Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã được trả tự do sau khi tòa án chấp nhận yêu cầu hủy lệnh bắt giữ liên quan đến việc ông từng áp đặt lệnh thiết quân luật trong thời gian ngắn.
Hai đội bóng được đánh giá cao là U20 Nhật Bản và U20 Hàn Quốc đều thất bại ở vòng bán kết giải U20 châu Á. Thay vào đó, U20 Australia và U20 Saudi Arabia đã giành quyền vào trận chung kết.
Cơ quan điều tra tham nhũng Hàn Quốc tiến hành khám xét và bắt giữ Trung tướng Won Cheon Hee, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng, do bị tình nghi liên quan đến việc lệnh thiết quân luật.
Air Busan ban hành quy định cấm hành khách để sạc dự phòng trong ngăn đựng hành lý phía trên chỗ ngồi, sau vụ máy bay hãng bốc cháy nghi do thiết bị này.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) dự đoán tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2025 ở mức 1,6-1,7% thay vì 1,9% như dự báo hồi tháng 11/2024, trước khi sự cố thiết quân luật xảy ra.
Đội ngũ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói rằng, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã sao chép nhầm một điều khoản quan trọng trong sắc lệnh thiết quân luật vào tháng trước.
Cảnh sát Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc điều tra quốc tế chung liên quan tới một email từ Nhật Bản nhận trách nhiệm về vụ tai nạn thảm khốc của hãng hàng không Jeju Air hồi tuần trước.
Khoảng 35.000 người ủng hộ Tổng thống Yoon đã tập trung gần Quảng trường Gwanghwamun, trong khi cách đó 400m, các thành viên của Liên đoàn Công đoàn biểu tình đòi bắt giữ ngay lập tức Tổng thống Yoon.
Một tòa án ở Seoul đã chấp thuận yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật về việc bắt giữ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol liên quan đến lệnh thiết quân luật ngắn hạn của ông.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chiều 27/12, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang Mok đã chính thức đảm nhiệm vai trò quyền Tổng thống Hàn Quốc sau khi Quốc hội do đảng Dân chủ (DP) đối lập chiếm đa số đơn phương thông qua nghị quyết luận tội quyền Tổng thống Han Duck Soo. Ông Han tuyên bố chấp hành nghị quyết của Quốc hội và chờ phán quyết của Tòa án Hiến pháp.
Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết nước này đã trở thành một xã hội “siêu già”, khái niệm do Liên hợp quốc định nghĩa, khi tỷ lệ công dân từ 65 tuổi trở lên chiếm 20% dân số.
Chính phủ Hàn Quốc đã chốt hạn ngạch cấp giấy phép lao động mới cho người lao động nước ngoài (E-9) trong năm 2025 ở mức 130.000, giảm 35.000 người so với năm 2024.
Thiếu tướng Moon Sang Ho bị tình nghi đã điều quân trong đơn vị thuộc quyền chỉ huy đến trụ sở Ủy ban Bầu cử quốc gia đêm 3/12, ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật.
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 16/12 thông báo đã khởi động các thủ tục tư pháp cho phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol và sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên vào 14h ngày 27/12 theo giờ địa phương.
Sau khi Quốc hội Hàn Quốc ngày 14/12 thông qua dự luật luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol do ông đã ban bố thiết quân luật đêm 3/12, nhiều nhà lãnh đạo của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền đã nộp đơn từ chức, trong khi sự chia rẽ nội bộ giữa những người ủng hộ và phản đối việc luận tội Tổng thống Yoon có xu hướng ngày càng gia tăng, khiến PPP đứng trước nguy cơ bị phân rã.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tối 3/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập “có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn”. Thông tin cho biết lệnh thiết quân luật do Bộ Quốc phòng đề xuất.
Vụ tàu cá bị lật ngoài khơi ở Hàn Quốc khiến 3 người chết, trong khi 5 người sống sót còn lại là thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 3 người Việt Nam và 2 người Indonesia
Nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân lực và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc (MOTIE) và Bộ Tư pháp (MOJ) nước này đã công bố kế hoạch cấp phép cho các kỹ sư đường dây truyền tải điện nước ngoài có thị thực E-7 tham gia công việc lắp đặt đường dây này của Hàn Quốc.
Lượng mưa đo được ở tỉnh Bắc Jeolla và Nam Chungcheong lên tới 255mm chỉ trong vài giờ, gây ra ngập lụt trên diện rộng. Đây là trận mưa lớn kỷ lục trong 200 năm.