Khởi công và bàn giao nhà ở cho gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(Baohatinh.vn) - Hoạt động ý nghĩa này đã góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các đối tượng chính sách ở Hà Tĩnh ổn định cuộc sống.

Khởi công và bàn giao nhà ở cho gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng 26/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Đồng Môn tổ chức lễ bàn giao nhà ở cho gia đình bà Trần Thị Kiên (SN 1964, trú thôn Trung Tiến). Gia đình bà Kiên là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Khởi công và bàn giao nhà ở cho gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Lê Văn Dũng chúc mừng gia đình bà Trần Thị Kiên đã được bàn giao căn nhà mới khang trang. Hy vọng với nơi ở kiên cố và ổn định, gia đình yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động ý nghĩa này đã góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các đối tượng chính sách ổn định cuộc sống.

Khởi công và bàn giao nhà ở cho gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Hậu Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Lê Văn Dũng trao số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng giúp gia đình bà Kiên xây dựng nhà ở.

Khởi công và bàn giao nhà ở cho gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trần Quốc Hương và Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Môn Nguyễn Xuân Thiện trao số tiền hỗ trợ 1 triệu đồng của xã Đồng Môn cho bà Trần Thị Kiên.

Khởi công và bàn giao nhà ở cho gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Hậu Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Lê Văn Dũng cùng đại diện lãnh đạo xã và gia đình bà Trần Thị kiên cắt băng khánh thành ngôi nhà mới.

Khởi công và bàn giao nhà ở cho gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích gần 74 m2 đã hoàn thành. Tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng, trong đó, Ủy ban MTTQ thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, Ủy ban MTTQ xã Đồng Môn hỗ trợ 1 triệu đồng, còn lại là các khoản gia đình vay mượn và được sự giúp đỡ từ người thân, cộng đồng.

Tin liên quan:

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast