Cảnh báo nguy cơ cháy nổ tại các cửa hàng, kho hàng

(Baohatinh.vn) - Nhiều vụ cháy xảy ra tại các kho hàng, cửa hàng nằm xen kẽ khu dân cư trên địa bàn Hà Tĩnh cho thấy công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở vẫn còn những khoảng trống đáng lo ngại.

image.jpg
Cháy cửa hàng giao nhanh ở xã Hương Khê, Hà Tĩnh vào sáng ngày 07/09/2025

Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra một số vụ cháy tại cửa hàng, kho hàng nằm xen kẽ trong khu dân cư, gây thiệt hại lớn về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Ngày 22/01 vừa qua, một vụ cháy đã xảy ra tại kho để đồ, chứa hàng của một gia đình ở xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị. Vụ hỏa hoạn khiến một xe ô tô gia đình, một xe máy cùng nhiều hàng hóa, vật dụng sinh hoạt bị cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại gần 600 triệu đồng. Theo chủ hộ, nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố về điện trong quá trình sử dụng thiết bị tại kho chứa hàng.

bqbht_br_chay-no-3.jpg
Hiện trường vụ hoả hoạn tại kho của gia đình chị Hà Thị Nhung, thôn Lạng Khang, xã Tùng Lộc.

Không chỉ là vụ việc cá biệt, thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh đã ghi nhận nhiều vụ cháy tương tự tại các cửa hàng, kho hàng trong khu dân cư.

Điển hình như vụ cháy cửa hàng giao hàng nhanh tại xã Hương Khê ngày 7/9/2025 hay mới đây nhất là vụ cháy kho hàng tại số nhà 134, đường Trần Phú, phường Nam Hồng Lĩnh ngày 15/01/2026. Thực tế cho thấy, dù nhiều cơ sở đã được trang bị phương tiện PCCC và tập huấn kiến thức cơ bản, song chỉ cần một phút lơ là, chủ quan thì nguy cơ cháy nổ vẫn luôn thường trực.

bqbht_br_chay-no-6.jpg
bqbht_br_chay-no-5.jpg
Nguy cơ cháy nổ luôn rình rập nếu lơ là chủ quan

Do nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, hiện nay nhiều hộ gia đình, cá nhân mở cửa hàng, kho chứa hàng ngay trong chính ngôi nhà đang sinh sống. Không ít cơ sở kinh doanh giao hàng nhanh với lượng hàng hóa lớn, dễ cháy, song việc bố trí lối thoát hiểm, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ vẫn còn mang tính đối phó.

bqbht_br_chay-no-1.jpg
Nhiều kho hàng giao đồ nhanh xen kẽ trong khu dân cư nhưng chưa đảm bảo công tác PCCC

Theo Đại úy Hoàng Giang – Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh, công tác chấp hành các quy định về PCCC tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư vẫn còn nhiều hạn chế. Ý thức của một bộ phận chủ cơ sở chưa cao, việc kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện PCCC chưa được thực hiện thường xuyên, trong khi hàng hóa dễ cháy ngày càng nhiều.

Để hạn chế nguy cơ cháy nổ, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, mỗi hộ gia đình, cơ sở sản xuất – kinh doanh cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động trang bị đầy đủ phương tiện PCCC, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị và tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy. Chỉ khi công tác PCCC được thực hiện một cách thực chất, đồng bộ, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư mới được kiểm soát và đẩy lùi.

Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, trong năm 2025, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 83 vụ cháy, thiệt hại về tài sản khoảng 8,215 tỷ đồng, trong đó cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 05 vụ. Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC.

Chủ đề Vì an toàn cháy nổ

Đọc thêm

Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Đời tư kín tiếng của Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt vì liên quan ma túy

Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Hà Tĩnh phấn đấu giảm 10% số vụ xâm hại trẻ em mỗi năm

Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt ra chỉ tiêu: hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.
Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đánh người khác tử vong

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đánh người khác tử vong

Trong lúc nóng giận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, Lê Anh Quang (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã dùng tay đánh vào mặt anh B.Q.T, khiến nạn nhân mất thăng bằng, đập đầu vào vỉa hè, chấn thương sọ não, dẫn tới tử vong.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!