Trở thành xã hội "siêu già", Hàn Quốc đối mặt với loạt thách thức

Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết nước này đã trở thành một xã hội “siêu già”, khái niệm do Liên hợp quốc định nghĩa, khi tỷ lệ công dân từ 65 tuổi trở lên chiếm 20% dân số.

Người cao tuổi tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
Người cao tuổi tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Korea Times, số dân Hàn Quốc trên 65 tuổi đã đạt 10.244.550 người, chiếm 20% tổng dân số 51.221.286 của cả nước.

Liên hợp quốc phân loại các quốc gia có hơn 7% dân số từ 65 tuổi trở lên là xã hội già hóa, hơn 14% dân số trên 65 tuổi là xã hội già hóa và hơn 20% dân số từ 65 tuổi trở lên là xã hội siêu già.

Kể từ cuối những năm 1980, tỷ lệ người cao tuổi ở Hàn Quốc đã tăng nhanh chóng trong bối cảnh tỷ lệ sinh của nước này giảm rõ rệt. Năm 1990, con số này ở mốc 5,1%. Sau đó, chỉ mất 20 năm để đạt 11% trước khi đạt 20% vào 15 năm sau đó. Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, nếu xu hướng này tiếp tục xảy ra, dự kiến con số này sẽ đạt 25,3% vào năm 2030 và 40,1% vào năm 2050.

Dữ liệu của cơ quan này cũng chỉ ra rằng số lượng phụ nữ lớn tuổi là 5,69 triệu người, nhiều hơn so với 4,54 triệu nam giới.

Trong đó, nhóm người trên 65 tuổi chiếm 27,18% dân số ở tỉnh Jeolla Nam - cao nhất trong số các vùng chính của đất nước.

Kim Min-jae, quan chức cấp cao của bộ, cho rằng: “Cần phải có sự thay đổi cơ bản, hệ thống đối với chính sách dân số của chúng ta, bao gồm việc thành lập một bộ phận chính phủ chuyên trách công tác này, khi chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới trong đó tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên cao hơn 20%”.

Việc thành lập một bộ mới cho tất cả các vấn đề liên quan đến quản lý dân số là một trong những cam kết quan trọng của Tổng thống Yoon Suk Yeol trong cuộc bầu cử. Nhưng điều này dường như sẽ không bao giờ trở thành hiện thực trong bối cảnh Hàn Quốc đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc trong nhiều thập kỷ. Sau khi các nhà lập pháp luận tội Tổng thống Yoon vì ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3/12, có thể mất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, để thông qua luật này.

Người dân ngắm hoa anh đào nở rộ tại Jinhae, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN
Người dân ngắm hoa anh đào nở rộ tại Jinhae, Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Để giải quyết vấn đề chi phí lương hưu tăng cao và dân số trong độ tuổi lao động đang giảm, ông Lee Joong-ken, Chủ tịch Hiệp hội Người cao tuổi Hàn Quốc, đã đề xuất nâng độ tuổi tối thiểu để đủ điều kiện hưởng phúc lợi cho người cao tuổi từ 65 lên 75 tuổi

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đã tranh luận trong nhiều năm về việc liệu nước này có nên nâng độ tuổi để được coi là người cao tuổi hay không. Độ tuổi này đóng vai trò là tiêu chí để xác định độ tuổi nghỉ hưu tại các công ty và để chính phủ cung cấp các chương trình phúc lợi khác nhau khi dân số cao tuổi tiếp tục tăng.

Trong khi đó, với tỷ lệ sinh tổng thể dưới 1, mức thấp nhất thế giới, Hàn Quốc sẽ cảm nhận được tác động xã hội và kinh tế của sự thay đổi nhân khẩu học mạnh mẽ này trong những thập kỷ tới.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Gần 150 người thiệt mạng do động đất tại Myanmar

Gần 150 người thiệt mạng do động đất tại Myanmar

Tân Hoa xã dẫn báo cáo của Ban Thông tin của Hội đồng Hành chính nhà nước Myanmar cho biết, ít nhất 144 người đã thiệt mạng và 732 người bị thương trong trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra vào ngày 28/3 tại nước này.
Nguy cơ 600.000 tấn chất thải nhựa của Coca-Cola trôi ra đại dương và đường thuỷ

Nguy cơ 600.000 tấn chất thải nhựa của Coca-Cola trôi ra đại dương và đường thuỷ

Tổ chức phi lợi nhuận Oceana công bố kết quả gây sốc của một phân tích cho thấy, đến năm 2030, các sản phẩm của Coca-Cola sẽ tạo ra khoảng 602.000 tấn rác nhựa mỗi năm thải ra các đại dương và hệ thống đường thủy thế giới. Lượng nhựa này đủ để lấp đầy dạ dày của 18 triệu con cá voi.