Chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhận quà Tết” do Công an xã Phúc Trạch triển khai từ ngày 27/1 đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lực lượng công an xã đã kết hợp khéo léo giữa công tác tuyên truyền vận động và tặng quà khích lệ.
Theo đó, Công an xã Phúc Trạch đã trao tặng những phần quà Tết thiết thực như: gạo nếp, bánh chưng, mũ bảo hiểm, bình chữa cháy và lịch Tết Công an nhân dân cho người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Những món quà tuy giá trị vật chất không quá lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lời chúc của lực lượng công an đối với bà con Nhân dân trước thềm năm mới.
Ông Cao Viết Phong (thôn La Khê, xã Phúc Trạch) chia sẻ: “Trước đây, do nhận thức chưa đầy đủ, một số gia đình vẫn còn cất giữ súng tự chế để đi săn hoặc phòng thân. Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền của công an xã, chúng tôi hiểu rõ việc tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cực kỳ nguy hiểm cho bản thân và xóm làng. Tôi tự nguyện mang súng đến giao nộp và rất phấn khởi khi được các đồng chí công an tặng quà Tết. Đây là việc làm rất thiết thực, giúp người dân chúng tôi vừa trút bỏ được nỗi lo, vừa có thêm niềm vui đón Tết an toàn”.
Từ cách làm hay, linh hoạt của lực lượng công an xã, người dân đã tự nguyện giao nộp 25 khẩu súng các loại (gồm 1 khẩu AK, 1 súng thể thao, 7 súng hơi, 5 súng cồn); 6 bánh pháo hoa nổ (loại 36 quả); 10 vũ khí thô sơ, cùng hàng chục viên đạn và các loại công cụ hỗ trợ nguy hiểm khác.
Đại úy Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Phúc Trạch cho biết: “Chương trình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy quà Tết” là nỗ lực của tập thể Công an xã trong việc đổi mới phương thức vận động quần chúng. Chúng tôi xác định, thay vì chỉ áp dụng các biện pháp cứng nhắc, việc gần dân, hiểu dân và hỗ trợ dân bằng những món quà thiết thực sẽ tạo hiệu quả bền vững hơn. Mục tiêu cao nhất là thu hồi triệt để các nguồn nguy cơ gây mất an toàn, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vụ việc thương tâm do súng, pháo gây ra, quyết tâm bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân vui Xuân, đón Tết”.
Tại xã Thạch Lạc, trong những tháng cao điểm cuối năm, công an xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, pháo và các loại đồ chơi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh việc tổ chức các chuyến xe tuyên truyền lưu động tại các thôn, xóm, lực lượng chức năng còn lồng ghép phổ biến quy định pháp luật, ký cam kết chấp hành và trao tặng bình chữa cháy cho các hộ dân tự nguyện tham gia, qua đó góp phần nâng cao ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, PCCC trên địa bàn.
Qua vận động, hai thanh thiếu niên trú tại thôn Yên Lạc đã tự nguyện giao nộp 6 quả pháo tự chế và một hộp pháo hoa có ký hiệu chữ nước ngoài đã cũ. Bên cạnh đó, người dân tại một số thôn khác cũng chủ động thông báo và bàn giao cho công an xã các loại súng tự chế, đạn và hung khí nguy hiểm, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an toàn trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Hòa (thôn Yên Lạc, xã Thạch Lạc) chia sẻ: "Qua các buổi tuyên truyền của công an xã, chúng tôi hiểu rõ hơn về quy định pháp luật cũng như những rủi ro có thể xảy ra cho bản thân và cộng đồng. Vì vậy, khi phát hiện hoặc còn cất giữ những vật dụng tiềm ẩn nguy hiểm, người dân đều chủ động liên hệ để giao nộp, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn phòng cháy, chữa cháy tại địa phương".
Những cách làm linh hoạt của lực lượng công an xã trong đợt cao điểm về tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, rõ nét. Công dân T.V.Q (trú xã Đức Minh) chia sẻ: “Trước đây, em chưa nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm và các quy định pháp luật liên quan đến pháo tự chế. Sau khi được cán bộ công an xã tuyên truyền, giải thích cụ thể, em đã chủ động giao nộp 18 quả pháo tự chế với tổng trọng lượng khoảng 1,8kg và được tặng 2 tờ lịch Công an nhân dân. Từ nay, em cam kết không tái vi phạm và mong muốn cùng địa phương giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.”
Những cách làm sáng tạo theo hướng “mềm hoá” công tác quản lý, lấy vận động, thuyết phục làm trọng tâm đã góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Lực lượng công an các địa phương đã chủ động đổi mới phương thức tiếp cận, xây dựng các mô hình phù hợp với đặc thù địa bàn, gắn nhiệm vụ bảo đảm ANTT với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Thiếu tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Trưởng Công an xã Cẩm Xuyên cho biết: “Trong cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự cuối năm, đơn vị xác định vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo là nhiệm vụ xuyên suốt. Lực lượng thường xuyên bám địa bàn, xuống tận thôn, xóm, từng hộ gia đình để phổ biến quy định pháp luật, phân tích rõ những nguy cơ, hệ lụy từ việc tàng trữ, sử dụng trái phép. Cùng với đó, vai trò của trưởng thôn, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể được phát huy nhằm tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.
Từ ngày 15/12/2025 đến nay, Công an xã Cẩm Xuyên đã vận động, thu hồi được số lượng lớn các loại vũ khí, vật liệu nổ và pháo, gồm: 6 khẩu súng, 2 ná cao su, 25 dao, kiếm tự chế, 3 vỏ lựu đạn, 3 quả pháo ống, 1 hộp pháo hoa Thái 36 quả, 25 quả pháo bi, 31 quả pháo tự chế, 2 hộp pháo diêm và 2 kg tiền chất chế tạo pháo".
Từ những mô hình thiết thực, cách làm sáng tạo và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phong trào vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo trên địa bàn tiếp tục được nhân rộng, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong Nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định an ninh, trật tự, để mỗi gia đình, mỗi khu dân cư đón Xuân mới trong bình yên, an toàn và trọn vẹn niềm vui.