Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 được các đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh tổ chức dưới nhiều hình thức ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức pháp lý cho người dân.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 được triển khai với chủ đề “Tiếp tục nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; đẩy mạnh xây dựng và phát huy văn hóa tuân thủ pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC-NLĐ), lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, HTX, tổ chức cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

571163810-122171862350594056-6367481590480966242-n.png
Các đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan toả tinh thần tôn vinh Hiến pháp và thượng tôn pháp luật.

Với tinh thần đó, các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng khẩu hiệu thiết thực, phù hợp như: “Xây dựng, hoàn thiện pháp luật phải đứng trên mảnh đất thực tiễn, phục vụ người dân, lấy người dân làm trung tâm”; “Chuyển đổi số - cơ hội nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực thi pháp luật”; “Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”...

Trong 2 tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (10 và 11/2025), băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn… đồng loạt xuất hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo khí thế sôi nổi và có sức lan tỏa rộng rãi. Đặc biệt, điểm nhấn của hoạt động hưởng ứng là Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với người dân” năm 2025 diễn ra từ ngày 21/10 đến hết ngày 3/11/2025. Hơn 2 tuần diễn ra, cuộc thi đã thu hút 274.667 lượt dự thi; trong đó, nhiều đơn vị có lượt dự thi tăng cao như: phường Sông Trí (44.506 lượt), xã Kỳ Thượng (29.313 lượt), xã Phúc Trạch (17.962 lượt)…

bqbht_br_1aaa.jpg
Ban Tổ chức trao giải cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với người dân” cho các cá nhân, tập thể đạt giải.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi trao đổi: “Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng các quy định của Hiến pháp và pháp luật trong các lĩnh vực thiết yếu liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Từ đó, nâng cao nhận thức pháp luật và chuyển biến tích cực trong hành vi của mọi tầng lớp nhân dân. Điểm đáng chú ý tại cuộc thi là việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp mọi người dân dễ dàng tiếp cận”.

Cùng với đó, ngay từ đầu tháng 11, hàng loạt các địa phương đã trang trọng tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Sáng 3/11, đông đảo CBCCVC-NLĐ thuộc UBND xã Hương Khê có mặt tại hội trường để nghe triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam. Ông Trần Quốc Bảo - Chủ tịch UBND xã Hương Khê cho hay: “Chúng tôi đã kêu gọi mỗi CBCCVC chung tay thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam bằng những hành động thiết thực, cụ thể, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống. Đặc biệt, tích cực tuyên truyền dưới nhiều hình thức, triển khai thi hành kịp thời, đầy đủ các luật, nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật mới được thông qua nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân”.

bqbht_br_2a.jpg
Việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giúp mọi người dân dễ dàng tiếp cận.

Ngoài xã Hương Khê, các đơn vị như: xã Hương Phố, phường Hải Ninh, phường Nam Hồng Lĩnh… cũng đã tổ chức hoạt động hưởng ứng kết hợp với tuyên truyền luật cùng các nghị định hướng dẫn thi hành. Từng UBND xã, phường cũng đã lựa chọn nội dung, văn bản pháp luật phù hợp để phổ biến đến người dân. Trong đó, chú trọng vào các nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo…; các chủ trương, chính sách thực hiện sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy; nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX…

bqbht_br_4h.jpg
UBND xã Kỳ Văn tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Đáng chú ý, Ngày Pháp luật Việt Nam còn diễn ra với các hình thức đa dạng như: tọa đàm giao lưu, đối thoại chính sách pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; hoạt động thanh niên tình nguyện; phiên tòa giả định… Bà Nguyễn Thị Hạnh Lý (phường Thành Sen) chia sẻ: “Mấy hôm nay, bà con trong tổ dân phố chúng tôi rộn ràng hẳn lên khi nghe loa phát thanh mở nội dung về kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, nhất là tuyên truyền các quy định liên quan mật thiết tới đời sống bà con. Điều khiến tôi ấn tượng là tuyên truyền các chính sách pháp luật không còn bó hẹp trong phạm vi hội nghị, các buổi sinh hoạt chi bộ mà đã đi sâu vào cuộc sống của người dân”.

bqbht_br_3ttt.jpg
bqbht_br_6g.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Hồng và Đoàn viên thanh niên xã Sơn Hồng tích cực hướng dẫn người dân hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: “Trong tuần cao điểm, đơn vị sẽ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tọa đàm tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, tổ chức hội thảo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các hoạt động hưởng ứng diễn ra rộng khắp, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, Nhân dân hiểu mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Qua đó, khẳng định Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự phát huy ý nghĩa, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong kỷ nguyên mới”.

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Khởi tố 5 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả

Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an Phú Thọ trong đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Phạt nặng hơn: Đã đủ sức ngăn chặn tin giả?

Không ít người dùng mạng xã hội ở Hà Tĩnh đã phải trả giá vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Nghị định 174/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tăng sức răn đe, góp phần siết chặt kỷ cương trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!