"Ma trận" lừa đảo trên không gian mạng dịp cận Tết

(Baohatinh.vn) - Trước thực trạng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi dịp cận Tết, lực lượng chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản.

Những ngày cận tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm, chuẩn bị hành trình về quê sum họp tăng cao cũng là lúc các đối tượng tội phạm công nghệ cao tăng cường hoạt động. Lợi dụng sự sơ hở và tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân, các đối tượng đã giăng ra những "ma trận" lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Phổ biến nhất hiện nay là các chiêu trò: quảng cáo bán hàng Tết giá rẻ; tuyển dụng việc làm thêm "nhẹ việc, lương cao" để kiếm tiền tiêu Tết; kinh doanh vé máy bay, vé tàu xe giả; lừa đảo lì xì online hoặc thông báo trúng thưởng quà tặng giá trị lớn. Thậm chí, nhiều đối tượng còn đánh vào lòng tham bằng cách dụ dỗ đầu tư tài chính.

Điểm chung của các thủ đoạn này là đánh trúng tâm lý nôn nóng muốn giải quyết công việc nhanh gọn hoặc kỳ vọng gia tăng thu nhập đột biến dịp cuối năm. Các đối tượng thường xuyên sử dụng thủ thuật tâm lý, liên tục thúc ép nạn nhân phải chuyển tiền trong thời gian ngắn với lý do "giữ chỗ" hoặc "hoàn tất thủ tục gấp", khiến nạn nhân rơi vào trạng thái mất bình tĩnh và sập bẫy.

Lực lượng Công an dẫn giải đối tượng Nguyễn Chiến Thắng và Đoàn Xuân Thế về Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh.

Trước tình hình trên, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, quyết liệt đấu tranh với loại tội phạm này.

Điển hình, vào tháng 1/2026, Công an xã Đông Kinh đã phối hợp với các lực lượng triệt phá thành công nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán vé xe khách qua mạng xã hội. Theo hồ sơ vụ án, các đối tượng sử dụng hàng loạt tài khoản mạng xã hội, sim rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ để giả danh các nhà xe uy tín. Sau khi người dân liên hệ đặt vé, chúng yêu cầu chuyển trước 50% tiền cọc rồi ngay lập tức cắt đứt liên lạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20/1/2026, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Chiến Thắng và Đoàn Xuân Thế (cùng SN 1999, trú tại xã Xuân Giang, Ninh Bình). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 9/2025 đến nay đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, trong đó có nhiều người dân tại Hà Tĩnh, chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng.

Công an xã Sơn Tây phối hợp với Agribank Chi nhánh Tây Sơn hỗ trợ bà N.T.T. hoàn tất thủ tục hoàn trả số tiền 200 triệu đồng đã vay, giúp người dân tránh nguy cơ mất tài sản.

Bên cạnh việc đấu tranh trực diện, công tác tuyên truyền, ngăn chặn từ sớm cũng được công an cơ sở chú trọng. Vừa qua, Công an xã Sơn Tây đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo "nhận quà trúng thưởng" giá trị lớn. Theo đó, bà N.T.T. (SN 1968, trú xã Sơn Kim 2) bị các đối tượng dẫn dụ rằng bà trúng thưởng số tiền 5 tỷ đồng và yêu cầu chuyển trước 500 triệu đồng "phí thủ tục". Rất may, khi bà T. đang chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển 250 triệu đồng tại ngân hàng, lực lượng công an đã kịp thời có mặt, giải thích về thủ đoạn lừa đảo, giúp bà bảo toàn được tài sản tích góp.

Theo thống kê từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 77 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 81 tỷ đồng. Trong đó, lừa đảo công nghệ cao 56 vụ (tỷ lệ 72,73%), chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng; lừa đảo truyền thống 21 vụ (27,27%), chiếm đoạt số tiền hơn 31 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm rõ 41 vụ/99 đối tượng, thu hồi số tiền gần 6 tỷ đồng.

Thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng.

Chia sẻ về vấn đề này, anh Trần Văn M. (trú phường Thành Sen) cho biết: “Dịp cuối năm, các cuộc gọi mời chào mua hàng giảm giá hay trúng thưởng xuất hiện dồn dập. Tuy nhiên, qua các đợt tuyên truyền của lực lượng công an trên phương tiện thông tin đại chúng và hội nhóm Zalo tại tổ dân phố, tôi đã trang bị kỹ năng sàng lọc thông tin, tuyệt đối không tin vào những lợi ích bất ngờ trên mạng khi chưa xác minh rõ ràng”.

Cơ quan chức năng nhận định, dịp cận Tết là thời điểm tội phạm công nghệ cao gia tăng hoạt động. Các kịch bản lừa đảo được dàn dựng ngày càng tinh vi, đánh thẳng vào lòng tin và những nhu cầu thiết thực của người dân. Nếu thiếu bản lĩnh và sự tỉnh táo, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân.

Người dân cần nhận diện rõ các thủ đoạn lừa đảo, nâng cao tinh thần cảnh giác, trở thành "người dùng mạng thông thái".

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu – Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo: “Người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào chỉ qua yêu cầu trên mạng xã hội hoặc điện thoại, đặc biệt là các yêu cầu "chuyển gấp". Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước. Xác minh trực tiếp bằng cách gọi điện hoặc gặp mặt khi nhận được yêu cầu vay mượn tiền từ người thân, bạn bè qua tin nhắn mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần giữ nguyên chứng cứ và trình báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý”.

Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, trở thành một "người dùng mạng thông thái" để không bị kẻ xấu lợi dụng, góp phần cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo một cái Tết an toàn, trọn vẹn.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast