Tham mưu tốt, sẵn sàng chiến đấu cao

(Baohatinh.vn) - Với chức năng và nhiệm vụ được giao, nhiều năm qua, Ban CHQS huyện Thạch Hà vừa làm tốt công tác tham mưu, vừa nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương, trở thành đơn vị 5 năm liền đạt danh hiệu thi đua quyết thắng.

Theo Thượng tá Trần Mạnh Quế - Chính trị viên Ban CHQS huyện, để hoàn thành nhiệm vụ QS-QP địa phương trong điều kiện còn nhiều khó khăn, hàng năm, đơn vị kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quốc phòng như: Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về “Công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương”; Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về “khu vực phòng thủ”... Từ đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT toàn huyện về công tác quốc phòng.

Tham mưu tốt, sẵn sàng chiến đấu cao ảnh 1

Dân quân tự vệ Thạch Hà hăng say huấn luyện.

Ngay từ đầu mỗi năm, cơ quan quân sự huyện phối hợp với công an tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QPAN; đồng thời, quán triệt và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ QS-QP địa phương. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ: SSCĐ, huấn luyện, diễn tập chiến đấu trị an – phòng chống lụt bão; giáo dục QPAN, công tác tuyển giao quân; xây dựng khu vực phòng thủ, căn cứ chiến đấu và cơ sở an toàn làm chủ - SSCĐ.

Cùng với đó, Ban CHQS huyện chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các ban, phòng, ngành, tổ chức ký kết văn bản và triển khai thực hiện; làm tốt công tác tham mưu, phối hợp nắm tình hình địa bàn và xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để rơi vào thế bị động. Trên cơ sở chương trình kế hoạch của huyện, Ban CHQS tổ chức giáo dục QPAN cho các đối tượng theo quy định, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt.

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện; rèn luyện kỷ luật; xây dựng lực lượng chính quy, vững mạnh toàn diện..., những năm qua, Ban CHQS huyện Thạch Hà còn thường xuyên quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị về công tác SSCĐ của các cấp; kiện toàn tổ chức biên chế, vũ khí trang bị cho các đơn vị; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phòng chống bão lụt, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn.

Theo Ban CHQS huyện, chỉ riêng năm 2014, đơn vị đã thực hiện điều chỉnh quyết tâm A, kế hoạch A, A2, A3, A4 và kế hoạch các ngành, binh chủng theo hướng dẫn của Bộ Tham mưu Quân khu 4 và Bộ CHQS tỉnh; tổ chức đi trinh sát thực địa và xây dựng kế hoạch bảo vệ cổng vào nhà trọ Hoành Sơn tại khu công nghiệp FORMOSA (Kỳ Anh); tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ và huấn luyện thực hành chuyển trạng thái SSCĐ theo kế hoạch của Quân khu đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối, nâng cao trình độ khả năng SSCĐ cho toàn cơ quan.

Công tác SSCĐ của cơ quan Quân sự Thạch Hà trong nhiều năm qua luôn đạt hiệu quả cao. Năm 2014, huyện điều động một tổ công tác đặc biệt, với 30 lượt xe ô tô, 500 lượt cán bộ Ban CHQS huyện thường xuyên nắm tình hình, phối hợp với công an và các ban, ngành tham gia xử lý tình huống trong những thời điểm phức tạp và giúp chính quyền giải quyết hậu quả vụ gây rối trật tự tại xã Bắc Sơn; điều động 40 lượt cán bộ Ban CHQS huyện và 80 đồng chí dân quân 2 xã: Thạch Hải, Ngọc Sơn tham gia chữa cháy rừng và 34 đồng chí dân quân xã Thạch Xuân tham gia bảo vệ thi công hồ chứa nước Khe Xai. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên huy động lực lượng thường trực sẵn sàng phối hợp tốt với các ban, ngành địa phương xử lý các tình huống đột xuất... Những hoạt động này đã thực sự góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Đọc thêm

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Điện Biên Phủ - khúc tráng ca bất tử

Cách đây 71 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào, kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng, không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù.
Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.