Hoàn thiện phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực cho công chức ngành lao động Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 27/7, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Văn hóa công sở, đạo đức công vụ”.

Hoàn thiện phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực cho công chức ngành lao động Hà Tĩnh

Buổi nói chuyện thu hút hơn 200 cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức, người lao động của Sở LĐ-TB&XH và các đơn vị trực thuộc tham gia

Tham gia buổi nói chuyện, công chức Sở LĐ-TB&XH được nghe TS. Đào Ngọc Báu - giảng viên Học Viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chuyền đạt một số nội dung như: Văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ…

Hoàn thiện phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực cho công chức ngành lao động Hà Tĩnh

Tiến sĩ Đào Ngọc Báu - giảng viên Học Viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi các nội dung

Buổi nói chuyện chuyên đề được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức theo đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, viên chức; quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành.

Hoàn thiện phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực cho công chức ngành lao động Hà Tĩnh

Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Hoàn thiện phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực cho công chức ngành lao động Hà Tĩnh

Sinh hoạt chuyên đề về văn hóa công sở và đạo đức công vụ do Sở LĐ-TB&XH tổ chức là một trong những hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast