Từ chiến lược của Trung ương đến khát vọng phát triển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những quyết sách lớn của Trung ương đã và đang là kim chỉ nam để Hà Tĩnh vận dụng linh hoạt, sáng tạo vì sự phát triển của tỉnh. Tâm huyết, trách nhiệm, cán bộ, đảng viên gửi gắm nhiều kỳ vọng, nhằm tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết lớn của Trung ương vào thực tiễn Hà Tĩnh, tạo bứt phá trong nhiệm kỳ Mới.

Ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh, đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh khóa III: Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là “phép cộng” nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

bqbht_br_nguyen-van-minh.jpg
Ông Nguyễn Văn Minh.

Chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được Trung ương triển khai quyết liệt trong thời gian qua không phải là việc cắt giảm đơn thuần về số lượng cán bộ hay tổ chức, mà là quá trình rà soát, loại bỏ những phần trùng lặp, sáp nhập các đơn vị có chức năng tương đồng nhằm tăng tính hiệu quả, giảm cồng kềnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Hay nói cách khác, tôi thấy, đây không phải là “phép trừ” đơn vị bộ máy mà chính là “phép cộng” nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Quá trình này dĩ nhiên có những xáo trộn bước đầu, nhưng cũng là cơ hội để làm mới tư duy, cách làm; thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, sự năng động và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức.

Qua theo dõi, tôi thấy tỉnh thực hiện rất quyết liệt và đảm bảo sát thực tiễn, khách quan, dân chủ. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, các sở, ngành, phòng, ban được triển khai nhanh chóng và sớm đi vào vận hành ổn định. Đặc biệt, việc sáp nhập đơn vị hành chính các xã, phường có sự tính toán, căn ke rất phù hợp và được người dân đồng tình ủng hộ cao. Đó là điều đáng mừng.

Tuy nhiên, tinh gọn là một quá trình liên tục. Vì vậy, tỉnh phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện, khắc phục điểm nghẽn, đảm bảo bộ máy thực sự gần dân, vì dân, sát dân. Tôi tin rằng, trong kỷ nguyên mới, Hà Tĩnh với tinh thần đoàn kết, đổi mới sẽ phát triển bền vững, hiện đại và nhân văn.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Lứ (xã Hồng Lộc): Đảm bảo dân sinh - thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững

bqbht_br_ong-lu-anh-hung-llvt.jpg
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Xuân Lứ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” và “mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt; mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”. Những tư tưởng đó đến nay vẫn là kim chỉ nam cho mọi chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước. Việc Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về phát triển GD&ĐT và Nghị quyết số 72-NQ/TW về chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục khẳng định rõ vai trò của an sinh xã hội như một trụ cột phát triển bền vững.

Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình, vấn đề an sinh xã hội luôn được quan tâm đặc biệt. Những năm qua, tỉnh đã có nhiều chủ trương thiết thực, sáng tạo, từ việc lập quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đến chương trình xây nhà tránh lũ, xóa nhà tạm, nhà dột nát... Tất cả đều hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau. Lĩnh vực y tế cũng được chú trọng rõ rệt. Các bệnh viện, cơ sở y tế từng bước được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y, bác sĩ chất lượng cao.

Thời gian tới, tôi kỳ vọng sự quan tâm sâu sát hơn nữa của các cấp, ngành đối với lĩnh vực an sinh xã hội. Giáo dục cần phát triển toàn diện; y tế cần được đầu tư trọng tâm, trọng điểm; chính sách BHYT cần bao phủ rộng hơn. Đảm bảo dân sinh không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là nền tảng vững chắc thúc đẩy KT-XH phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Xuân Thiều - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Kinh tế tỉnh: Đột phá mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển

bqbht_br_nguyen-xuan-thieu.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thiều.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, từ cuối năm 2024 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết trụ cột với tầm nhìn mới, cách nghĩ mới, quyết tâm mới, mang tính đột phá cao. Trong đó, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) với những quan điểm, mục tiêu sâu sắc, đột phá sẽ là “luồng gió mạnh mẽ” thúc đẩy KTTN phát triển.

Hà Tĩnh đang trên đà công nghiệp hóa, có nhiều doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, vì vậy cần ưu tiên “mở đường” bằng các chính sách hỗ trợ thiết thực ngoài chính sách của Trung ương. Tỉnh cần tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, ổn định, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Khuyến khích DN tư nhân tham gia sâu vào các dự án, chương trình lớn của tỉnh.

Tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ DN tư nhân tiếp cận vốn tín dụng, chính sách thuế, mặt bằng SXKD, nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và sản xuất. Cần mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy liên kết giữa khu vực KTTN với các loại hình kinh tế khác nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn để KTTN phát triển lành mạnh, đúng hướng, thực chất và hiệu quả; coi trọng việc nâng cao năng lực quản trị và trách nhiệm xã hội của DN tư nhân, để KTTN đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Thái Phúc Sơn - Giám đốc Sở Ngoại vụ: Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế Hà Tĩnh

bqbht_br_dsc-5895d-2.jpg
Ông Thái Phúc Sơn.

Hội nhập quốc tế, mở rộng đối ngoại là chủ trương lớn được Trung ương triển khai quyết liệt trong thời gian qua. Đặc biệt, Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã khẳng định tầm quan trọng chiến lược của công tác đối ngoại.

Trong nhiệm kỳ qua, Hà Tĩnh triển khai đồng bộ công tác đối ngoại, bám sát định hướng của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tỉnh chú trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt với các địa phương của nước bạn Lào, mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối với các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, đồng thời đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư với nhiều dấu ấn nổi bật.

Từ năm 2020 đến nay, Hà Tĩnh đã vận động được 3 dự án ODA trị giá hơn 200 triệu USD, 28 dự án NGO với tổng vốn 2,5 triệu USD; chấp thuận 7 dự án FDI tổng vốn 2,8 tỷ USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 73 dự án FDI với tổng vốn hơn 16,1 tỷ USD và 12 dự án từ kiều bào trị giá hơn 3.100 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã ký 29 thỏa thuận hợp tác quốc tế và tổ chức 55 hội nghị, hội thảo quốc tế.

Nhiệm kỳ tới, để phát huy vai trò của đối ngoại trong thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao vị thế tỉnh, Sở Ngoại vụ sẽ tham mưu giải pháp nhằm cụ thể hóa hiệu quả Nghị quyết 59-NQ/TW. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, kết nối các đối tác chiến lược như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Nga và các nước châu Âu; tiếp tục chú trọng quan hệ hữu nghị với các địa phương của Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan. Đồng thời, chú trọng hội nhập các lĩnh vực mới, đào tạo cán bộ chuyên nghiệp, đẩy mạnh ngoại giao số, đáp ứng yêu cầu hội nhập sâu rộng, toàn diện và hiệu quả.

Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!