GS.TS Mai Trọng Nhuận – Trưởng nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội: Kỳ vọng vào một Hà Tĩnh bứt phá

Nhìn lại chặng đường vừa qua, chúng ta không khỏi tự hào khi Hà Tĩnh đã vượt lên những thách thức khắc nghiệt của thiên tai, vị trí địa lý để làm nên những thành tích rất đáng tự hào. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,4%/năm, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; công nghiệp phát triển mạnh với việc thu hút được nhiều dự án trọng điểm; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả; giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế. Đặc biệt, dấu ấn đáng ghi nhận chính là từng bước chuyển từ "kinh tế nâu" sang "kinh tế xanh" - một hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển bền vững của đất nước và toàn cầu.
Là Trưởng Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội, có nhiều năm đồng hành cùng tỉnh, tôi đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 với “tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược và khát vọng bứt phá”. Đại hội lần này phải là điểm hẹn của khát vọng, nơi ý chí của toàn Đảng bộ và Nhân dân được quy tụ để cùng làm nên kỳ tích bứt phá cho tỉnh - một Hà Tĩnh năng động, thịnh vượng, bền vững, hạnh phúc và giàu bản sắc. Tôi kỳ vọng đại hội sẽ xác định rõ những mục tiêu mang tính đột phá trên cơ sở phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế cũng như tiềm năng và thực trạng của tỉnh. Tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh, đồng thời chú trọng khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực, đặc biệt là phát huy nguồn lực, trí tuệ của người Hà Tĩnh trong và ngoài nước. Cụ thể, tôi kỳ vọng vào một chiến lược phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, thịnh vượng, an toàn và hạnh phúc được xây dựng dựa trên 3 trụ cột chính:
Thứ nhất, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững dựa vào phát huy và bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên, gắn với việc bảo vệ môi trường, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thiên tai và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Thứ hai, kết nối và hội tụ trí tuệ - động lực cho sự bứt phá. Hà Tĩnh không thiếu những người con tài năng và tâm huyết, đã đến lúc chúng ta cần một cơ chế đặc biệt để "kết nối mạng lưới trí tuệ Hà Tĩnh" toàn cầu. Tôi kỳ vọng đại hội sẽ đề ra những chính sách cụ thể để thu hút, trọng dụng nhân tài, biến tri thức của người Hà Tĩnh ở khắp mọi nơi thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ cho sự phát triển của tỉnh.
Thứ ba, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng số và thể chế hiện đại - bệ phóng cho Hà Tĩnh “cất cánh”. Hà Tĩnh cần đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, biến tỉnh thành một điểm kết nối trong không gian số quốc gia và toàn cầu. Điều này phải đi đôi với việc cải cách thể chế, xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch để thu hút các nguồn lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Với tinh thần đó, Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội sẽ luôn đồng hành cùng quê hương, huy động trí tuệ tập thể, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn, tư vấn chính sách, góp phần hỗ trợ tỉnh hoạch định và triển khai các chiến lược phát triển phù hợp với tiềm năng, đặc thù riêng có của Hà Tĩnh, bối cảnh đất nước và xu hướng của thời đại. Chúng tôi tin tưởng, với tầm nhìn mới, khát vọng mới và cách làm mới, Hà Tĩnh sẽ vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn 2025–2030, trở thành điểm sáng về phát triển bền vững, xanh ở khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
Tiến sĩ Phan Hoa - Chủ tịch và nhà sáng lập tổ chức WiFEC (Cộng hoà Pháp): Mong muốn tỉnh nhà ưu tiên nhiều hơn cho giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo

Là người con xa quê 17 năm, có đến 12 năm sinh sống, học thạc sỹ, tiến sỹ và làm việc tại Pháp nhưng tôi luôn hướng về quê hương và theo dõi sự phát triển của tỉnh nhà. Hà Tĩnh không chỉ là nơi tôi sinh ra và lớn lên mà còn là cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, là động lực để tôi vươn xa.
Hiện tôi đang làm trưởng phòng nghiên cứu và phát triển của một công nghệ khí hậu (kết nối nông dân trồng lúa với thị trường carbon quốc tế bằng công nghệ vệ tinh để canh tác vừa có lợi nhuận, vừa bền vững với môi trường). Điều tôi quan tâm nhất là sự đầu tư cho con người – đặc biệt là giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trẻ. Tôi tin rằng, tương lai của đất nước sẽ được quyết định bởi những thế hệ có tri thức, kỹ năng và tinh thần sáng tạo để hội nhập toàn cầu. Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới, tôi kỳ vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này tiếp tục hoạch định những chiến lược phát triển mang tính đột phá, dài hơi, bền vững, phù hợp với xu thế thời đại. Trong đó, tôi đặc biệt mong muốn tỉnh nhà sẽ ưu tiên hơn nữa cho giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là những lĩnh vực then chốt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Hà Tĩnh trong tương lai.
Là một người con xa quê, tôi luôn sẵn sàng đóng góp trí tuệ, kết nối tri thức và nguồn lực từ cộng đồng người Hà Tĩnh ở nước ngoài để góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bản thân tôi đã và đang điều hành một tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục để giúp đỡ con em quê Hà Tĩnh học tập, trong đó có 5 năm tổ chức các lớp học trực tuyến miễn phí cho con em quê hương, lắp đặt thiết bị học trực tuyến tại 4 điểm trường với tổng trị giá trên 300 triệu đồng và trao hơn 150 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ trẻ mồ côi với giá trị trên 250 triệu đồng.
Tôi nghĩ rằng, cộng đồng người Hà Tĩnh ở nước ngoài cũng luôn sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của quê hương qua nhiều hình thức như chia sẻ tri thức, kết nối cơ hội hợp tác quốc tế, hỗ trợ đào tạo thế hệ trẻ, cũng như đóng góp nguồn lực cho các chương trình phát triển giáo dục và xã hội. Tôi cũng mong chính quyền tỉnh sẽ có thêm những cơ chế, chính sách thiết thực để thu hút, gắn kết và khơi dậy tiềm năng của cộng đồng người Hà Tĩnh xa quê, để họ có thể đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho sự phát triển bền vững của quê hương.
Ông Nguyễn Phi Dần - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam: Sẵn sàng đồng hành để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh không chỉ là sự kiện chính trị lớn mà còn là dịp để những người con xa quê như chúng tôi có cái nhìn toàn diện về sự phát triển của quê hương trong giai đoạn vừa qua, đồng thời hiểu thêm về định hướng phát triển trong những năm tới. Qua nắm bắt thông tin, chúng tôi rất phấn khởi khi Hà Tĩnh không ngừng tăng trưởng về kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội. Những doanh nhân xa quê cũng rất tự hào khi đã có những đóng góp trong thành quả chung của quê hương.
Tại đại hội lần này, tôi tin tưởng sẽ lựa chọn được những cán bộ có tâm, có tầm, bản lĩnh để dẫn dắt quê hương bước vào giai đoạn phát triển mới. Chúng tôi cũng rất mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục xây dựng các giải pháp theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư, nhất là hạ tầng và logistics. Với rất nhiều lợi thế, đặc biệt là cảng biển nước sâu Vũng Áng, Hà Tĩnh có thể trở thành trung tâm giao thương, công nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, du lịch văn hóa - tâm linh hiện nay cũng còn nhiều dư địa, cần được quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn nữa.
Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam hiện có gần 1.000 hội viên, trong đó có nhiều doanh nhân hướng về quê hương, đầu tư nhiều dự án hiệu quả tại quê nhà. Để góp sức xây dựng quê hương, hội viên, doanh nhân cũng kỳ vọng nhiệm kỳ tới, tỉnh sẽ có thêm cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xa quê đầu tư về Hà Tĩnh. Tôi tin, nếu mỗi người con xa quê đóng góp một phần thì khát vọng phát triển toàn diện, nhanh và bền vững sẽ sớm thành hiện thực.
Thạc sĩ Nguyễn Phương Linh (phường Thành Sen, sống tại Vương quốc Anh): Mở rộng cánh cửa đón những người con xa quê trở về

5 năm sinh sống, học tập tại London (Vương quốc Anh), tôi đã hoàn thành chương trình cử nhân và thạc sĩ truyền thông tại trường University of Westminster. Dù cách xa về địa lý nhưng trái tim tôi vẫn luôn hướng về quê hương, dõi theo từng bước phát triển, từng “chuyển động” của tỉnh nhà.
Là một người trẻ đã có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế, tôi hiểu rằng, nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là thế hệ trẻ được đào tạo bài bản chính là yếu tố then chốt tạo nên sự bền vững và đột phá cho Hà Tĩnh trong giai đoạn sắp tới. Nhiều bạn bè và đồng hương của tôi ở nước ngoài cũng nuôi dưỡng khát khao được trở về, đóng góp kiến thức và kinh nghiệm hội nhập.
Tôi kỳ vọng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này sẽ đưa ra những định hướng, chính sách cụ thể và thiết thực để mở rộng cánh cửa đón những người con xa quê trở về. Việc thu hút không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi, mà cần đi vào chiều sâu bằng các cơ chế cụ thể. Tôi kỳ vọng tỉnh sẽ có thêm nhiều chính sách để thu hút, bồi dưỡng nhân tài; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường liên kết với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước; tạo thêm nhiều cơ hội hơn nữa để người trẻ được thử sức, được tin tưởng và được phát triển cả trong khu vực công lẫn tư nhân. Điều này đòi hỏi một môi trường làm việc năng động, có khả năng tiếp nhận những tư duy đổi mới và kinh nghiệm hội nhập quốc tế.
Một môi trường làm việc nơi năng lực được đánh giá công bằng, sự sáng tạo được khuyến khích và cơ chế đãi ngộ xứng đáng chắc chắn sẽ là "thỏi nam châm" mạnh mẽ nhất. Đó chính là động lực để những người con Hà Tĩnh đang học tập và làm việc ở nước ngoài như chúng tôi cảm thấy tin tưởng, sẵn sàng quay về gắn bó lâu dài và cống hiến hết mình cho sự phát triển của tỉnh nhà.