Điền kinh Hà Tĩnh giành 9 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Tại giải điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra từ ngày 13 - 18/12, đoàn Hà Tĩnh xuất sắc giành được 9 huy chương (3 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ).

Các vận động viên giành HCV gồm: Trần Đình Sơn - nội dung 400m nam; Nguyễn Trung Cường - nội dung 3000m nam vượt chướng ngại vật và nội dung 5000m nam. Trong đó, Nguyễn Trung Cường đã phá kỷ lục của các kỳ đại hội khác ở cả 2 nội dung.

Điền kinh Hà Tĩnh giành 9 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc

VĐV Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) về nhất nội dung chạy 5.000m nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Các vận động viên giành HCB gồm: Lê Tiến Long - nội dung 3000m nam vượt chướng ngại vật; Chu Thị Huệ, Nguyễn Công Hảo, Nguyễn Thị Ngọc, Trần Đình Sơn - nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.

Điền kinh Hà Tĩnh giành 9 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc

VĐV Trần Đình Sơn (bục số 1) giành HCV nội dung 400m nam.

Các vận động viên giành HCĐ gồm: Lê Thị Thanh Nga - nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nữ; Nguyễn Thị Ngọc - nội dung 400m nữ; Nguyễn Trung Cường, Lê Tiến Long, Trần Nhật Sang, Trần Đình Vị - nội dung tiếp sức 4x800 nam; Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Văn Vũ, Trần Đình Sơn - nội dung tiếp sức 4x400m nam.

Điền kinh là môn thể thao có lượng vận động viên đăng ký nhiều với 59 đơn vị và 710 vận động viên, thi đấu 50 nội dung. Hà Tĩnh có 11 vận động viên thi đấu ở 11 nội dung, chung cuộc xếp thứ 7/59 đơn vị tham gia thi đấu bộ môn này.

Thể thao Hà Tĩnh có 8 bộ môn tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc, hiện giành được 7 HCV, 13 HCB, 13 HCĐ, tạm xếp thứ 23/65 tỉnh, thành, ngành.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast