Nơi gửi gắm niềm tin của bạn đọc trong và ngoài nước

(Baohatinh.vn) - Với nhiều người Hà Tĩnh, dù đang ở quê nhà hay sinh sống khắp mọi miền đất nước và cả nước ngoài, Báo Hà Tĩnh đã trở thành địa chỉ tin cậy để nắm bắt các thông tin về đời sống, KT-XH tỉnh nhà.

Nơi gửi gắm niềm tin của bạn đọc trong và ngoài nước

Báo Hà Tĩnh đến với người lính Trường Sa. Ảnh PV.

Nắm bắt chủ trương và học tập theo tấm gương người tốt, việc tốt

Là một Bí thư Chi bộ thôn, ông Hồ Văn Liêm, 55 tuổi, ở thôn Đông Thịnh (Hồng Lộc, Lộc Hà) cho biết: “Việc đọc Báo Hà Tĩnh đã trở thành sinh hoạt chính trị thường xuyên của các đảng viên trong Chi bộ chúng tôi nhiều năm qua. Thông qua Báo, chúng tôi kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và chỉ đạo của chính quyền để áp dụng thực hiện tại địa phương mình”.

Nơi gửi gắm niềm tin của bạn đọc trong và ngoài nước

Ông Hồ Văn Liêm - Bí thư Chi bộ thôn Đông Thịnh (Hồng Lộc, Lộc Hà)

Cũng theo ông Liêm, thời gian gần đây, khi các phương tiện như điện thoại thông minh, máy tính trở nên phổ biến, Chi bộ khuyến khích các đảng viên cập nhật thông tin từ Báo Hà Tĩnh điện tử. Đồng thời, qua các cuộc họp, ông cũng tuyên truyền tới mọi người việc chia sẻ các bài viết trên mạng xã hội cần có sự kiểm chứng và báo Đảng chính là kênh thông tin chính thống.

Nơi gửi gắm niềm tin của bạn đọc trong và ngoài nước

Qua các thông tin được đăng tải, chi bộ thôn Đông Thịnh (Hồng Lộc, Lộc Hà) nắm bắt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và chỉ đạo của chính quyền để áp dụng tại địa phương mình.

Chị Lê Thị Thủy ở tổ dân phố 7 (thị trấn Nghèn, Can Lộc) - một độc giả thường xuyên của Báo Hà Tĩnh chia sẻ: “Bây giờ trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin giật gân, câu like và không đúng sự thật về các vụ việc xẩy ra trong tỉnh.

Mỗi khi xem những thông tin như vậy, tôi luôn vào Báo Hà Tĩnh kiểm chứng. Nếu như Báo Hà Tĩnh đưa tin và xác thực thì tôi yên tâm, còn nếu chỉ tin ở các trang mạng thì tôi phải xác minh lại. Bởi tôi tin vào sự trung thực, trách nhiệm của một tờ báo Đảng”.

Nơi gửi gắm niềm tin của bạn đọc trong và ngoài nước

Đối với chị Lê Thị Thủy (ở tổ dân phố 7, thị trấn Nghèn, Can Lộc), Báo Hà Tĩnh là kênh thông tin tin cậy.

Chị Thủy cũng cho biết, chị rất thích các bài viết về người tốt, việc tốt trên Báo Hà Tĩnh, bởi qua những tấm gương đó không chỉ bản thân chị mà mọi người tìm thấy niềm tin vào cuộc sống. Cái xấu tuy vẫn còn nhưng cái đẹp sẽ là ánh sáng để đẩy lùi “bóng tối”.

Nhìn thấy sự đổi thay của quê hương trên Báo Hà Tĩnh

Xa quê nhà Hà Tĩnh lâu năm, hiện đang công tác tại TP Hồ Chí Minh, anh Đậu Văn Quang, 46 tuổi (nhân viên Công ty Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất) chia sẻ: "Thời gian gần đây, tôi thấy Báo Hà Tĩnh điện tử không chỉ có giao diện đẹp mắt mà nhiều bài viết được trình bày hấp dẫn, nội dung hay. Niềm vui được nhân lên khi chứng kiến sự đổi thay của quê nhà qua những hình ảnh và video sinh động.

Đặc biệt, là một fan hâm mộ bóng đá và quan tâm đến phong trào bóng đá Hà Tĩnh, tôi thường xuyên cập nhật tình hình của đội tuyển Hồng Lĩnh Hà Tĩnh qua Báo Hà Tĩnh. Nhanh, chính xác và đẹp mắt là điều tôi ấn tượng khi Báo Hà Tĩnh đưa tin về thể thao tỉnh nhà".

Nơi gửi gắm niềm tin của bạn đọc trong và ngoài nước

Anh Đậu Văn Quang, nhân viên Công ty Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: NVCC

Không chỉ vui khi nhìn thấy hình ảnh đổi thay của quê hương qua tờ báo của tỉnh, đối với chị Phan Kim Thoa, 30 tuổi, hiện đang sống ở Bang Niedersachsen (CHLB Đức) thì Báo Hà Tĩnh chính là nơi chị được thỏa nỗi nhớ mong, sau những giờ làm việc.

Nơi gửi gắm niềm tin của bạn đọc trong và ngoài nước

Đối với chị Phan Kim Thoa - người Hà Tĩnh đang sống tại Bang Niedersachsen (CHLB Đức) thì Báo Hà Tĩnh chính là nơi chị được thỏa nỗi nhớ mong, sau những giờ làm việc. (Trong ảnh: Chị Thoa cùng các con trong một chuyến dã ngoại). Ảnh: NVCC

Chị Kim Thoa chia sẻ: “Tôi xa quê đã 5 năm nay, ngoài việc liên lạc với gia đình, bạn bè qua điện thoại, mạng xã hội..., tôi hình dung về cuộc sống quê hương trên tờ Báo Hà Tĩnh. Những bài viết về văn hóa, về cuộc sống quê nhà không chỉ giúp tôi cập nhật thông tin mà còn khiến tôi cảm thấy quê hương gần hơn, nhất là trong các dịp lễ tết cổ truyền của dân tộc”

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề Người Hà Tĩnh ở nước ngoài

Đọc thêm

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Cuộc thanh tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, rà soát lại toàn bộ việc chấp hành quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!