Thiết quân luật gây thiệt hại gần 4,4 tỷ USD cho nền kinh tế Hàn Quốc

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) dự đoán tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm 2025 ở mức 1,6-1,7% thay vì 1,9% như dự báo hồi tháng 11/2024, trước khi sự cố thiết quân luật xảy ra.

kinh-te-han-quoc-resize.jpg
Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Sự cố thiết quân luật đã có tác động trực tiếp và gián tiếp đối với nền kinh tế của Hàn Quốc. Mức độ tổn thất quy đổi được các chuyên gia dự đoán có thể lên tới 6,3 nghìn tỷ won (tương đương 4,39 tỷ USD).

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 21/1, tốc độ tăng trưởng của Hàn Quốc trong năm 2025 sẽ giảm khoảng 0,2%, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục giảm và bất ổn chính trị, cũng như tâm lý kinh tế suy thoái từ hậu quả của lệnh thiết quân luật.

Trong báo cáo mới nhất, BoK dự đoán tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2025 ở mức 1,6-1,7%. Trong báo cáo triển vọng kinh tế công bố tháng 11/2024 trước khi sự cố thiết quân luật xảy ra, BoK dự đoán tốc độ tăng trưởng năm 2025 của Hàn Quốc là 1,9%.

Các chuyên gia phân tích cho biết với tốc độ tăng trưởng năm 2025 là 1,9%, GDP thực tế của Hàn Quốc sẽ là 2,335 triệu tỷ won. Nếu tăng trưởng GDP giảm 0,2% xuống 1,7%, GDP thực tế sẽ giảm 4,584 nghìn tỷ won xuống còn 2,330 triệu tỷ won.

Riêng GDP trong quý 4/2024 cũng bị ảnh hưởng đáng kể. BoK dự đoán tốc độ tăng trưởng trong quý 4/2024 chỉ đạt 0,2%, thấp hơn một nửa so với mức dự báo trước đó là 0,5%.

Nếu tốc độ tăng trưởng trong quý 4/2024 là 0,5%, GDP thực tế cả năm 2024 sẽ là 2,291 triệu tỷ won. Trong trường hợp tốc độ tăng trưởng là 0,2%, thì GDP cả năm 2024 của Hàn Quốc sẽ chỉ là 2,290 triệu tỷ won, chênh lệch 1,717 nghìn tỷ won. Theo đó, tổng mức giảm GDP, bao gồm cả việc điều chỉnh giảm dự báo tốc độ tăng trưởng cho quý 4/2024 và năm 2025, lên tới 6,31 nghìn tỷ won.

Nhiều chuyên gia còn dự đoán rằng trên thực tế tác động trực tiếp và gián tiếp của lệnh thiết quân luật còn có thể vượt quá con số này.

Ahn Dong-hyun, Giáo sư kinh tế tại Đại học Quốc gia Seoul, cho biết ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ban đầu đặt mức dự báo tăng trưởng ở mức khá cao khi chỉ giảm mục tiêu tăng trưởng năm 2025 khoảng 0,2% do hậu quả của thiết quân luật là tương đối hợp lý.

Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái giữa đồng won và USD tăng mạnh đã hạn chế chính sách tiền tệ trong tương lai. Với những yếu tố rủi ro từ trong và ngoài, rất khó để đánh giá chính xác quy mô tác động kinh tế tổng thể.

Không ít ý kiến còn lo ngại rằng sự bất ổn chính trị có thể trở thành vấn đề lớn hơn nếu không được giải quyết nhanh chóng.

Citibank, một ngân hàng đầu tư nước ngoài đã hạ dự báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2025 từ 1,6% xuống 1,5% với dự đoán Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc có khả năng sẽ duy trì việc luận tội vào khoảng giữa tháng 3/2025./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.