Đức Thọ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Ngày 16/12, huyện Đức Thọ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019), 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019).

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Giám đốc Công an Hà Tĩnh Võ Trọng Hải, cùng nhiều tướng lĩnh con em Đức Thọ, đã và đang công tác trong lực lượng vũ trang khắp cả nước về dự.

Đức Thọ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Diễn văn buổi lễ do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm trình bày nhấn mạnh: Suốt 75 năm qua LLVT và nhân dân huyện Đức Thọ đã cùng với toàn dân tộc viết lên những trang sử vẻ vang.

Trong kháng chiến chống Pháp, Đức Thọ đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Tuần lễ Vàng”, “Hũ gạo tiết kiệm mùa đông binh sỹ”...

Đức Thọ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm phát biểu tại lễ kỷ niệm

Trong kháng chiến chống Mỹ, khắp trên quê hương Đức Thọ đã giấy lên phong trào “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt” vừa sản xuất vừa xây dựng lực lượng, sẵn sàng chi viện cho miền Nam; đồng thời tổ chức lực lượng chiến đấu, phục vụ chiến đấu với khẩu hiệu “Tay cày tay súng, tay búa tay súng”; dân quân tự vệ các xã, cơ quan xí nghiệp được tổ chức huấn luyện chu đáo; lập các đại đội của huyện, trung đội của xã, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phòng không bắn rơi 6 máy bay, bắt 5 giặc lái Mỹ.

Đức Thọ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải cùng dự lễ kỷ niệm

Với lời hứa danh dự của quê hương “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” Đức Thọ đã động viên hơn 36 ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ, 5 ngàn thanh niên xung phong, 14 ngàn dân công hoả tuyến; tự nguyện đóng góp hàng trăm ngàn tấn lương thực, thực phẩm giúp các đơn vị bộ đội.

Kết thúc chiến tranh, toàn huyện có gần 4.000 liệt sỹ, hơn 2.900 thương binh, bệnh binh; 1 tập thể, 23 xã và 4 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân, được tặng Huân chương Chiến công; 49 người được phong tặng Huân chương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 6 cá nhân được tuyên dương Anh hùng Lao động, 72 bà mẹ được tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phát huy truyền thống quê hương, quân và dân Đức Thọ đang tiếp tục phát động các phong trào thi đua, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng huyện đạt chuẩn NTM.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast