Thường xuyên vào rừng để khai thác lâm sản, việc cất giữ súng săn tự chế đã trở thành thói quen của anh B.V.Đ. (thôn Tân Trung, xã Phúc Trạch). Nắm được tình hình, Công an xã Phúc Trạch đã trực tiếp đến nhà anh Đ. để tuyên truyền các quy định về việc tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ.
“Được công an xã phân tích về hành vi tàng trữ súng săn tự chế, tôi nhận thức rõ sai sót của bản thân. Không những thế, các anh còn đổi cho tôi súng lấy bình chữa cháy, vừa đảm bảo an toàn, vừa giúp người dân thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” - anh Đường chia sẻ.
Từ đầu năm đến nay, Công an xã Phúc Trạch đã thu hồi 21 công cụ hỗ trợ (18 khẩu súng tự chế, 3 vũ khí thô sơ). Theo Đại úy Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Công an xã Phúc Trạch, để người dân đồng thuận và tự giác, đơn vị luôn xác định công tác tuyên truyền phải “đi trước, đi đúng và đi trúng đối tượng”; đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Nhờ vậy, nhận thức của người dân đã chuyển biến rõ nét.
"Tôi cam kết nắm vững các quy định của pháp luật để nghiêm túc chấp hành và tích cực tham gia tố giác các hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ" là lời khẳng định của anh N.M.S. (thôn Tân Khê, xã Kỳ Anh).
Sau thời gian được công an xã tuyên truyền, anh S. đã tự nguyện giao nộp súng săn PCP.
“Bất cứ lúc nào gặp mặt, các anh ra sức vận động, giải thích về các quy định, chế tài xử phạt. Không chỉ trao đổi với riêng tôi, công an xã còn huy động sự vào cuộc của người thân để khuyên bảo, động viên. Sự nhiệt tình, tận tâm của công an xã đã làm thay đổi nhận thức, hành động của tôi và mọi người”, anh S. cảm kích.
Thiếu tá Phạm Hồng Thái - Trưởng Công an xã Kỳ Anh trao đổi: “Một số trường hợp vì lo ngại nên ban đầu chưa hợp tác với lực lượng công an. Sau khi nắm được chính xác thông tin, ngoài trực tiếp vận động người cất giữ, chúng tôi xác định, bất cứ người dân nào cũng có thể trở thành tuyên truyền viên".
Theo Thiếu tá Thái, ngoài việc "đến từng ngõ, gõ từng nhà" phổ biến, vận động, công an xã còn phối hợp với cán bộ thôn cùng đoàn thể để tuyên truyền dưới nhiều hình thức: loa phát thanh, sinh hoạt chi bộ... Không chỉ vậy, các anh còn vận động theo phương thức "mưa dầm thấm lâu", ngồi với ai cũng tranh thủ nói chuyện về công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cứ thế “nước chảy đá mòn”, nhiều trường hợp tự nguyện chấp hành. Trong năm 2025, Công an xã Kỳ Anh đã thu gom 19 loại vũ khí, công cụ hỗ trợ trong Nhân dân và là một trong những đơn vị có số lượng thu gom lớn trên toàn tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, Công an Hà Tĩnh đã tuyên truyền, vận động công dân giao nộp 442 khẩu súng các loại, 250 vũ khí thô sơ, 103 linh kiện súng, 19 quả lựu đạn, 9,85 kg thuốc nổ, 1.303 viên đạn, 5 kíp nổ; tổ chức 954 buổi tuyên truyền 954 buổi với 172.121 người tham gia; ký cam kết đối với 307.850 cá nhân.
Đặc biệt, sau 2 năm thực hiện Kế hoạch số 145/KHPH ngày 28/6/2023 của 3 lực lượng công an, quân sự, biên phòng, Công an Hà Tĩnh và các lực lượng có liên quan đã vận động Nhân dân giao nộp 982 khẩu súng các loại, 472 vũ khí thô sơ, 110 linh kiện súng...
Kết quả đáng mừng này nhờ sự triển khai đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp của lực lượng công an. Trong đó, công an xã đã phân công cảnh sát khu vực “đi từng ngõ, gõ từng nhà, trò chuyện với từng người”; phối hợp với chính quyền địa phương đến tận từng hộ dân, từng khu dân cư để phổ biến pháp luật; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt thôn, tích cực thông báo qua hệ thống loa truyền thanh… Cách làm gần gũi này không chỉ giúp người dân nắm rõ pháp luật, mà còn xây dựng niềm tin bền chặt giữa lực lượng công an và Nhân dân.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an Hà Tĩnh đã duy trì, củng cố và phát huy hoạt động của các mô hình tự phòng, tự quản như: “Zalo kết nối bình yên” và đặc biệt là mô hình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy bình chữa cháy”; được cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân đánh giá cao về tính hiệu quả. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục duy trì, mở rộng các hình thức tuyên truyền và vận động sâu rộng trong Nhân dân; đồng thời nghiên cứu, triển khai các mô hình phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.
Trung tá Lê Viết Hùng - Phó Đội trưởng Đội đăng ký, quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu (Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh) cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tập trung tham mưu Công an tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân để nâng cao nhận thức, phòng ngừa vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tham mưu Công an tỉnh chỉ đạo công an xã phối hợp với UBND xã tiếp nhận các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”.