Máy“ATM gạo” đầu tiên ở Hà Tĩnh cấu tạo như thế nào?

(Baohatinh.vn) - Với sự tài trợ của các doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Hà Tĩnh đã lắp đặt máy “ATM gạo” đầu tiên tại địa chỉ: Số 02 - đường Vũ Quang (TP Hà Tĩnh) để cấp phát gạo miễn phí, chia sẻ khó khăn với những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Máy“ATM gạo” đầu tiên ở Hà Tĩnh cấu tạo như thế nào?

Chiều 18/4, máy “ATM gạo” được trao tặng cùng 17 tấn gạo. Máy được đơn vị tài trợ lắp đặt tại số 02 - đường Vũ Quang (TP Hà Tĩnh) và dự kiến cấp phát gạo cho người dân trong những ngày tới.

Máy“ATM gạo” đầu tiên ở Hà Tĩnh cấu tạo như thế nào?

Máy “ATM gạo” được tài trợ bởi Dự án "ATM gạo toàn quốc - Vườn yêu thương” và hoạt động bằng nguồn gạo đóng góp của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh dưới dự khâu nối của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh.

Máy“ATM gạo” đầu tiên ở Hà Tĩnh cấu tạo như thế nào?

Máy được thiết kế bao gồm các bộ phận chính như: Bồn chứa gạo...

Máy“ATM gạo” đầu tiên ở Hà Tĩnh cấu tạo như thế nào?

... Hệ thống ống dẫn và van đóng mở...

Máy“ATM gạo” đầu tiên ở Hà Tĩnh cấu tạo như thế nào?

... khay chứa gạo

Máy“ATM gạo” đầu tiên ở Hà Tĩnh cấu tạo như thế nào?

Bộ phận điều khiển

Máy“ATM gạo” đầu tiên ở Hà Tĩnh cấu tạo như thế nào?

Gạo được cấp phát theo 3 chế độ: tự động, chỉnh bằng tay và điều khiển qua ứng dụng Wesmart được cài đặt trên điện thoại của người quản lý.

Máy“ATM gạo” đầu tiên ở Hà Tĩnh cấu tạo như thế nào?

Bồn inox của máy có thể chứa tối đa 2 tấn gạo; lượng gạo phát ra mỗi lần lấy sẽ được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế trong quá trình hoạt động.

Máy“ATM gạo” đầu tiên ở Hà Tĩnh cấu tạo như thế nào?

Anh Đặng Ngọc Liêm – chuyên viên kỹ thuật của đơn vị cung cấp máy cho biết: “Máy “ATM gạo” tại Hà Tĩnh được thiết kế với tốc độ chảy gạo 20 giây/kg, nhanh hơn nhiều so với tốc độ 2 phút/kg của các máy ở tỉnh thành khác. Ưu điểm này cho phép rút ngắn thời gian lấy gạo, giúp phục vụ được nhiều lượt người hơn”.

Máy“ATM gạo” đầu tiên ở Hà Tĩnh cấu tạo như thế nào?

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cũng đã khâu nối, kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh ủng hộ 17 tấn gạo cho người dân Hà Tĩnh. Tùy tình hình thực tế trong quá trình hoạt động, đơn vị có thể di chuyển máy đến các địa phương khác trong tỉnh để chia sẻ với bà con.

Chủ đề Từ thiện - nhân đạo

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast