Thăm hỏi, hỗ trợ một nạn nhân ở Hà Tĩnh bị lừa bán sang nước ngoài

(Baohatinh.vn) - Đến thăm chị N.T.H ở xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), đại diện Trung tâm Phụ nữ và phát triển (Hội LHPN Việt Nam) đã động viên, hỗ trợ và mong muốn chị sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Thăm hỏi, hỗ trợ một nạn nhân ở Hà Tĩnh bị lừa bán sang nước ngoài

Sáng 16/2, đoàn cán bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Dương Thị Ngọc Linh - Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển dẫn đầu cùng Hội LHPN Hà Tĩnh đã đến thăm, động viên và trao gói hỗ trợ cho chị N.T.H, nạn nhân nạn buôn bán người trú ở xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên).

Chị N.T.H (SN 1994) là bệnh nhân tâm thần phân liệt. Trước đó, vào tháng 3/2018, chị bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc, đến tháng 5/2020 thì trốn được về Việt Nam. Hiện chị H., là mẹ đơn thân có con nhỏ 5 tuổi, hoàn cảnh khó khăn, bản thân không có khả năng lao động.

Hai mẹ con sống nhờ vào trợ cấp xã hội, sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc vào bố mẹ đẻ tuổi cao, sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn...

Nhằm hỗ trợ chị N.T.H ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, Trung tâm Phụ nữ và phát triển (thuộc Hội LHPN Việt Nam) đã trao tặng chị gói an sinh trị giá 23.450.000 đồng, bao gồm: hỗ trợ xây dựng 1 nhà vệ sinh trị giá gần 10 triệu đồng; hỗ trợ mô hình sinh kế gà giống, mua sắm các đồ dùng, thiết bị sinh hoạt trong gia đình... trị giá 13,5 triệu đồng.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast