Tháo dỡ đường điện “thừa” ở Can Lộc sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ông Trần Xuân Sâm - Giám đốc chi nhánh Điện lực huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành tháo dỡ hệ thống đường điện cũ tại khu dân cư Chùa Nghi, xã Yên Lộc để đảm bảo cho người dân kịp thời xây dựng nhà ở.

Công việc tháo dỡ được tiến hành vào ngày 17/4, tức sau 2 ngày kể từ khi Báo Hà Tĩnh điện tử đăng bài "Đường điện “thừa” cản trở dân xây dựng nhà ở".

“Trước mắt điện lực tập trung hạ cột, thu hồi đường dây đoạn qua khu dân cư đã được quy hoạch để người dân yên tâm xây dựng nhà ở. Số cột và hệ thống đường dây còn lại sẽ được thu hồi sau khi người dân thu hoạch xong mùa vụ (do tuyến đường dây chủ yếu đi qua đồng ruộng)", ông Sâm nói.

Tháo dỡ đường điện “thừa” ở Can Lộc sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh

Sau khi đường điện được “giải phóng”, những ngôi nhà lại tiếp tục thi công

Ngay sau khi điện lực “giải phóng” tuyến đường điện nói trên, các hộ dân đã tập trung tiến hành đổ đất và móng nhà.

Tháo dỡ đường điện “thừa” ở Can Lộc sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh

Người dân tập trung đổ đất xây dựng công trình sau khi đường điện thừa được tháo dỡ

Trước đó, hệ thống đường điện này chưa được thu hồi đã khiến một số hộ dân lâm vào cảnh “dỡ khóc dỡ cười” vì khi xây tường nhà xong không thể đổ sàn do vướng phải hệ thống đường điện cũ không còn sử dụng.

Tháo dỡ đường điện “thừa” ở Can Lộc sau phản ánh của Báo Hà Tĩnh

Trước đó, người dân không thể đổ mái nhà do vướng phải đường điện để không này

Tin liên quan:

Chủ đề Phản hồi bạn đọc

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast