“Hạt yêu thương” bắt đầu chảy tại “ATM gạo” ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - “Nếu bạn cần hãy đến lấy. Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác” – đó là thông điệp và cũng là nguyên tắc hoạt động của “ATM gạo” đầu tiên tại Hà Tĩnh.

“Hạt yêu thương” bắt đầu chảy tại “ATM gạo” ở Hà Tĩnh

Sáng 22/4, những “hạt yêu thương” đầu tiên bắt đầu chảy tại máy “ATM gạo” đặt tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh (đường Phan Đình Phùng – TP Hà Tĩnh).

“Hạt yêu thương” bắt đầu chảy tại “ATM gạo” ở Hà Tĩnh

Sau khi tiếp nhận máy "ATM gạo", 5 tấn gạo của Công ty CP Phát triển thương mại và dịch vụ Wesmart và Công ty TNHH liên doanh Vinastone, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh là đơn vị được giao trọng trách tổ chức, vận hành. Bên cạnh công tác tổ chức để sớm đưa "ATM gạo" vào hoạt động, đơn vị còn tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân bằng những hạt gạo ấm tình người. Đến nay, “ATM gạo” của Hà Tĩnh đã nhận được hơn 20 tấn gạo từ các nhà tài trợ (Trong ảnh: người dân được đo thân nhiệt trước khi vào nhận gạo).

“Hạt yêu thương” bắt đầu chảy tại “ATM gạo” ở Hà Tĩnh

Từ sáng sớm, rất đông người dân là lao động nghèo từ TP Hà Tĩnh và các huyện lân cận như Thạch Hà, Lộc Hà đã tập trung tại khuôn viên nhà văn hóa để nhận những hạt gạo chứa chan tình cảm của cộng đồng (Trong ảnh: người dân được sát khuẩn tay bằng dung dịch khô trước khi vào nhận gạo)

“Hạt yêu thương” bắt đầu chảy tại “ATM gạo” ở Hà Tĩnh

Có mặt tại điểm đặt "ATM gạo" từ sớm, bà Nguyễn Thị Tửu (70 tuổi xã Thạch Đài – Thạch Hà) cho hay: "Bà nghe thông tin có phát gạo miễn phí nên sáng sớm nay nhờ chị hàng xóm chở xuống. Bà già rồi, sống một mình nên 5kg gạo được phát giúp bà ăn được vài tuần. Đồ ăn thì có rau quả ngoài vườn nên yên tâm không thiếu đói".

“Hạt yêu thương” bắt đầu chảy tại “ATM gạo” ở Hà Tĩnh

Người dân khai báo thông tin cá nhân cho ban tổ chức

“Hạt yêu thương” bắt đầu chảy tại “ATM gạo” ở Hà Tĩnh

Mỗi lượt, bà con được nhận 5 kg gạo. Máy hoạt động bắt đầu từ ngày 22/4 vào khung giờ 8-11h và 14h30 -16h30.

“Hạt yêu thương” bắt đầu chảy tại “ATM gạo” ở Hà Tĩnh

Thực hiện giãn cách xã hội cũng đồng nghĩa với việc vợ chồng ông Phan Đăng Tân (phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh) gần 3 tuần nay bị mất việc làm, không có thu nhập. “Bác đạp xích lô, bà có quán phở vỉa hè, cuộc sống chạy ăn từng bữa, không có thu nhập tích trữ. Nay giữa dịch, được cộng đồng quan tâm, hỗ trợ gạo, vợ chồng bác chân thành cảm ơn. Hôm nay bác nhận được 5 kg, ngày mai bác sẽ không lấy nữa vì chừng này gạo đủ để vợ chồng bác ăn được mấy ngày rồi” – bác Tân bày tỏ.

“Hạt yêu thương” bắt đầu chảy tại “ATM gạo” ở Hà Tĩnh

Để việc cấp phát đảm bảo an toàn về giãn cách xã hội, Ban Tổ chức thực hiện bằng các hình thức như: phát gạo đã đóng sẵn, phát tại bàn và phát tại “cột ATM”.

“Hạt yêu thương” bắt đầu chảy tại “ATM gạo” ở Hà Tĩnh

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Trình bày tỏ: “Trong thời điểm hiện nay, “ATM gạo” là sự hỗ trợ rất ý nghĩa đối với người nghèo. Trong thời gian tới, Ban Tổ chức tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm để có thêm nguồn lực vận hành "ATM gạo", giúp bà con ở nhiều địa phương trong tỉnh nhận được nguồn hỗ trợ này”.

“Hạt yêu thương” bắt đầu chảy tại “ATM gạo” ở Hà Tĩnh

Được biết, “ATM gạo” sẽ đặt tại TP. Hà Tĩnh trong 3 ngày và sau đó di chuyển lên huyện Vũ Quang để phát cho người nghèo ở đây. “Ai thiếu xin mời nhận. Ai có vui lòng góp sức”.

“Hạt yêu thương” bắt đầu chảy tại “ATM gạo” ở Hà Tĩnh

Với ý nghĩa đó, tin rằng, sẽ có dòng gạo chảy tự động chứa chan bao tấm lòng thân ái, là địa chỉ để con người tìm đến với nhau, chia sẻ tình yêu thương, đùm bọc nhau vượt qua khó khăn…

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast