Bắt gọn 7 đối tượng ăn thua trên chiếu bạc

(Baohatinh.vn) - Hôm nay 30/5, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai 7 đối tượng về tội “đánh bạc”.

Bắt gọn 7 đối tượng ăn thua trên chiếu bạc

7 bị cáo khai báo tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Can Lộc, khoảng 20h45’ ngày 14/1/2018, tại nhà Nguyễn Trọng Chí (SN 1989, trú tại thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, Can Lộc), đối tượng này cùng Nguyễn Văn Tùng (SN 1970, trú tại thôn Liên Minh), Nguyễn Văn Hà (SN 1972, trú tại thôn Đông Nam), Nguyễn Sỹ Sơn (SN 1959, trú tại thôn Tây Bắc), xã Thường Nga - Can Lộc; Nguyễn Sỹ Đông (SN 1991, trú tại thôn Hồng Sơn), Nguyễn Sỹ Lan (SN 1978, trú tại thôn Làng Hội), xã Phú Lộc - Can Lộc; Hoàng Bá Đình (SN 1987, trú tại thôn Đình Cương, xã Trung Lộc - Can Lộc) tổ chức rủ nhau đánh bạc bằng bài tú lơ khơ với hình thức đánh phỏm và đánh liêng.

Sau một thời gian “ăn thua” trên chiếu bạc, đến khoảng 23h55’ cùng ngày, khi quan sát qua camera lắp ở phòng khách thấy có lực lượng công an ở bên ngoài, Nguyễn Trọng Chí hô hoán cho các đối tượng rồi chạy đi cắt cầu dao điện; gom tiền cất dấu vào nhiều vị trí trong nhà Chí.

Công an huyện Can Lộc đã ập vào và yêu cầu Chí đóng cầu dao điện, tiến hành bắt giữ các đối tượng. Kiểm tra các vị trí trong nhà, lực lượng chức năng thu giữ 3 bộ bài tú lơ khơ, 7 ĐTDĐ, cùng số tiền 16.750 ngàn đồng.

Trong vụ án trên, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Trọng Chí là người giữ vai trò khởi xướng, rủ rê các bị can khác đến nhà chơi bài với số tiền sử dụng là 850 ngàn đồng, Nguyễn Sỹ Đông sử dụng 1,5 triệu đồng, Nguyễn Văn Tùng sử dụng 1 triệu đồng, Nguyễn Văn Hà sử dụng 7,8 triệu đồng, Hoàng Bá Đình sử dụng 5 triệu đồng, Nguyễn Sỹ Lan sử dụng 600 ngàn đồng, còn Nguyễn Sỹ Sơn giữ vai trò là người giúp sức.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội. Tòa án nhân dân huyện Can Lộc tuyên phạt Nguyễn Trọng Chí 10 tháng tù giam, phạt tiền 11 triệu đồng; Nguyễn Sỹ Đông 9 tháng tù giam, phạt tiền 10,5 triệu đồng; Nguyễn Văn Hà 9 tháng tù giam, phạt tiền 10,5 triệu đồng; Hoàng Bá Đình 8 tháng tù giam, phạt tiền 10,5 triệu đồng; Nguyễn Văn Tùng 8 tháng tù giam, phạt tiền 10 triệu đồng; Nguyễn Sỹ Lan bị phạt 25 triệu đồng và Nguyễn Sỹ Sơn bị phạt 22 triệu đồng.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast