Từ khóa: "Mộc bản trường học phúc giang"

22 kết quả

Đặc sắc chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm các danh nhân, di sản văn hóa làng Trường Lưu

Đặc sắc chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm các danh nhân, di sản văn hóa làng Trường Lưu

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm năm sinh 3 danh nhân dòng họ Nguyễn Huy và đón nhận di sản tư liệu thế giới “Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu” đã tái hiện một không gian nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa và con người Hà Tĩnh tiếp nối phát triển từ quá khứ đến hôm nay.
Khám phá làng cổ duy nhất Việt Nam có 3 di sản thế giới

Khám phá làng cổ duy nhất Việt Nam có 3 di sản thế giới

Có tuổi đời hơn 600 năm, làng cổ Trường Lưu (xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc - Hà Tĩnh) sở hữu hệ thống di tích đặc sắc, trong đó: Mộc bản trường học Phúc Giang, Hoàng Hoa sứ trình đồ, Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Di sản văn hóa và câu chuyện bảo tồn

Di sản văn hóa và câu chuyện bảo tồn

Với kho tàng di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đa dạng, phong phú, nhiều năm qua, các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã nỗ lực không ngừng bảo tồn, phát huy vốn quý của cha ông. Cùng với nhiều chính sách của tỉnh, di sản văn hóa Hà Tĩnh ngày càng có sức sống mãnh liệt trong đời sống đương đại.
Hà Tĩnh kết nối di sản, đón khách du xuân

Hà Tĩnh kết nối di sản, đón khách du xuân

Kho báu di sản văn hóa vật thể và phi vật thể giàu có, không gian du lịch hấp dẫn với phong cảnh sơn thủy hữu tình và hệ thống kiến trúc cổ đình làng, đền đài, miếu mạo gắn với tên tuổi các danh nhân văn hóa kiệt xuất, Hà Tĩnh đang kết nối các giá trị di sản thành những địa chỉ du lịch hấp dẫn, đón bước chân du khách thập phương mỗi khi tết đến, xuân về.
Về miền di sản Hà Tĩnh...

Về miền di sản Hà Tĩnh...

Sở hữu dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, di sản phi vật thể đại diện của nhân loại, Hà Tĩnh còn tự hào mang trong mình nhiều di sản vật thể và phi vật thể quý giá khác. Điều mừng là kho tàng di sản này càng giàu thêm và những giá trị của nó ngày càng lấp lánh, sống động giữa hiện thực cuộc sống muôn màu...
“Đến Trường Lưu, lưu lại Trường Lưu...”

“Đến Trường Lưu, lưu lại Trường Lưu...”

Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Huy Hoàng - nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Nga, người có công lớn trong việc dịch Truyện Kiều ra tiếng Nga là một người con ưu tú của làng Trường Lưu văn chương và khoa bảng. Nhân dịp năm mới 2019, từ Matxcova, Giáo sư Nguyễn Huy Hoàng đã dành cho nơi “chôn rau cắt rốn” những ký ức thăm thẳm và niềm tự hào lớn lao. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu những hoài niệm và tình cảm mến yêu của ông với quê hương.
Góp ý các đề án đặt tên đường và bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa

Góp ý các đề án đặt tên đường và bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa

Chiều 28/6, Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh Hà Tĩnh) làm việc với Sở VH-TT&DL để nghe dự thảo Đề án đặt tên một số tuyến đường và một số công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, ca trù, Truyện Kiều và Mộc bản Trường học Phúc Giang từ 2019 - 2025 và những năm tiếp theo.
Người đưa ký ức dòng họ Nguyễn Huy đến di sản thế giới

Người đưa ký ức dòng họ Nguyễn Huy đến di sản thế giới

Cuốn sách "Hoàng Hoa sứ trình đồ" - di sản của dòng họ Nguyễn Huy (Can Lộc) vừa được Uỷ ban Chương trình ký ức thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (MOWCAP) thuộc tổ chức UNESCO công nhận là Di sản ký ức thế giới thêm lần nữa đánh dấu những nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dòng họ của hậu duệ đời thứ 16 - ông Nguyễn Huy Mỹ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các đề án quan trọng

Sáng nay (2/6), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp bàn, cho ý kiến về các đề án: Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; Bảo tồn, phát huy một số di sản văn hóa trên địa bàn giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2035.
Hà Tĩnh tham gia bảo vệ hồ sơ “Hoàng hoa sứ trình đồ” tại Hàn Quốc

Hà Tĩnh tham gia bảo vệ hồ sơ “Hoàng hoa sứ trình đồ” tại Hàn Quốc

Sáng nay (29/5), Hội nghị Ủy ban Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương (MOWCAP) lần thứ 8 chính thức khai mạc tại Gwangju - Hàn Quốc. Đoàn Hà Tĩnh tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng lãnh đạo một số ngành, đơn vị.
Lan tỏa các giá trị văn hóa

Lan tỏa các giá trị văn hóa

Giống như phép thử tinh thần, lúc khó khăn nhất cũng là lúc kiểm chứng tình người và các giá trị đạo đức cốt lõi. 2016, Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng là năm lan tỏa các giá trị tinh thần, qua đó, thắt chặt tình đoàn kết, vững tin vào tương lai.
Trường Lưu - Sức sống vùng di sản

Trường Lưu - Sức sống vùng di sản

Trong những ngày chuẩn bị đón bằng công nhận di sản tư liệu - ký ức thế giới của UNESCO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đối với Mộc bản Trường học Phúc Giang, tôi về xã Trường Lộc (Can Lộc) để tìm hiểu nết đất, tình người. Tất cả mọi điều đều không phải ngẫu nhiên. Đó cũng là lý do để người ta gọi Trường Lưu là vùng di sản.
Tuổi trẻ Can Lộc náo nức đón chào "Di sản tư liệu thế giới"

Tuổi trẻ Can Lộc náo nức đón chào "Di sản tư liệu thế giới"

Chuẩn bị cho sự kiện đón nhận Bằng công nhận “Mộc bản trường học Phúc Giang” là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO, chiều 23/9, gần 500 ĐVTN thuộc Đoàn Trường THPT Can Lộc phối hợp với Đoàn xã Trường Lộc tổ chức lao động vệ sinh tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn xã.