Mỗi đại biểu một kỳ vọng!

(Baohatinh.vn) - Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đều đặt niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách mang tính đột phá, góp phần xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh phát triển toàn diện, xứng tầm với truyền thống lịch sử, văn hóa và tiềm năng sẵn có.

Ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế: Sớm ban hành chiến lược phát triển y tế chuyên sâu, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Trong những năm qua, trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Hà Tĩnh đã xây dựng, ban hành nhiều chủ trương, chính sách về củng cố, phát triển hệ thống y tế và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Điều này đã góp phần đưa ngành y tế chuyển biến tích cực, nhất là trong công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

bqbht_br_img-4692a.jpg
Ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Sở Y tế kỳ vọng về những cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng chuyên môn cho các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tuy vậy, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng cao, đòi hỏi ngành y tế phải tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX diễn ra trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Chính vì vậy, ngành y tế tin tưởng và kỳ vọng, nhiệm kỳ mới, tỉnh sẽ nhanh chóng cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 72-NQ/TW bằng việc ban hành các chính sách mang tính chiến lược nhằm phát triển y tế chuyên sâu, xây dựng các trung tâm y tế vùng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện, khám chữa bệnh từ xa để người dân vùng sâu, vùng xa cũng được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng.

bqbht_br_z7022699647166-aa46f7d8ed68982fb372bf5ee4b4cf33a.jpg
Ngành y tế kỳ vọng tỉnh sẽ có các chính sách thúc đẩy phát triển kỹ thuật chuyên sâu thông qua đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

Đặc biệt, có các chính sách thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị y tế, chuyển đổi số và khuyến khích y tế tư nhân phát triển các loại hình cơ sở dịch vụ như: bệnh viện, trung tâm điều dưỡng, trung tâm chăm sóc người cao tuổi; thúc đẩy hợp tác công - tư về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Tin tưởng rằng, với khí thế và tinh thần dân chủ, đổi mới của đại hội, trong nhiệm kỳ tới, ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục có bước phát triển vượt bậc về cả chất và lượng, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Ông Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&CN: Xây dựng chính quyền số thực sự là mũi đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

Việc xây dựng chính quyền số là yêu cầu tất yếu, động lực then chốt trong phát triển bền vững, lâu dài và ổn định của mỗi địa phương. Thời gian qua, công tác chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh ta đã đạt được những kết quả khá tích cực, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển KT-XH và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tỉnh đã đề ra.

bqbht_br_y-kien-11a.jpg
Ông Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&CN kỳ vọng về những đột phá về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS.

Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục nỗ lực triển khai CĐS toàn diện, trọng tâm là xây dựng chính quyền số, làm động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế số và phát triển xã hội số. Chính vì vậy, tôi kỳ vọng, đại hội lần này, tỉnh sẽ tiếp tục có các giải pháp tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức đối với toàn thể hệ thống chính trị, doanh nghiệp (DN) và người dân về các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong sắp xếp tổ chức bộ máy và trong đột phá về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và CĐS.

Tổ chức rà soát, sửa đổi các chính sách không phù hợp, ban hành chính sách mới tạo động lực đột phá cho các cơ quan, đơn vị, DN, người dân tham gia CĐS và các hoạt động của chính quyền số; tập trung xây dựng, nâng cấp, từng bước hoàn thiện các thành phần kiến trúc chính quyền số đảm bảo các điều kiện cần; xây dựng, hoàn thiện các nền tảng, cơ sở dữ liệu các ngành, lĩnh vực đảm bảo “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, đảm bảo điều kiện đủ phục vụ DN, người dân, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số, xã hội số phát triển.

Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài trong lĩnh vực CĐS về công tác tại địa phương, nhất là vùng khó khăn. Xây dựng đề án, kế hoạch tăng cường đào tạo nguồn nhân lực CĐS, sớm hình thành mạng lưới, đội ngũ cán bộ có kiến thức, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm để tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất lượng các nội dung, phần việc trong CĐS từ tỉnh đến cấp xã, phục vụ tốt nhất cho người dân, DN.

Ông Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy xã Thiên Cầm: Đồng bộ quy hoạch phát triển du lịch với phát triển KT-XH.

Thời gian qua, nhờ các chính sách kích cầu, phát triển du lịch, nhất là việc quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, đa dạng hóa sản phẩm, kêu gọi các dự án đầu tư và tăng cường quảng bá hình ảnh nên lượng khách du lịch về với Hà Tĩnh nói chung, Thiên Cầm nói riêng tăng dần. Nhiều cơ sở lưu trú được đầu tư mới, một số dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng được hình thành.

bqbht_br_chum-y-kien-3a.jpg
Ông Nguyễn Bá Đức - Bí thư Đảng ủy xã Thiên Cầm kỳ vọng về những chiến lược thúc đẩy phát triển du lịch.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX diễn ra trong bối cảnh đất nước đang có những quyết sách lớn để bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, tôi tin tưởng và kỳ vọng đại hội sẽ phát huy được trí tuệ tập thể, khơi dậy khát vọng vươn lên, huy động sức mạnh tổng hợp nhằm khai thác các tiềm năng sẵn có đưa ngành du lịch có vị thế tương xứng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh nhà.

Để làm được điều đó, trong chiến lược phát triển du lịch, mong muốn tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể các khu du lịch nói chung và khu du lịch Thiên Cầm nói riêng với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ với quy hoạch phát triển KT-XH. Trong đó, chú trọng giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ hệ sinh thái biển, kết hợp hài hòa giữa phát triển hạ tầng với bảo tồn không gian văn hóa - sinh thái. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tập đoàn lớn đầu tư phát triển du lịch... Đồng thời, có cơ chế ưu đãi đặc thù cho DN đầu tư vào du lịch xanh, sạch, thông minh; xây dựng sản phẩm du lịch dựa trên bản sắc địa phương, kết nối tour tuyến giữa các điểm du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh, sinh thái; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành và quảng bá du lịch…

Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh các khu du lịch biển qua các nền tảng số; tăng cường liên kết vùng với Nghệ An, Quảng Trị hình thành tuyến du lịch ven biển miền Trung; mở rộng thị trường khách quốc tế qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, kết nối tour du lịch Việt Nam - Lào - Thái Lan. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, nâng cao ý thức cộng đồng, kỹ năng phục vụ, khả năng giao tiếp. Đồng thời, tăng cường quản lý môi trường, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và hình ảnh điểm đến sạch - đẹp - văn minh.

Bà Trần Thị Huyền - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hoa: Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho cơ sở.

Trong nhiệm kỳ qua, Hà Tĩnh đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng, củng cố thêm niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Kế thừa những thành quả của các nhiệm kỳ trước, với khí thế và quyết tâm mới, tin chắc rằng, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở; phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cấp hành chính trực tiếp với dân.

bqbht_br_y-kien-9a.jpg
Bà Trần Thị Huyền - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Hoa kỳ vọng về giải pháp hữu hiệu nhằm tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở.

Là cán bộ cấp xã, chúng tôi mong muốn được phân cấp mạnh mẽ, giao trách nhiệm cụ thể để đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, chủ động trong điều hành phát triển KT-XH, tích cực cải cách hành chính, CĐS, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Riêng với xã Kỳ Hoa, hiện đang có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi xanh, CĐS, kinh tế tuần hoàn, đồng thời cũng là địa bàn có lợi thế kết nối vùng miền, tập trung nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như: quốc lộ 1A, 1B, quốc lộ 12C, nút giao đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, ga hành khách và hàng hóa đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và là cửa ngõ đô thị phía Nam Hà Tĩnh, tiếp giáp KKT Vũng Áng. Bởi vậy, cùng với sự chủ động, nỗ lực của địa phương, chúng tôi mong muốn, Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ có định hướng rõ các giải pháp để đẩy mạnh công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch KKT Vũng Áng, quy hoạch từng xã, phường để đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN gắn với tiềm năng, lợi thế của các xã, phường mới.

Bà Hồ Thị Khuyên - Phó Bí thư Chi bộ bản Rào Tre (xã Phúc Trạch): Tiếp tục quan tâm, tạo sinh kế bền vững cho bà con vùng dân tộc thiểu số

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là niềm mong đợi lớn lao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh, trong đó có đồng bào dân tộc Chứt chúng tôi. Những năm qua, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, đời sống bà con bản Rào Tre đã có nhiều đổi thay: có đường, điện, trường lớp, con em được đi học, người dân có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

bqbht_br_chum-y-kien-1ba.jpg
Bà Hồ Thị Khuyên - Phó Bí thư Chi bộ bản Rào Tre kỳ vọng tỉnh ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi theo hướng bền vững.

Tuy vậy, bà con vùng sâu, vùng xa nói chung và bản chúng tôi nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là trong phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần.

Chúng tôi rất mong đại hội lần này sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp, ban hành các chính sách thiết thực, ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; quan tâm đào tạo nghề, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, chăn nuôi theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ rừng, giữ gìn môi trường sống. Chúng tôi cũng kỳ vọng tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Chứt, giúp thế hệ trẻ vừa có kiến thức mới, vừa giữ được tiếng nói, phong tục tập quán truyền thống của dân tộc mình.

Bà con dân tộc Chứt bản Rào Tre luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, mong muốn được đóng góp sức mình cùng toàn tỉnh xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chúng tôi tin tưởng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ thành công rực rỡ, mở ra chặng đường phát triển mới cho cả tỉnh và mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho Nhân dân tỉnh nhà nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng.

Chủ đề Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Đọc thêm

Đất anh hùng bừng sáng khát vọng trở thành đô thị văn minh

Đất anh hùng bừng sáng khát vọng trở thành đô thị văn minh

Từ mảnh đất giao thoa giữa TP Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên (cũ), xã Cẩm Bình được thành lập trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính 4 xã: Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Cẩm Thành và Thạch Bình. Miền quê trù phú, giàu truyền thống văn hóa, cách mạng và tinh thần đổi mới đang tạo “dáng đứng” mới - đô thị văn minh, hiện đại.
 "Sợi dây" đoàn kết ở thôn vùng giáo Hoa Sơn

"Sợi dây" đoàn kết ở thôn vùng giáo Hoa Sơn

Chị Hà Thị Tâm (SN 1990) là một trong những bí thư chi bộ trẻ nhất xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), những đóng góp của chị không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới của thôn Hoa Sơn, mà còn trở thành “sợi dây” đoàn kết cộng đồng lương - giáo ở địa phương.
Bí thư Tỉnh ủy: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó bão mạnh

Bí thư Tỉnh ủy: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó bão mạnh

Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó với bão số 10. Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc ứng phó bão số 10

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc ứng phó bão số 10

Trước dự báo Hà Tĩnh là một trong những địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp khi bão số 10 (bão BUALOI) đổ bộ vào đất liền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc ứng phó với bão.
Hà Tĩnh sẽ sơ tán dân từ 13h chiều 27/9

Hà Tĩnh sẽ sơ tán dân từ 13h chiều 27/9

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương thực hiện ngay phương án sơ tán dân theo kịch bản 3 tại Phương án ứng phó thiên tai tỉnh Hà Tĩnh.
Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân

Chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, vì dân

“Bộ máy mới chỉ thực sự hiệu quả khi vận hành thông suốt, phục vụ ngày càng tốt hơn, tạo động lực cho phát triển KT-XH. Khi chính quyền thực sự gần dân, vì dân, thì niềm tin của Nhân dân sẽ trở thành sức mạnh lớn nhất để Hà Tĩnh phát triển bền vững” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh.
Đảng trong lòng dân

Đảng trong lòng dân

Thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh mối quan hệ biện chứng, gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Trong lòng dân bao bọc, Đảng ngày càng lớn mạnh và bền vững. Bởi vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị: Tạo đà bứt phá!

Thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị: Tạo đà bứt phá!

Việc Bộ Chính trị ban hành đồng bộ các nghị quyết chiến lược, trong đó có “bộ tứ trụ cột” không chỉ mở ra tầm nhìn dài hạn đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, mà còn tạo hành lang chính trị, pháp lý và động lực đột phá cho Hà Tĩnh. Với quyết tâm chính trị cao, sự chủ động và đổi mới mạnh mẽ trong triển khai, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đang biến tinh thần nghị quyết thành hành động thực tiễn, khơi dậy khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Đồng hành cùng người dân, sát cánh với doanh nghiệp

Đồng hành cùng người dân, sát cánh với doanh nghiệp

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đi vào đời sống với những tín hiệu tích cực, bộ máy tinh gọn hơn, thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm hơn. Từ chia sẻ của người dân và doanh nghiệp có thể khẳng định, chính quyền địa phương hiện nay đã thực sự gần dân, đồng hành và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.