Gần 100 suất học bổng đến với học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn

(Baohatinh.vn) - Những suất học bổng được trao tặng sẽ giúp các em học sinh, sinh viên nghèo Hương Sơn, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có thêm động lực để tiếp tục vươn lên trong học tập .

Sáng 23/11, Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Sơn tổ chức trao 46 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2,1 triệu đồng) cho 46 học sinh ở 2 bậc học THCS, THPT từ nguồn Quỹ Khuyến học khuyến tài Phạm Dương.

Gần 100 suất học bổng đến với học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Hương Sơn Nguyễn Đình Hành trao học bổng cho các em học sinh

Những em học sinh nhận học bổng năm học 2023 - 2024 thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi tại các trường THCS, THPT huyện Hương Sơn.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ Hương Sơn cũng đã trao 22 suất học bổng (mỗi suất 18 triệu đồng) cho 22 sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ Khuyến học khuyến tài Phạm Dương.

Sáng 23/11, đại diện Ban Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân phối hợp với Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện Nghi Xuân tổ chức trao học bổng cho các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Gần 100 suất học bổng đến với học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Ban Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân cùng lãnh đạo huyện Nghi Xuân trao quà cho các em học sinh

Tại chương trình, dại diện Ban Biên tập Tạp chí Tòa án nhân dân đã trao 30 suất học bổng cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại các xã bãi ngang ven biển: Xuân Hội, Đan Trường, Xuân Phổ, Xuân Hải, Xuân Yên, Xuân Thành, Cổ Đạm, Xuân Liên và Cương Gián (Nghi Xuân) với tổng số tiền 35 triệu đồng (mỗi suất 500 nghìn đồng tiền mặt và 1 thùng sữa).

Những suất học bổng là món quà ý nghĩa nhằm động viên các em vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích trong học tập.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast