Việc đổi mới hình thức tiếp công dân theo hướng “trực tiếp, kịp thời, sát cơ sở” không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư mà còn góp phần thay đổi cách vận hành của bộ máy chính quyền ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh).
Về Phúc Trạch luôn phảng phất mùi hương trầm dìu dịu. Hương thơm ấy không chỉ từ những thớ gỗ, mà còn lan tỏa từ một hành trình đẹp của những người mở lối đưa trầm hương thành nghề truyền thống ở Hà Tĩnh.
Những cách làm sáng tạo theo hướng “mềm hoá” của lực lượng công an xã ở Hà Tĩnh nhằm vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, giữ vững an ninh trật tự dịp Tết.
Phúc Trạch (Hà Tĩnh)- làng nghề gắn liền với những cây dó trầm, cũng là nơi làm nên những nén hương trầm truyền thống. Những ngày cuối năm, làng quê này lại rộn ràng hơn khi nghề làm hương trầm bước vào mùa tất bật nhất.
Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) sẽ hỗ trợ 56 hộ dân tham gia mô hình chăn nuôi bò nái sinh sản, với tổng kinh phí hơn 516 triệu đồng.
Xã Phúc Trạch được coi là vùng đất được thiên nhiên ưu ái. Địa phương đã phát huy, biến lợi thế thành sản phẩm OCOP, giúp người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Hành trình dựng lại từng mái ấm đang trở thành dấu ấn nhân văn nổi bật trong công cuộc giảm nghèo bền vững của xã miền núi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) sau sáp nhập địa giới hành chính.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến một người tử vong vào chiều 3/11/2025 trên đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.
Sau một năm chăm bón tỉ mỉ, từng quả bưởi đặc sản của nông dân Hà Tĩnh nay đã vàng óng trĩu cành. Người dân đang tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để thu hoạch.
Lê Trà My là con út trong gia đình có 5 anh chị em, thuộc diện nghèo của xã Phúc Trạch, Hương Khê (Hà Tĩnh). Hiện tại em bị bệnh suy thận, đang điều trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh.
Các sản phẩm từ cây gió trầm Hương Khê ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, góp phần giúp danh tiếng xứ sở trầm hương Hà Tĩnh ngày càng vươn xa.
Khách hàng tham gia triển lãm thương mại tại Malaysia rất ấn tượng về bưởi Phúc Trạch (sản phẩm ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) do có vị ngọt thanh độc đáo, khác hẳn các loại bưởi trên thị trường.
Thông qua Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê, một nhà hảo tâm ở TP Hà Tĩnh đã hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1952, ở thôn 1, xã Phúc Trạch) xây dựng căn nhà mới với kinh phí khoảng 120 triệu đồng.
Sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, thế nhưng khi địa phương triển khai mở rộng đường, ông Võ Văn Bảo (SN 1958, ở thôn 9, xã Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đi đầu hiến đất, cổ vũ các hộ dân khác trong thôn noi theo.
Những ngày này, các cơ sở sản xuất trầm hương ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) luôn tất bật sản xuất, chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu của khách hàng dịp Tết Nhâm Dần.
Sau gần 5 ngày diễn ra hội nghị trực tuyến xúc tiến, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch (Hương Khê – Hà Tĩnh), đã có hơn 150 tấn bưởi được tiêu thụ trên 6 sàn thương mại điện tử và nhiều hợp đồng được ký kết cung ứng qua chuỗi siêu thị Vinmart, Big C.
Các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu rau quả Việt Nam khẳng định, phương pháp thụ phấn bổ sung cho bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) không ảnh hưởng đến chất lượng (độ ngon) của quả bưởi.
Thay vì là khu vực phơi nông sản, để xe cộ… như trước đây, đa số người dân huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) xây dựng kiên cố phần sân nhà và bài trí như phòng khách.
Theo những người có kinh nghiệm, bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) nở hoa sớm vào tiết đông chí sẽ cho chất lượng quả kém hơn. Do đó, để đảm bảo năng suất và chất lượng mùa vụ, cần cắt bỏ hoa nở sớm, tăng cường bón phân hữu cơ...
Thời tiết trong những ngày vừa qua liên tục có các đợt mưa lớn đã đặt hồ thủy điện Hố Hô và vùng hạ du đối diện với nguy cơ ngập lụt. Tuy nhiên, nhờ điều tiết kịp thời, các xã vùng hạ du huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) hiện vẫn đang an toàn.
Tuyến đường nối 2 xã Phúc Trạch - Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh) đang trong quá trình sửa chữa, tuy nhiên mưa lớn những ngày qua khiến tình trạng sạt lở mái ta luy càng thêm nghiêm trọng.
Từng đoạt giải cao trong cuộc thi đấu xảo các loại quả ngon thời Pháp thuộc, bưởi Phúc Trạch đã và tiếp tục giúp hàng nghìn nông dân Hương Khê (Hà Tĩnh) thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2020 – 2025, gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của huyện đã tạo được ấn tượng với đại biểu về dự đại hội.
Lo ngại mưa lớn gây sạt lở trên tuyến đường Phúc Trạch - Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã có văn bản và gắn biển cấm người dân lưu thông trên tuyến đường này.
Dù xác định sẽ bị mất nguồn thu hàng trăm triệu đồng, ông Nguyễn Trung Hiếu (xã Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn quyết định cắt bỏ gần như toàn bộ quả bưởi non để “giữ sức” cho cây.