Khởi công xây dựng nhà ở cho ngư dân hoàn cảnh khó khăn ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Những ngôi nhà được làm mới từ nguồn kinh phí của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống cho ngư dân hoàn cảnh khó khăn ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Khởi công xây dựng nhà ở cho ngư dân hoàn cảnh khó khăn ở Nghi Xuân

Động thổ khởi công xây nhà cho hộ bà Đặng Thị Thoa

Sáng nay (18/5), Hội chữ thập đỏ Hà Tĩnh phối hợp với huyện Nghi Xuân, xã Xuân Hội tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng “Nhà chữ thập đỏ” cho bà Đặng Thị Thoa thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, 65 tuổi thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân.

Bà Thoa hiện sống một mình trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, mất an toàn khi mưa lũ về. Ngôi nhà mới được xây dựng trị giá trên 200 triệu đồng, diện tích hơn 70 m2 dự kiến hoàn thành sau 3 tháng triển khai thi công. Trong đó, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại là nguồn đóng góp của người thân trong gia đình bà Thoa.

Khởi công xây dựng nhà ở cho ngư dân hoàn cảnh khó khăn ở Nghi Xuân

Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh Trần Thị Ánh Việt: Đây là ngôi nhà "Chữ thập đỏ đầu tiên trong số 5 nhà được triển khai thi công đợt này ở 5 huyện ven biển (Nghi Xuân, Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh) do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ (mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng). Để nhận được sự hỗ trợ này, ngoài tiêu chí ngư dân hoàn cảnh khó khăn, các hộ gia đình phải có đầy đủ hồ sở thủ tục pháp lý về đất, hộ khẩu và có tối thiểu số tiền đối ứng là 50 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast