Nhiều cơ sở đóng tàu không phép

(Baohatinh.vn) - Trên địa bàn Hà Tĩnh có hàng chục cơ sở sửa chữa tàu thuyền đang hoạt động nhưng phần lớn trong số này đều không có giấy phép hành nghề.

Xưởng sửa chữa, đóng tàu thuyền của bà Hoàng Thị Huyền (thôn Hải Hà, xã Kỳ Hà) đã hoạt động tại khu vực âu tránh trú bão cho tàu cá Kỳ Hà (TX Kỳ Anh) suốt 15 năm qua. Với diện tích xưởng khá rộng và được đầu tư hệ thống dây chuyền thiết bị bài bản nên số lượng tàu thuyền về đây sửa chữa rất nhiều. Bình quân mỗi năm, xưởng đóng tàu này đón nhận gần 500 tàu thuyền về đây sửa chữa.

bqbht_br_z6740074617067-3a440087a1201c036dda1f0d11bd6de8a.jpg
Xưởng đóng tàu không phép tại khu vực âu tránh trú bão cho tàu cá Kỳ Hà (TX Kỳ Anh).

Tàu thuyền mỗi lần vào xưởng sửa chữa, nếu hư hỏng nhỏ cũng phải bỏ ra chi phí từ 7 đến 10 triệu đồng, nếu hư hỏng lớn số tiền lên đến hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng. Theo đó, doanh thu mỗi năm của xưởng đóng tàu thuyền của bà Huyền lên đến chục tỷ đồng.

Điều đáng nói, nhà xưởng này (thường dao động từ 10 đến 12 thợ) không có bất kỳ một giấy phép nào nhưng vẫn mặc nhiên hoạt động. Hệ quả, cơ sở này không chỉ vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, mất an toàn lao động mà còn gây thất thu thuế.

Bà Huyền cho biết, sở dĩ không có giấy chứng nhận hoạt động là do điều kiện được cấp phép rất khó khăn. Bên cạnh đó, khu đất làm xưởng sửa chữa tàu thuyền hiện nay cũng thuê lại của một người khác. Bản thân rất muốn được cấp phép hoạt động và muốn thuê thêm đất để mở rộng sản xuất nhưng đang chờ chính quyền địa phương xử lý những tồn đọng thủ tục cho thuê đất trước đây...

bqbht_br_z6740070930108-ba2a0781e5c4d91f2ea8f08580e6c58ba.jpg
Chính quyền xã Kỳ Hà kiểm tra một xưởng đóng tàu trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồ Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho hay, gần 20 năm trước, chính quyền địa phương cho một người dân ở xã Kỳ Hà thuê để làm xưởng sửa chữa, đóng tàu thuyền, sau đó phát hiện việc cho thuê đất là trái thẩm quyền, nhất là vi phạm hành lang đê Hải Hà, song, vì người dân đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, trang thiết bị nên việc thu hồi, đền bù tài sản gặp khó khăn. Chính quyền đã kiểm tra đánh giá hiện trạng và tuyên truyền, không mở rộng cơi nới; thời gian tới, sẽ chọn quỹ đất phù hợp để di dời.

Tại xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), tình trạng cơ sở sửa chữa, đóng tàu không phép cũng xảy ra khá phổ biến. Trên chiều dài chưa đầy 1km tuyến đê biển Bắc Hải, có nhiều xưởng tự phát của một số người dân địa phương.

bqbht_br_still0601-00001a.jpg
Mái thượng lưu đê biển Bắc Hải (xã Cẩm Nhượng) nhiều năm qua trở thành bãi tập kết phương tiện, dụng cụ, vật liệu để đóng mới và sửa chữa tàu thuyền.

Được biết, ban đầu các chủ cơ sở chỉ dùng diện tích bãi bồi phía bờ biển để làm mặt bằng tạm cho việc sửa chữa tàu thuyền. Tuy nhiên, do nhu cầu sửa chữa tàu thuyền của ngư dân ngày càng cao, quá trình hoạt động, các chủ tàu thuyền đã tự ý cới nới lấn chiếm vào mái thượng lưu của đê Bắc Hải. Ở thời điểm hiện tại, các cơ sở ở đây thậm chí còn xây cất công trình, lán trại ngay trên thân đê để làm kho bãi phục vụ cho việc sữa chữa tàu, thuyền. Điều đáng nói, các xưởng này đều không có giấy phép hoạt động theo quy định. Các chủ cơ sở biết những hành vi như thế là vi phạm nhưng vì lợi ích trước mắt nên vẫn mặc nhiên hoạt động.

Ông Nguyễn Đình Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Nhượng thừa nhận trên địa bàn hiện có một số xưởng sửa chữa, đóng tàu thuyền trái phép, tự ý cơi nới lấn chiếm mái đê Bắc Hải. Chính quyền địa phương đã mời các chủ xưởng lên làm việc và ký cam kết tháo dỡ, nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện được. Thời gian tới, sau khi cảng cá Cẩm Nhượng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, địa phương sẽ chấn chỉnh, xử lý.

Không riêng tại TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, tình trạng xưởng sửa chữa, đóng tàu thuyền không phép hoạt động xảy ra khá phổ biến ở nhiều địa phương khác. Điều đáng nói là sự việc diễn ra trong nhiều năm nhưng việc xử lý còn khó khăn.

bqbht_br_still0601-00005a.jpg
Tình trạng xưởng sửa chữa, đóng tàu thuyền không phép xảy ra khá phổ biến ở nhiều địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Toàn – Trưởng phòng Khai thác thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, thuộc Sở NN&MT) cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh hiện chỉ có 1 xưởng đóng tàu đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động, số còn lại là vi phạm. Lãnh đạo Chi cục đã đi kiểm tra nắm tình hình và yêu cầu các chủ xưởng sửa chữa, đóng tàu thuyền chấn chỉnh để được cấp phép. Thời gian tới, đơn vị sẽ trình lên cơ quan cấp trên để sửa, bỏ một số quy định chưa thật sự cần thiết nhằm tạo điều kiện cho người dân hoàn thành các thủ tục cấp phép. Chi cục cũng khuyến cáo, thời điểm này, người dân và chủ xưởng không đóng mới tàu thuyền có chiều dài từ 15m trở lên bởi nếu đóng cũng không thể cấp giấy phép hoạt động.

Video: Xưởng sửa chữa, đóng tàu tự ý cơi nới lấn chiếm mái đê.

Hà Tĩnh với 137km bờ biển, có hơn 3.900 tàu cá hoạt động nhưng trên địa bàn hiện chỉ có 1 cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá đủ điều kiện (Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy). Do nhu cầu sửa chữa tàu thuyền phát sinh hằng ngày nên hoạt động sửa chữa tàu cá vẫn diễn ra tại một số cơ sở sửa chữa tàu tuyền truyền thống trên địa bàn.

Theo quy định về điều kiện của cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, để các cơ sở đóng, sửa tàu trên địa bàn (đặc biệt là các cơ sở đóng tàu truyền thống quy mô nhỏ) đạt các tiêu chí quy định là rất khó khăn.

Chẳng hạn, về tiêu chí mặt bằng: theo quy định cơ sở đóng tàu thuyền loại III (cho phép đóng mới, cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15m) là phải đảm bảo đủ diện tích mặt bằng 2.000m2; cơ sở loại II (cho phép đóng mới, cải hoán tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24m) diện tích mặt bằng phải đủ 3.000m2, cơ sở loại I (đóng mới, sửa chữa tất cả tàu thuyền) là 5.000m2. Ngoài ra, còn các tiêu chí khác như: nhà xưởng, nhân lực, bố trí xa khu dân cư, đảm bảo diện tích mặt nước để tàu vào neo đậu...

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

Sự kiện lái thử xe điện “Hào khí sông Lam” được VinFast tổ chức ở Nghệ An đã thu hút nhiều người trải nghiệm trực tiếp VinFast VF 6. Mẫu xe Việt được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng - những yếu tố quan trọng với số đông khách hàng hiện nay.
Kích hoạt “dư địa vàng” cho mô hình tăng trưởng đa cực

Kích hoạt “dư địa vàng” cho mô hình tăng trưởng đa cực

Hà Tĩnh đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế. Sự cộng hưởng từ lĩnh vực công nghiệp năng lượng, chế biến - chế tạo, hoạt động đầu tư, dịch vụ… tạo lực đẩy rõ nét cho tăng trưởng. Đây là “dư địa vàng” để tỉnh bứt phá mục tiêu GRDP trên 10% trong năm 2026.
Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Diễn ra trong 3 ngày 24-26/4 tại Vincom Hà Tĩnh, chương trình “Hào khí sông Lam” là dịp để người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận và đưa ra đánh giá chân thực về xe điện. Nhiều khách hàng sau khi cầm lái đã thay đổi góc nhìn và sẵn sàng đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện.
Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Từ 24-26/4, chương trình “Hào khí sông Lam” đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành “bốc” và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.
 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Lan tỏa đặc sản Hà Tĩnh giữa lòng Thủ đô

Lan tỏa đặc sản Hà Tĩnh giữa lòng Thủ đô

“Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô” thu hút đông đảo người dân, du khách, góp phần quảng bá đặc sản địa phương, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trong và ngoài nước.