Trao 100 triệu đồng hỗ trợ 10 hội viên phụ nữ xã vùng biên Hà Tĩnh vay vốn

(Baohatinh.vn) - Chương trình hỗ trợ vay vốn phát triển sinh kế là hoạt động ý nghĩa giúp phụ nữ khó khăn ở vùng sâu, vùng xa Hà Tĩnh vươn lên thoát nghèo.

Ngày 24/3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Hội LHPN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Sơn, Hội LHPN huyện Hương Sơn và UBND xã Sơn Hồng tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ cho 10 hội viên phụ nữ xã Sơn Hồng có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế.

Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ vay vốn 10 triệu đồng và không tính lãi suất trong 2 năm để mua bò sinh sản, mua trâu và mua hươu. Sau 2 năm, nguồn vốn được trả lại để xoay vòng cho hộ khác có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sinh kế.

Trao 100 triệu đồng hỗ trợ 10 hội viên phụ nữ xã vùng biên Hà Tĩnh vay vốn

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội LHPN tỉnh và Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Sơn trao biểu trưng hỗ trợ vay vốn cho 10 hội viên phụ nữ xã Sơn Hồng.

Được biết, kinh phí tổ chức hoạt động được trích từ nguồn thu hồi vốn chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2019.

Trao 100 triệu đồng hỗ trợ 10 hội viên phụ nữ xã vùng biên Hà Tĩnh vay vốn

Nguồn vốn vay không lãi suất được các hội viên xã Sơn Hồng dùng để mua hươu, bò... phát triển kinh tế.

Năm 2022, chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tiếp tục được triển khai, do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) tổ chức.

Chương trình triển khai trên 34 xã biên giới thuộc các tỉnh, thành trên cả nước có tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng với nhiều mô hình sinh kế: chăn nuôi bò, lợn, gà, mô hình trồng cây ăn quả, trồng rau sạch… Tại Hà Tĩnh, xã Hoà Hải (Hương Khê) là địa phương duy nhất được hưởng lợi.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa góp phần giúp đỡ những hội viên phụ nữ các xã biên cương từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của Nhà nước.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast