Người Hà Tĩnh làm nhiều “tai giả” tặng y bác sỹ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

(Baohatinh.vn) - Nhóm Thiện nguyện Hà Tĩnh đã làm ra hàng trăm chiếc “tai giả” để gửi tặng các bác sỹ tuyến đầu chống dịch Covid-19, với mong muốn giúp các y bác sĩ không còn bị đau tai khi phải đeo khẩu trang hàng chục giờ mỗi ngày.

Video: Người Hà Tĩnh làm "tai giả" tặng các y bác sỹ

Người Hà Tĩnh làm nhiều “tai giả” tặng y bác sỹ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Những chiếc “tai giả” được các thành viên nhóm Thiện nguyện Hà Tĩnh tỉ mẩn hoàn thiện.

Người Hà Tĩnh làm nhiều “tai giả” tặng y bác sỹ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Trưởng nhóm Thiện nguyện cho biết: "Thấy được sự vất vả và khó khăn của những y bác sĩ tuyến đầu đang gồng mình với dịch bệnh Covid-19, lại phải chịu nỗi đau khi đeo khẩu trang nhiều giờ liền, các thành viên trong nhóm đã cùng nhau đan hàng trăm chiếc “tai giả” để giúp các y bác sỹ hạn chế đau vành tai khi thực hiện nhiệm vụ".

Người Hà Tĩnh làm nhiều “tai giả” tặng y bác sỹ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Chị Nguyễn Thị Sen, thành viên nhóm Thiện nguyện chia sẻ: "Những chiếc "tai giả" sẽ góp phần san sẻ những khó khăn mà tuyến đầu chống dịch đang phải đối mặt. Chúng tôi mong muốn các y bác sĩ, bộ đội, lực lượng tình nguyện và các bệnh nhân đang chống chọi với dịch bệnh luôn vững tin, để chiến thắng dịch bệnh”.

Người Hà Tĩnh làm nhiều “tai giả” tặng y bác sỹ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Nguyên liệu để làm ra những chiếc “tai giả” gồm có: len, cúc, móc đan, kim chỉ và không thể thiếu những bàn tay khéo léo của 5 thành viên nhóm Thiện nguyện.

Người Hà Tĩnh làm nhiều “tai giả” tặng y bác sỹ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Được biết, kinh phí để làm ra những chiếc “tai giả” đều do các thành viên trong nhóm đóng góp.

Người Hà Tĩnh làm nhiều “tai giả” tặng y bác sỹ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Những sản phẩm tuy nhỏ, nhưng mang nhiều tình cảm và sự trân quý của các thành viên nhóm Thiện nguyện dành tặng cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch

Người Hà Tĩnh làm nhiều “tai giả” tặng y bác sỹ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Ưu điểm của “tai giả” là rất nhẹ, dễ sử dụng và dễ dàng tái sử dụng sau khi được sát khuẩn.

Người Hà Tĩnh làm nhiều “tai giả” tặng y bác sỹ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Theo các thành viên nhóm Thiện nguyện, mỗi chiếc “tai giả” có kích thước 15cm, thời gian thực hiện khoảng 20 phút.

Người Hà Tĩnh làm nhiều “tai giả” tặng y bác sỹ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

Mỗi người một công đoạn, nhiều chiếc "tai giả" được hoàn thiện nhanh chóng để kịp đưa đến tay các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Chị Nguyễn Thị Anh - một thành viên của nhóm chia sẻ: "Chỉ cần vùng dịch cần “tai giả”, chị em chúng tôi sẽ làm hết công suất. Người biết móc thì móc len, người không biết móc thì hỗ trợ cúc, hỗ trợ len... mỗi người một trách nhiệm, ai cũng ra sức, đồng lòng vì một Việt Nam chiến thắng dịch bệnh".

Người Hà Tĩnh làm nhiều “tai giả” tặng y bác sỹ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

“Tai giả” sẽ được gắn sau đầu nối liền với dây đeo khẩu trang để thay thế cho vành tai, giúp tránh đau tai sau nhiều giờ đeo khẩu trang.

Người Hà Tĩnh làm nhiều “tai giả” tặng y bác sỹ Đà Nẵng chống dịch Covid-19

“Sau gần một tuần triển khai, đến nay, nhóm đã làm được gần 500 chiếc “tai giả”. Trong những ngày tới, số ”tai giả“ này sẽ gửi đến Bệnh viện 199 (Bộ Công an) (trụ sở tại Sơn Trà, Đà Nẵng - PV). Nhóm sẽ tiếp tục làm số lượng ”tai giả“ khác để trao tặng các y bác sỹ tại các bệnh viện khác ở Đà Nẵng và Hà Tĩnh”, chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Trưởng nhóm Thiện nguyện cho biết.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast