Trao quà của Ban Tổ chức trung ương cho gia đình chính sách ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Thừa ủy quyền của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, lãnh đạo huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa trao tặng 28 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 3 Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách tiêu biểu nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ.

Trao quà của Ban Tổ chức trung ương cho gia đình chính sách ở Nghi Xuân

Thừa ủy quyền Ban Tổ chức Trung ương Đảng, chiều 21/7, lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao quà tặng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Quế (SN1924) thôn Thống Nhất, xã Xuân Phổ.

Trao quà của Ban Tổ chức trung ương cho gia đình chính sách ở Nghi Xuân

... Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Huế (SN 1926) trú tại tổ dân phố 1. thị trấn Xuân An...

Trao quà của Ban Tổ chức trung ương cho gia đình chính sách ở Nghi Xuân

... và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tỉu (SN 1920) thôn Thành Vân, xã Xuân Thành.

Trao quà của Ban Tổ chức trung ương cho gia đình chính sách ở Nghi Xuân

Đồng thời, đoàn cũng trao quà của Ban Tổ chức Trung ương Đảng cho thương binh Trần Văn Châu (SN 1940) ở thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang...

Trao quà của Ban Tổ chức trung ương cho gia đình chính sách ở Nghi Xuân

... và thương binh Thái Duy Hoan (SN 1947) thôn An Tiên, xã Xuân Giang.

Trao quà của Ban Tổ chức trung ương cho gia đình chính sách ở Nghi Xuân

Trước đó, lãnh đạo huyện Nghi Xuân cũng đã đến thăm hỏi, động viên, trao quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh 4 (Nghệ An).

Trao quà của Ban Tổ chức trung ương cho gia đình chính sách ở Nghi Xuân

Dịp này, huyện Nghi Xuân trao 4.320 suất quà trung ương trị giá 875 triệu đồng, trao 2.174 suất quà trị giá 435 triệu đồng của tỉnh Hà Tĩnh, 40 suất quà trị giá 48 triệu của huyện Nghi Xuân cho các hộ gia đình chính sách tiêu biểu, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp xương máu của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời mong các mẹ, các thương bệnh binh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập.

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast