Mourinho đối mặt với án phạt cấm chỉ đạo 12 trận

Vì hành động dúi tay vào mặt trợ lý HLV của Barca, ông Tito Vilanova, Jose Mourinho có thể bị LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) cấm chỉ đạo từ 4-12 trận.

Hai trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real và Barcelona đã khép lại, song dư âm của nó vẫn còn rất nóng bỏng. Tất cả đều bắt nguồn từ pha vào bóng ác ý của Marcelo vào Fabregas ở những phút cuối trận lượt về giữa hai đội diễn ra trên sân Nou Camp.

Mourinho trước nguy cơ nhận án phạt khủng khiếp từ LĐBĐ TBN.

Mourinho trước nguy cơ nhận án phạt khủng khiếp từ LĐBĐ TBN.

Vì hành động của hậu vệ người Brazil mà HLV Jose Mourinho đã manh động dúi tay vào mặt trợ lý HLV của Barca, ông Tito Vilanova. Còn David Villa và Mesut Ozil lao vào định tẩn nhau. Hệ quả là hai cầu thủ này đều phải lĩnh thẻ đỏ từ trọng tài.

Nhưng nguy nan nhất vào lúc này vẫn là Jose Mourinho, dù cuộc chơi đã khép lại. Theo tờ Sport, chiếu vào Khoản 22 Điều 1 và các Khoản 98 và 100 trong quy định của RFEF, “Người đặc biệt” có thể bị cấm chỉ đạo từ 4-12 trận tùy theo phán quyết của cơ quan quyền lực nhất bóng đá Tây Ban Nha.

Tất nhiên, RFEF cũng không tha cho Tito Vilanova. Bởi sau tình huống bị Mourinho dúi tay vào mặt, trợ lí của HLV Josep Guardiola đã có hành vi trả đũa.

Còn trước đó, để xoa dịu tình trạng căng thẳng giữa hai đội, chủ tịch Barca, Sandro Rosell đã lên tiếng: “Cả hai bên đều phải cố gắng giảm sự căng thẳng. Nếu không biết điều, chúng ta có thể thanh toán lẫn nhau ở ngoài đường. Những hình ảnh đã nói lên tất cả. Họ (Real Madrid-PV) đang có vấn đề chứ không phải Barca.”

Sau khi nói chuyện với Zubizarreta, Guardiola và Tito Vilanova, chúng tôi quyết định sẽ không tố cáo ai cả, dù RFEF đã có yêu cầu. Chính Tito là người đầu tiên không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào nữa, bởi bây giờ chúng tôi đang phải tập trung cho trận tranh Siêu Cúp châu Âu”, ngài Sandro Rosell kết luận.

Nguồn: VTC News

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast