"Đồn là nhà" của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với tinh thần “Đồn là nhà”, cán bộ, chiến sỹ trong các đơn vị Biên phòng Hà Tĩnh đã tích xây dựng, chỉnh trang doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp. Qua đó không chỉ góp xây dựng mái nhà chung mà còn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ...

“Đồn là nhà” của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê) chăm sóc bồn hoa, cây cảnh để tạo không gian xanh - sạch - đẹp trong đơn vị...

Cũng như 100 chiến sỹ mới tại tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động (đóng ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà), sau gần 3 tháng nhập ngũ, chiến sỹ Hồ Nguyễn Trung Dũng đã quen thuộc với nếp sống bộ đội, sinh hoạt trong quân ngũ. Ngoài thời gian huấn luyện, Dũng cùng đồng đội còn thường xuyên tham gia quét dọn sân vườn, cuốc đất trồng rau, chăm sóc cây ăn quả, chỉnh trang cây cối trong khuôn viên doanh trại, dọn dẹp sạch sẽ thao trường và nhiều phần việc thường ngày khác...

Ở đây, không chỉ có các chiến sỹ mới như Dũng mà tất cả cán bộ, sỹ quan trong đơn vị cũng đều rất có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng doanh trại chính quy, luôn đảm bảo đơn vị văn minh, văn hóa, xanh - sạch - đẹp và thân thiện.

Ngoài việc chấp hành nghiêm túc quy chế huấn luyện, nề nếp chính quy, điều lệnh thì tất cả đều chỉn chu, ngăn nắp trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là việc gấp nội vụ, vệ sinh nơi ăn ở, vệ sinh cá nhân, giờ giấc lao động...

“Đồn là nhà” của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Ngoài thời gian học tập, huấn luyện, các chiến sỹ mới nhập ngũ ở Tiểu đoàn huấn luyện cơ động còn tham gia lao động để phát dọn cỏ cây, chăm sóc vườn rau, cắt tỉa cây cảnh...

Luôn xem “Đồn là nhà” nên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê) đã giành nhiều thời gian, công sức, tiền của để xây dựng mái nhà chung. Đặc biệt, do được đầu tư xây dựng tại vị trí mới chưa lâu nên ngoài các nhiệm vụ chính trị được giao thì việc xây dựng cảnh quan, khuôn viên, môi trường luôn được cán bộ, chiến sỹ quan tâm, ưu tiên nhất.

Không quản ngại vất vả, thời tiết, địa hình, những người lính biên phòng ở đây đã đổ mồ hôi, công sức để dọn dẹp, cải tạo mặt bằng và trồng, chăm sóc, thử nghiệm, lựa chọn các loại cây phù hợp với thời tiết, địa hình, vị trí trong khuôn viên. Nhờ vậy, đến nay, đơn vị đã có doanh trại khang trang, sạch sẽ, hàng cây bóng mát và cây cảnh đã phục hồi trở lại sau khi di dời, vườn rau tăng gia xanh mướt, những gốc cam, bưởi đã bắt đầu cho quả bói...

“Đồn là nhà” của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Dù chuyển đến địa điểm mới chưa lâu nhưng nhờ chăm sóc tốt nên vườn cây ăn quả của Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê) đã cho quả bói và tạo thêm một điểm nhấn trong không gian doanh trại...

Cũng với tinh thần đó, những năm qua, các đơn vị biên phòng Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn do nơi đóng quân xa xôi, địa hình hiểm trở, kinh phí hạn hẹp và nhiều vấn đề khác để có những mái nhà chung kiên cố, ngăn nắp, sạch sẽ, ấm cúng.

Ngoài gần 90 tỷ đồng từ ngân sách quốc phòng cấp để xây dựng, nâng cấp các cơ quan, doanh trại thì những người lính biên phòng còn tham gia hàng chục ngàn ngày công tại chỗ để chỉnh trang khuôn viên, xây dựng những khu vườn tăng gia xanh mướt, đảm bảo 100% định mức rau xanh và 80% định mức thịt hàng năm cho bộ đội.

Nhờ vậy, hầu hết đơn vị biên phòng không chỉ có hệ thống cơ sở hạ tầng kiên cố, khang trang mà còn có không gian đẹp, môi trường trong lành, có những khu tăng gia tốt. Trong số này có thể kể đến doanh trại của các đơn vị như: Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Vũng Áng - Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh), Đồn Biên phòng Phú Gia, Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê), Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn)...

“Đồn là nhà” của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh

Cũng như nhiều nơi khác, doanh trại của Đồn Biên phòng Phú Gia (Hương Khê) luôn khang trang, sạch sẽ...

Đại tá Trần Ngọc Thanh - Chính ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chia sẻ: "BCH Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh luôn quan tâm và thường xuyên duy trì kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị xây dựng chính quy về công tác hậu cần - tài chính và quy hoạch, xây dựng doanh trại chính quy. Không chỉ có sạch, đẹp, các đơn vị cũng đã đầu tư xây dựng vườn, giàn và hệ thống chuồng trại để trồng rau, cây ăn quả, chăn nuôi, gắn chỉnh trang doanh trại với tăng gia sản xuất.

Ngoài ra, các đơn vị cũng luôn chú trọng đến việc xây dựng doanh trại xanh - sạch - đẹp gắn với chăm lo đời sống văn hóa, phát huy tốt các thiết chế văn hóa và quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị để nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast