Nước về đồng, nông dân Can Lộc hối hả làm đất, sản xuất lúa hè thu

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ nước về đến chân ruộng, nông dân các địa phương ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đang tập trung đẩy nhanh tiến độ làm đất, gieo cấy đảm bảo khung lịch thời vụ hè thu 2019.

Nước về đồng, nông dân Can Lộc hối hả làm đất, sản xuất lúa hè thu

Nông dân Can Lộc ra đồng làm đất, với phương châm nước về tới đâu tiến hành sản xuất tới đó

Nhờ thời tiết thuận lợi và sử dụng cơ giới hoá vào thu hoạch, gia đình chị Mai Thị Huệ (thôn Yên Đồng, xã Xuân Lộc) đã nhanh chóng hoàn thành thu hoạch gần 7 sào lúa vụ xuân. Hiện, chị Huệ đang triển khai làm đất, xuống giống để kịp thời sản xuất vụ hè thu.

Cách đó không xa, gia đình anh Phan Đăng Lưu cũng đang tích cực làm nền đất để bắc mạ. Anh Lưu cho hay: “Ngoài sử dụng các loại giống đạt phẩm cấp, chất lượng thì phải làm đất và xuống giống theo đúng quy trình kỹ thuật như: Nơi làm mạ khuất gió, cao ráo, thuận lợi cho việc tưới tiêu để cây lúa khoẻ, tiện cho việc cấy lúa xuống ruộng”.

Nước về đồng, nông dân Can Lộc hối hả làm đất, sản xuất lúa hè thu

Bà con nông dân tập trung nhân lực bắc mạ tại các vùng đất cao ráo

Hoà chung không khí mùa vụ, khắp các cánh đồng trên địa bàn Can Lộc, nông dân cũng đang tập trung vệ sinh đồng ruộng, dọn dẹp bờ thửa, khai thông dòng chảy lấy nước vào, tiến hành cày bừa và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất trên 9.100 ha lúa hè thu đúng lịch thời vụ.

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài, duy trì nền nhiệt cao nên bà con nông dân đã lựa chọn giải pháp “đội đèn” xuống đồng sản xuất vào ban đêm, tránh cái nắng gay gắt “như thiêu như đốt” vào ban ngày.

Nước về đồng, nông dân Can Lộc hối hả làm đất, sản xuất lúa hè thu

Cơ giới hoá được huy động để nhanh chóng cày, xới cho bà con kịp làm đất, gieo mạ.

Anh Nguyễn Văn Nam (thôn Đông Bắc, xã Sơn Lộc) chia sẻ: "Để gieo cấy lúa hè thu trong khung thời vụ an toàn, giành một vụ sản xuất thắng lợi trọn vẹn, bà con nông dân trong thôn, xóm đều đang cố gắng huy động nhân lực và máy móc làm đất, gieo cấy đúng lịch thời vụ."

Nước về đồng, nông dân Can Lộc hối hả làm đất, sản xuất lúa hè thu

Cày đêm được xem là phương án hiệu quả để bà con nông dân tránh nóng

Được biết, ngoài việc huy động cơ giới vào sản xuất, Can Lộc đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương tiến hành nạo vét kênh mương để tưới tiêu, tu sửa bờ vùng, bờ thửa, vùng hồ đập, trạm bơm để đảm bảo nước tưới cho vụ hè thu; lên phương án đảm bảo nguồn nước tưới những vùng không chủ động nước, góp phần đảm bảo một vụ hè thu thắng lợi.

Vụ hè thu năm nay, Can Lộc tiếp tục đưa vào sản xuất các giống lúa ngắn ngày (dưới 110 ngày) với chất lượng ổn định, khả năng kháng trừ sâu bệnh cao như TH 3-3, TH 3-4, Khang Dân đột biến, Hương Thơm 1, Bắc Hương 9, nếp 98…

Nước về đồng, nông dân Can Lộc hối hả làm đất, sản xuất lúa hè thu

Can Lộc phấn đấu hoàn thành làm đất, xuống giống trước ngày 5/6.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc Phan Văn Cường cho biết: "Năm nay, vụ xuân kết thúc sớm hơn các năm trước nên bà con dễ có tâm lý chậm trễ trong sản xuất. Vì vậy, huyện đã khuyến cáo đến từng xã, thông báo với bà con ra đồng, tranh thủ nguồn nước tưới và thời gian để kịp xử lý đất, xuống giống, phấn đấu hoàn thành trước ngày 5/6; đảm bảo lúa hè thu thu hoạch an toàn trước mùa mưa bão”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast