Những điểm nhấn trong bức tranh của đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, thân thiện với những không gian “đáng sống”, nền kinh tế đô thị phát triển hài hòa là những điểm nhấn trong bức tranh phát triển đô thị phía Nam Hà Tĩnh trong tương lai.

Phát triển hạ tầng đô thị

Quá trình nỗ lực hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III, TX Kỳ Anh đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng giao thông - nền tảng của hạ tầng đô thị.

Các tuyến đường trục ngang thuộc Khu kinh tế Vũng áng đã được đầu tư xây dựng như: đường khu đô thị trung tâm - khu đô thị du lịch Kỳ Ninh (giai đoạn 2) tổng mức 210 tỷ đồng, khu đô thị Kỳ Long - khu công nghiệp đa ngành (giai đoạn 2) tổng mức 168,7 tỷ đồng… Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng xã hội, các khu dân cư đô thị được quy hoạch đồng bộ… tạo điểm nhấn cho bộ mặt đô thị trẻ.

Những điểm nhấn trong bức tranh của đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh

Dự án Quốc lộ 1A đi trung tâm phường Kỳ Trinh có tổng mức đầu tư 282 tỷ đồng

Nỗ lực tìm kiếm các kênh vốn, thu hút nhà đầu tư, TX Kỳ Anh vừa chính thức khởi động dự án tiểu đô thị động lực TX Kỳ Anh, vay vốn WB, có tổng mức đầu tư hơn 55 triệu USD với 3 hợp phần quan trọng.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Trưởng ban Quản lý dự án thị xã trao đổi: “Dự án sẽ giải quyết được “bài toán” khó của các đô thị đó là thu gom, xử lý nước thải, đồng thời tạo cảnh quan đô thị trung tâm bằng việc hình thành tiểu công viên nước, phân khu du lịch ẩm thực, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống thiên tai khu vực tuyến kè Sông Trí; xây dựng hợp phần phi kỹ thuật để hướng tới đô thị thông minh trong tương lai”.

Những điểm nhấn trong bức tranh của đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh

Quá trình nỗ lực hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 3, TX Kỳ Anh đó là đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng giao thông.(Trong ảnh: Đường trục ngang khu đô thị trung tâm Kỳ Trinh đi Kỳ Ninh).

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn cho hay: “Thị xã sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn thành phố vào năm 2025.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và khai thác có hiệu quả đường cao tốc Bắc - Nam, đường sắt qua địa bàn, trục đường ven biển Xuân Hội - Vũng áng để khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, từng bước ngầm hóa hạ tầng điện, viễn thông đảm bảo mỹ quan đô thị, đáp ứng nhu cầu của thành phố trong tương lai...”.

Tạo thu nhập, đảm bảo chất lượng cuộc sống cư dân

5 năm tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị, đến nay, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm đáng kể, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ tăng nhanh; quy mô nền kinh tế từ 17.502,5 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 37.045,4 tỷ đồng năm 2020...

Các khu, cụm công nghiệp (CCN) cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng, bắt đầu thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Các cơ sở công nghiệp địa phương sản xuất ổn định, có mức tăng trưởng khá.

Những điểm nhấn trong bức tranh của đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh

Cụm Công nghiệp Kỳ Hưng - 1 trong 3 CCN được TX Kỳ Anh quy hoạch trở thành “lõi” kinh tế đô thị trong thời gian tới.

Tại phường Hưng Trí, CCN Kỳ Hưng có diện tích gần 50 ha đã được Công ty TNHH TM&ĐT Lợi Châu hoàn thành toàn bộ hạ tầng, sẵn sàng đón các nhà đầu tư. Đây là 1 trong 3 CCN được TX Kỳ Anh quy hoạch trở thành “lõi” kinh tế đô thị trong thời gian tới.

Bà Liêu Sụt Hàn - Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&ĐT Lợi Châu thông tin: “Với đa dạng ngành nghề sản xuất, chúng tôi tin rằng, CCN Kỳ Hưng sẽ là điểm kết nối, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần tạo nên diện mạo mới cho phường trung tâm của thị xã…”.

Những điểm nhấn trong bức tranh của đô thị trung tâm phía Nam Hà Tĩnh

Mục tiêu cốt lõi để phát triển đô thị Kỳ Anh là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân (Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Sông Trí sau giờ tan học).

Chia sẻ về hoạch định kinh tế đô thị trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Hoài Sơn cho biết: “Mục tiêu cốt lõi để hướng tới phát triển đô thị là phải nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chế độ an sinh xã hội, việc làm, thu nhập bình quân của người dân chính là “thước đo” phát triển cho đô thị Kỳ Anh.

Vì vậy, ngay thời điểm này, thị xã đã bắt đầu lên “đường găng” xây dựng nền kinh tế đô thị của thành phố tương lai bằng các đề án như: Phát triển kinh tế đô thị, chính quyền điện tử nhằm tạo môi trường đầu tư thân thiện, cởi mở, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước”.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Chủ đề Đô thị loại 3

Đọc thêm

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.
Hà Tĩnh phấn đấu đến 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số vào GRDP đạt 15-20%

Công bố KT-XH 7 tháng: Hà Tĩnh ghi dấu ấn ở ngành chế biến chế tạo và sản xuất điện

Theo báo cáo thống kê KT-XH 7 tháng năm 2026, tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại 34 tỉnh, thành. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ấn tượng. Trong đó, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!