Nhiều hoạt động nhân văn trong Tháng hành động vì trẻ em 2018

(Baohatinh.vn) - Theo Quỹ Bảo trợ trẻ em – Văn phòng Công tác xã hội Hà Tĩnh, trong “Tháng hành động vì trẻ em năm 2018” (từ 22/5 - 22/6), đơn vị đã huy động các nguồn lực, tặng quà cho 1.548 lượt trẻ em với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Nhiều hoạt động nhân văn trong Tháng hành động vì trẻ em 2018

Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng Công tác xã hội Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng dự án Zhishan Foundation trao học bổng cho 580 học sinh nghèo vượt khó

Tại lễ phát động điểm "Tháng hành động vì trẻ em năm 2018", Quỹ Bảo trợ trẻ em - Văn phòng Công tác xã hội đã trao tặng 30 xe đạp cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn.

Quỹ cũng phối hợp Văn phòng dự án Zhishan foundation trao học bổng cho 580 học sinh nghèo vượt khó ở 7 huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Kỳ Anh, Đức Thọ, Hương Khê và Nghi Xuân.

Nhiều hoạt động nhân văn trong Tháng hành động vì trẻ em 2018

Học sinh nghèo học giỏi được tham gia vui chơi tại Công viên nước Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh

Cũng trong dịp này, các nhà tài trợ đã hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho 28 em bị các bệnh về tim, 15 em bị dị tật vận động, tiết niệu tiêu hóa, 34 em bị sứt môi, hở vòm miệng; phối hợp Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam trao tặng 20 suất học bổng với số tiền 20 triệu đồng tại huyện Cẩm Xuyên và Đức Thọ.

Nhiều hoạt động nhân văn trong Tháng hành động vì trẻ em 2018

Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em Hà Tĩnh

Cùng đó, hơn 800 lượt cán bộ, giáo viên, phụ trách Đoàn đội các trường học, học sinh cấp 1 và cấp 2 một số trường học đã được tham gia 3 chương trình truyền thông về: phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích; xâm hại tình dục, bạo lực học đường.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast