Gay cấn từ buổi đầu Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ở trận mở màn, dù sở hữu “ngoại binh” chất lượng nhưng nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) - đội huyện Nghi Xuân phải rất vất vả mới đánh bại dàn cầu thủ trẻ của Đại học Hà Tĩnh. Trong khi đó, huyện Kỳ Anh phô diễn sức mạnh với chiến thắng 2-0 đầy chóng vánh trước Can Lộc.

Gay cấn từ buổi đầu Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Sáng 18/3, sau lễ khai mạc, đã diễn ra các trận đấu vòng bảng Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh lần thứ XXI năm 2023. Tại Nhà thi đấu TDTT Hà Tĩnh, trận đấu giữa huyện Kỳ Anh (áo xanh) và huyện Can Lộc là một trong 2 trận mở màn của giải.

Gay cấn từ buổi đầu Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Huyện Kỳ Anh được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch khi sở hữu “ngoại binh” tên tuổi là Bùi Văn Cường (SN 1997, quê Phú Thọ) và Huỳnh Ngọc Bảo Khang (SN 1998, quê Long An) cùng dàn nội binh chất lượng. Trong trận đầu ra quân, đội đã thi đấu xuất sắc.

Gay cấn từ buổi đầu Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Với sự xuất sắc của Bùi Văn Cường và những pha chắn bóng ấn tượng của Huỳnh Ngọc Bảo Khang, đội bóng huyện Kỳ Anh đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 (25-9 và 25-10).

Gay cấn từ buổi đầu Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Trong sáng nay, một bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng thị xã Hồng Lĩnh (áo vàng) đã để thua Đoàn khối CCQ&DN tỉnh.

Gay cấn từ buổi đầu Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Dù sở hữu 2 “ngoại binh” có tên tuổi trong làng bóng chuyền phủi là Thái Bá Nguyên (SN 1994, quê Nghệ An) và Lương Đình Của (SN 1993, quê Nghệ An) nhưng đội bóng thị xã Hồng Lĩnh có trận đấu dưới sức khi để thua đối thủ với tỷ số 1-2 (thua 21-25, thắng 25-19, thua 13-15).

Gay cấn từ buổi đầu Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Ở trận thi đấu thứ 2, phong độ xuất sắc của Thái Bá Nguyên và Lương Đình Của đã giúp đội bóng thị xã Hồng Lĩnh giành chiến thắng 2-0 (25-19 và 25-11) trước đội bóng huyện Hương Sơn. Chiến thắng này giúp thị xã Hồng Lĩnh níu kéo hy vọng vào vòng tứ kết.

Gay cấn từ buổi đầu Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Một cặp đấu khác cũng thu hút người hâm mộ là huyện Nghi Xuân gặp Đại học Hà Tĩnh. Dù sở hữu cặp ngoại binh của CLB Bóng chuyền Hà Nội là chủ công Lê Đức Thuận (SN 1995, quê Thái Bình) và chủ công Nguyễn Xuân Đức (SN 1998, quê Thái Bình) nhưng Nghi Xuân lại thi đấu không mấy ấn tượng. Họ để dàn cầu thủ trẻ của Đại học Hà Tĩnh đánh bại séc đấu đầu tiên với tỷ số 22-25.

Gay cấn từ buổi đầu Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Bước sang hiệp đấu thứ 2, nhà ĐKVĐ cho thấy sự khởi sắc trong lối chơi. Hai “ngoại binh” lấy lại phong độ, qua đó giúp Nghi Xuân giành chiến thắng 25-17.

Gay cấn từ buổi đầu Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Ở hiệp thứ 3, dù bị bám đuổi khá sát nhưng các chàng trai huyện Nghi Xuân đã thi đấu tốt hơn ở những thời khắc quyết đinh, đánh bại đối thủ với tỷ số 15-9, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Gay cấn từ buổi đầu Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Trong sáng nay, Bộ CHQS tỉnh (áo xanh) cũng có trận đấu ra quân gặp đội bóng Vũ Quang. Với sự góp mặt của cựu chủ công bóng chuyền nam Hà Tĩnh Lê Văn Thành (số 12) và dàn VĐV khá đồng đều, Bộ CHQS tỉnh đã xuất sắc đánh bại đội Vũ Quang với tỷ số 2-0. (25-16 và 25-17).

Gay cấn từ buổi đầu Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Kết quả các trận đấu trong sáng 18/3.

Gay cấn từ buổi đầu Giải Bóng chuyền nam thanh niên Hà Tĩnh

Lịch thi đấu chiều 18/3.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast