Đối ngoại biên phòng tốt để xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị

(Baohatinh.vn) - Các hoạt động đối ngoại luôn được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự vùng biên, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đối ngoại biên phòng tốt để xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo phối hợp với xã Sơn Kim 1 khám, cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân bản Thoọng Pẹ

Đến Bản Thoọng Pẹ, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhămxây (Lào) người ta hay nhắc nhiều đến câu chuyện về tấm gương làm kinh tế của gia đình bà A Dâng Sồng.

5 năm trước, với lợi thế vườn đồi sẵn có, sau khi được các chú bộ đội ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đưa đi tham quan, học hỏi một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), bà A Dang Sồng đã quyết định đầu tư trang trại chăn nuôi lợn và đào ao thả cá để nâng cao thu nhập cho gia đình. Đến nay gia đình bà Sồng đã có trên 100 con lợn, nhiều loại cá, bước đầu cho thu nhập ổn định, là điểm sáng để bà con dân bản học làm theo.

Đối ngoại biên phòng tốt để xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị

Bà A Dang Sồng, bản Thoọng Pẹ: "Sắp tới tôi sẽ sang Sơn Kim 1 để học hỏi thêm một số mô hình kinh tế...".

Bà A Dang Sồng vui vẻ chia sẻ: “Cảm ơn các chú bộ đội biên phòng Việt Nam nhiều lắm, nhờ các chú giới thiệu mà gia đình tôi mới có ngày hôm nay. Bây giờ không chỉ đủ ăn mà còn có của ăn của để. Sắp tới, tôi sẽ sang Sơn Kim 1 học tập thêm một số mô hình nữa, vì ở đây đất đồi còn bỏ hoang nhiều lắm…”.

Bản Thoọng Pẹ hiện có 2.661 nhân khẩu, đa phần là dân tộc Mông và dân tộc Lào Lùm sinh sống. Trước đây, do trình độ dân trí thấp, thiếu hiểu biết nên bà con dân bản mỗi lần ốm đau bệnh tật thường tìm đến thầy mo để nhờ cúng ma, trừ tà.

Bởi vậy, có rất nhiều trường hợp con em trong bản đã phải mất mạng vì những căn bệnh rất đỗi thông thường. Từ khi Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tài trợ xây dựng trạm xá quân dân y kết hợp, thì câu chuyện nhờ thầy mo chữa bệnh giờ đây đã không còn.

Đối ngoại biên phòng tốt để xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị

Đồn Biên phòng Bản Giàng (BĐBP Hà Tĩnh, Việt Nam) và Đại đội Bảo vệ biên giới 311 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn, Lào) vừa tổ chức tuần tra song phương chung trên tuyến biên giới 2 tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muộn.

Được sự tuyên truyền, hướng dẫn của các y bác sỹ quân y, bà con dân bản đã thay đổi tập tục, ăn ở hợp vệ sinh hơn. Khi ốm đau đã được bác sỹ cắm bản tư vấn chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí. Bà In-xay-nhạ-vông, một người dân ở bản Thoọng Pẹ cho biết: “Từ khi có các bác sỹ Việt Nam, ta không phải cúng con ma, không phải lo lắng mỗi khi ốm đau nữa”.

Cùng với việc gúp bà con nhân dân trên tuyến biên giới phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, tăng cường giao lưu hợp tác gắn chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh còn phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh Bôlykhămxây, Khăm Muộn tăng cường tuần tra chung trên tuyến biên giới để bảo vệ an toàn cột mốc, trật tự an toàn xã hội...

Đối ngoại biên phòng tốt để xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị

Ngày 6/3/2019, tại bản Nỏng Nhao, huyện Na Xay Thoong, thành phố Viêng Chăn (Lào), Cục Phòng chống ma túy - tội phạm BĐBP Việt Nam và BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Cục Cảnh sát chống ma túy Bộ An ninh (Lào) phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng người Lào gồm: Tếnh Và (SN 1999, dân tộc Mông, trú tại bản Huổi Ngân, huyện Khọp, tỉnh Xay Nha Buly) và Kay Lỳ (SN 1989, dân tộc Mông, trú tại bản Xay Chạ Lơn, huyện Huổi Xai, tỉnh Bọ Kẹo) đang trên đường vận chuyển 600.000 viên ma túy tổng hợp, 36 bánh heroin.

Thượng tá Trần Đức Phúc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho hay: “Đơn vị thường xuyên làm cầu nối giữa các cấp, ngành 2 tỉnh (Bôlykhămxây, Khăm Muộn) các huyện, bản, xã tiếp giáp qua lại thăm thân, trao đổi, học tập… Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Nậm Pao (Lào) và các lực lượng khác trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, xử lý các vụ việc xảy ra…”.

Đối ngoại biên phòng tốt để xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị

Bà con bản Thoọng Pẹ học tập kỹ thuật trồng giống ngô lai ở Sơn Kim 1

Trung tá Un-hươn - At-sa-mat, Phó đồn trưởng Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Nậm Phao cho biết: “Đồn thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, giúp giải quyết nhanh, dứt điểm những tình huống phức tạp xảy ra ở khu vực biên giới…”.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng Bôlykhămxây và Khăm Muộn tuần tra biên giới 55 đợt, với 378 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia. Phối hợp, đấu tranh triệt phá thành công 7 vụ, bắt 7 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy; thu giữ 303 kg ma túy, 71.500 viên ma túy tổng hợp, 25 kg quả thuốc phiện tươi, 120 bánh heroin.

Đối ngoại biên phòng tốt để xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị

Ông Păn ở bản Ma Ka 2, huyện Na Kai (tỉnh Khăm Muộn) phấn khởi vì trong các dịp lễ tết ông và người nhà đều được Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tạo điều thuận lợi nhất để sang thăm thân ở Việt Nam...

Đại tá Hoàng Viết Dũng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chia sẻ: “Với đường biên giới dài, địa hình rộng và hiểm trở, việc tuần tra, kiểm soát đặt ra nhiều khó khăn thách thức. Trong khi đó, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới luôn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tội phạm ma túy.

Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác đối ngoại biên phòng nên lực lượng chức năng đã có thể kiểm soát tình hình từ xa, từ đó chủ động đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các băng nhóm tội phạm xuyên biên giới”.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast