, các nhà trường cũng đang linh hoạt tổ chức lại hoạt động chuyên môn, sẵn sàng thích ứng với những thay đổi về quy mô, tổ chức và nhiệm vụ. Tại Trường THPT Cù Huy Cận, cùng với xây dựng kế hoạch dạy học, giáo viên được phân công chủ nhiệm lớp 10 đã chủ động gặp gỡ, làm quen với học sinh, nắm bắt tâm tư, phổ biến nội quy, quy định, tạo tâm thế sẵn sàng trước khi bước vào năm học mới.

bqbht_br_10.jpg
Giáo viên được phân công giảng dạy lớp 10 ở Trường THPT Cù Huy Cận chủ động làm quen với học sinh, phổ biến nội quy, quy chế trường học.

Thầy Nguyễn Tiến Phong - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận chia sẻ: “Trong quá trình sắp xếp, mỗi cán bộ, giáo viên đều có thể đứng trước những thay đổi về vị trí, nhiệm vụ. Nhưng tất cả chúng tôi đều xác định giữ vững tinh thần trách nhiệm, chủ động với công việc được giao. Dù ở vị trí nào, tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình, cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm hoạt động dạy học ổn định, hiệu quả”.

Chủ trương sắp xếp trường học đang tạo nên những chuyển động lớn trong ngành giáo dục Hà Tĩnh. Cùng với việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cũng đứng trước những thay đổi về vị trí công tác, môi trường làm việc và phương thức quản trị. Trong dòng chuyển động ấy, sự chủ động thích ứng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới đang trở thành tâm thế của nhiều cán bộ, giáo viên. Đây cũng là nền tảng để các nhà trường thích ứng với mô hình tổ chức mới, giữ vững chất lượng dạy học và từng bước tạo những chuyển biến tích cực trong năm học 2026-2027.

Đọc thêm

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Nhiều kỳ vọng vào bộ sách giáo khoa thống nhất

Học sinh, phụ huynh, thầy cô Hà Tĩnh kỳ vọng bộ sách giáo khoa thống nhất có nội dung dễ hiểu, bảo đảm tính liên thông và gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu học tập, phát triển năng lực của người học.
Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Số hóa tri thức - Lan tỏa học tập suốt đời

Tại các trường học Hà Tĩnh, sách, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được kết hợp, tạo thêm phương thức học tập linh hoạt, chủ động, hình thành thói quen tự học và học tập suốt đời.
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Giải quyết thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2026-2027

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai giải pháp bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp trong năm học 2026-2027, đồng thời gắn việc xử lý thừa, thiếu giáo viên với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!